Tọa đàm về dự thảo Luật biên phòng Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay, tại Hải Phòng, Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã tổ chức tọa đàm về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai lấy ý kiến từ tháng 4/2019, gồm 7 chương, 33 điều. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật gồm phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động Biên phòng; hoạt động cơ bản về Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng; hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi hoạt động Biên phòng; đảm bảo thực thi hoạt động Biên phòng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cá nhân về hoạt động Biên phòng.

Lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng: Những nội dung, nhiệm vụ xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và bám sát nội dung, tiến độ thực hiện Kế hoạch soạn thảo của Bộ Quốc phòng. Nguyên tắc hoạt động, vị trí, chức năng, quyền hạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng cho thấy sự cần thiết của việc ban hành Luật này. Tuy nhiên, cần làm rõ tên gọi, phạm vi điều chỉnh và khái niệm “Biên phòng”.

Ngay từ khi triển khai, Ban soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của 19 bộ, ngành, UBND 44 tỉnh, thành phố biên giới để qua đó hoàn chỉnh thành một dự luật đáp ứng mong mỏi của nhân dân và yêu cầu xây dựng, bảo vệ biên giới. Trải qua 5 lần dự thảo, Luật Biên phòng Việt Nam đang từng bước được các nhà làm luật hoàn thiện, chất lượng dự thảo ngày càng được nâng cao.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cho biết: "Theo quy trình thì đến tháng 8 này, chúng tôi tiếp thu ý kiến, tổng hợp hơn 100 ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban soạn thảo cũng đang gấp rút, hoàn chỉnh trước 30 ngày so với kỳ họp Quốc hội tháng 10 này…"/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên