Thừa Thiên Huế thống nhất danh sách sơ bộ 13 ứng cử viên ĐBQH

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ quy định.

Sáng 20/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ quy định. Ông Phùng Quốc Hiển đề nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thật tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị Quyết của Quốc hội và Ủy ban bầu cử Quốc gia; Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian đến cụ thể hơn theo mốc thời gian, đúng trình tự, đúng quy định; Thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử và tiếp xúc cử tri để tiến hành vận động bầu cử; xây dựng các kịch bản, phương án nhằm chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý vấn đề khiếu kiện, lợi dụng khiếu kiện để chống phá bầu cử; xử lý đơn thư khiếu kiện kịp thời, đúng pháp luật, tuyên truyền công tác bầu cử bằng nhiều hình thức và kênh thông tin: "Phải tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử và cũng tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri để tiến hành vận động bầu cử. Tôi hoàn toàn tin tưởng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thành công tốt đẹp và đúng tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết của Quốc hội, rồi của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử Quốc hội cũng như theo đúng luật định"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử
5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

VOV.VN - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND quy định rõ nguyên tắc, hình thức và các hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

VOV.VN - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND quy định rõ nguyên tắc, hình thức và các hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

Người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử thể hiện sự dân chủ, công bằng
Người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử thể hiện sự dân chủ, công bằng

VOV.VN - Với đặc thù của Thủ đô Hà Nội khi mở rộng đã có sự đa dạng về thành phần dân tộc. Sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong bầu cử các cấp đã thể hiện sự dân chủ, công bằng.

Người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử thể hiện sự dân chủ, công bằng

Người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử thể hiện sự dân chủ, công bằng

VOV.VN - Với đặc thù của Thủ đô Hà Nội khi mở rộng đã có sự đa dạng về thành phần dân tộc. Sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong bầu cử các cấp đã thể hiện sự dân chủ, công bằng.

"Những người tự ứng cử phải rất bản lĩnh, tự tin, có khát vọng cống hiến"
"Những người tự ứng cử phải rất bản lĩnh, tự tin, có khát vọng cống hiến"

VOV.VN - “Những người tự ứng cử theo tôi phải rất bản lĩnh, tự tin, đặc biệt có khát vọng cống hiến nên họ mới mạnh dạn nộp hồ sơ. Những người đã nộp rồi lại xin rút chắc chỉ có lý do tâm lý còn e ngại" - ông Giáp Ngọc Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

"Những người tự ứng cử phải rất bản lĩnh, tự tin, có khát vọng cống hiến"

"Những người tự ứng cử phải rất bản lĩnh, tự tin, có khát vọng cống hiến"

VOV.VN - “Những người tự ứng cử theo tôi phải rất bản lĩnh, tự tin, đặc biệt có khát vọng cống hiến nên họ mới mạnh dạn nộp hồ sơ. Những người đã nộp rồi lại xin rút chắc chỉ có lý do tâm lý còn e ngại" - ông Giáp Ngọc Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.