Khai mạc Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022

VOV.VN - Tối nay (8/10) tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Thác Bản Giốc năm 2022 và cùng với đó khán giả, du khách đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật kết hợp của âm thanh, ánh sáng đặc sắc ngay bên dòng thác hùng vĩ trên dòng sông Quây Sơn.

Trùng Khánh là vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa, huyện nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh thắng thiên nhiên hùng vĩ như: Mắt Thần núi, Động Ngườm Ngao, Dòng sông Quây Sơn hiền hòa, uốn lượn và đặc biệt là Thác Bản Giốc - một trong những thác nước đẹp nhất Đông Nam Á. 

Nơi đây cũng còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo, đặc biệt là các làn điệu dân ca, lễ hội, của đồng bào các dân tộc Tày- Nùng…. Với tiềm năng và lợi thế vốn có, huyện Trùng Khánh xác định du lịch sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lễ hội thác Bản Giốc được nối lại sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19 là dịp để Trùng Khánh quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp về mảnh đất và con người nơi đây đến với bạn bè, khu khách trong và ngoài nước.

Sau lễ khai mạc, khán giả, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bừng sáng Bản Giốc” ngay bên dòng thác hùng vĩ. Chương trình gồm 3 phần: Bản Giốc gọi mời, Bản Giốc hội tụ và phát triển, Hòa nhịp tuổi trẻ.

Khán giả đã được thưởng thức các tiết mục hát, múa mang đậm nét văn hóa đồng bào các dân tộc miền non nước Cao Bằng cũng như những nhịp điều sôi nổi, hiện đại khẳng định cho sự phát triển của mảnh đất biên cương này. Du khách cũng được hòa mình cùng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp qua phần trình diễn ánh sáng lung linh, đa sắc màu khiến Bản Giốc trở nên huyền ảo, sống động hơn.

Anh Vũ Văn Toàn, du khách đến với lễ hội chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với với chương trình “Bừng sáng Bản Giốc” của Cao Bằng. Tôi không nghĩ Cao Bằng có một chương trình hoành tráng như vậy. Tôi mong những năm tới Cao Bằng sẽ duy trì lễ hội để du khách có cơ hội thưởng thức chương trình đặc sắc như thế này”.

Chương trình Lễ hội Thác Bản Giốc năm 2022 sẽ còn tiếp tục diễn ra trong ngày mai, 9/10 với triển lãm ảnh cùng nhiều trò chơi dân gian và các phần thi hấp dẫn được tổ chức ngay bên dòng sông Quây Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên