Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập 3 Toà án cấp cao

VOV.VN -100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 3 TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Nghiên cứu lập thêm Tòa cấp cao khi đủ điều kiện

Chiều 14/5, trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TANDTC; thành lập TAND cấp cao, số lượng TAND cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi TAND cấp cao; danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; dự kiến nhân sự trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC. 

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý các cơ quan liên quan phải quyết tâm và khẩn trương thực hiện các công việc để đảm bảo từ 1/6/2015 bộ máy đi vào hoạt động, không ảnh hưởng đến công tác xét xử.

“Phải hứa với Thường vụ Quốc hội chắc chắn từ 1/6 phải làm việc bình thường. Nếu không hoạt động được thì Chánh án chịu trách nhiệm trước nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên làm việc chiều 14/5 

Về việc thành lập TAND cấp cao, ngoài phương án được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cũng trình xin ý kiến về việc lập thêm TAND cấp cao tại Cần Thơ.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với quan điểm của đa số ý kiến thành viên Ủy ban Tư pháp cho rằng trước mắt quyết định thành lập 3 TAND cấp cao trên cơ sở 3 Tòa phúc thẩm TANDTC hiện nay, bảo đảm ổn định ngay về tổ chức, tiếp quản cơ sở vật chất hiện có, thực hiện đúng Kết luận số 79 và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị bảo đảm không tăng tổng biên chế, các đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, phương án này không gây ra sự xáo trộn lớn, không phải đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm các TAND cấp cao triển khai hoạt động được kể từ ngày 1/6/2015 (ngày Luật tổ chức TAND năm 2014 có hiệu lực).

Số lượng án đang trở nên quá tải

Không đồng tình với đề xuất tăng số lượng Thẩm phán của TAND cấp cao, Ủy ban Tư pháp đề nghị giữ nguyên 120 Thẩm phán theo Nghị quyết 437a của UBTVQH ngày 28/3/2012 cho đến khi UBTVQH có quyết định mới về biên chế, số lượng Thẩm phán của TAND, Tòa án quân sự các cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, theo Luật Tổ chức TAND năm 2014 thì các TAND cấp cao tiếp nhận nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa chuyên trách và Tòa phúc thẩm của TANDTC hiện nay. Do đó các Thẩm phán TANDTC hiện nay không được bổ nhiệm làm Thẩm phán TANDTC sẽ được xem xét, trình Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND cấp cao. Vì vậy, Ủy ban Tư pháp đề nghị trước mắt xem xét, quyết định điều chuyển số biên chế Thẩm phán trên cho các TAND cấp cao.

Về biên chế cán bộ, công chức khác, nhân viên và người lao động trong các TAND cấp cao, Ủy ban Tư pháp đề nghị giữ nguyên như hiện nay. Trên cơ sở đó Chánh án TANDTC điều chuyển, bố trí biên chế cho các TAND cấp cao.

Giải trình thêm về vấn đề này, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết đề nghị tăng số lượng Thẩm phán là trên cơ sở khối lượng công việc, đáp ứng yêu cầu 1 Thẩm phán thụ lý bao nhiêu vụ để tập trung chuyên sâu vào việc xét xử và dành thời gian nghiên cứu, học tập…

“Số lượng án hàng năm tăng rất cao (năm nay có thể lên 500.000 vụ), do đó với số lượng Thẩm phán như hiện thì sẽ quá tải, khó đảm bảo chất lượng cao của bản án. Hơn nữa, việc xác định số lượng cũng không phải ngày một ngày hai là xong mà có khi mất vài năm vì người được bổ nhiệm phải đủ tiêu chuẩn”, Chánh án Trương Hòa Bình giải trình thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“
“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai cho rằng: Tên dài không ảnh hưởng gì tới đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng nên khuyến khích người dân đặt tên ngắn chứ không nên áp đặt.

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai cho rằng: Tên dài không ảnh hưởng gì tới đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng nên khuyến khích người dân đặt tên ngắn chứ không nên áp đặt.

Thường vụ Quốc hội ủng hộ quyền xác định lại giới tính
Thường vụ Quốc hội ủng hộ quyền xác định lại giới tính

VOV.VN -Các ý kiến đồng tình với quy định quyền xác định lại giới tính được thể hiện trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội ủng hộ quyền xác định lại giới tính

Thường vụ Quốc hội ủng hộ quyền xác định lại giới tính

VOV.VN -Các ý kiến đồng tình với quy định quyền xác định lại giới tính được thể hiện trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Quốc hội trưng cầu ý dân là để dân quyết định
Quốc hội trưng cầu ý dân là để dân quyết định

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, vấn đề gì đưa ra trưng cầu ý dân thì ý kiến của nhân dân là quyết định.

Quốc hội trưng cầu ý dân là để dân quyết định

Quốc hội trưng cầu ý dân là để dân quyết định

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, vấn đề gì đưa ra trưng cầu ý dân thì ý kiến của nhân dân là quyết định.

Dự báo khí tượng sai thì trách nhiệm thế nào?
Dự báo khí tượng sai thì trách nhiệm thế nào?

VOV.VN -Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn đề cập cụ thể trách nhiệm thực hiện nhưng chưa rõ trách nhiệm nếu dự báo sai.

Dự báo khí tượng sai thì trách nhiệm thế nào?

Dự báo khí tượng sai thì trách nhiệm thế nào?

VOV.VN -Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn đề cập cụ thể trách nhiệm thực hiện nhưng chưa rõ trách nhiệm nếu dự báo sai.

Tiết kiệm hơn 15.000 tỷ đồng nhưng vượt chi dự toán vẫn xảy ra
Tiết kiệm hơn 15.000 tỷ đồng nhưng vượt chi dự toán vẫn xảy ra

VOV.VN - Năm 2014, ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi 51.583 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về tài chính là 23.425 tỷ đồng.

Tiết kiệm hơn 15.000 tỷ đồng nhưng vượt chi dự toán vẫn xảy ra

Tiết kiệm hơn 15.000 tỷ đồng nhưng vượt chi dự toán vẫn xảy ra

VOV.VN - Năm 2014, ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi 51.583 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về tài chính là 23.425 tỷ đồng.

Lập đơn vị kiểm sát điều tra án tham nhũng trong hoạt động tư pháp
Lập đơn vị kiểm sát điều tra án tham nhũng trong hoạt động tư pháp

VOV.VN -Viện trưởng Viện KSNDTC cho biết số lượng nhóm tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp ngày một tăng.

Lập đơn vị kiểm sát điều tra án tham nhũng trong hoạt động tư pháp

Lập đơn vị kiểm sát điều tra án tham nhũng trong hoạt động tư pháp

VOV.VN -Viện trưởng Viện KSNDTC cho biết số lượng nhóm tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp ngày một tăng.

Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ
Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng câu chuyện dưa hấu, hành tím cũng từ yếu tố cán bộ quản lý nhà nước.

Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ

Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng câu chuyện dưa hấu, hành tím cũng từ yếu tố cán bộ quản lý nhà nước.

Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh được thưởng hơn 1.600  tỷ đồng
Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh được thưởng hơn 1.600 tỷ đồng

VOV.VN -Thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cho 3 địa phương hơn 1.612 tỷ đồng.

Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh được thưởng hơn 1.600  tỷ đồng

Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh được thưởng hơn 1.600 tỷ đồng

VOV.VN -Thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cho 3 địa phương hơn 1.612 tỷ đồng.

Thành lập mới 6 thành phố: Lấy tiền ở đâu?
Thành lập mới 6 thành phố: Lấy tiền ở đâu?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tạm dừng xem xét các đề án mới trong thời gian tới cho đến khi bộ tiêu chí, tiêu chuẩn được sửa đổi, ban hành.

Thành lập mới 6 thành phố: Lấy tiền ở đâu?

Thành lập mới 6 thành phố: Lấy tiền ở đâu?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tạm dừng xem xét các đề án mới trong thời gian tới cho đến khi bộ tiêu chí, tiêu chuẩn được sửa đổi, ban hành.