Ủy ban Dân tộc đề nghị điều chỉnh chức năng nhiệm vụ

VOV.VN - Ủy ban Dân tộc đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Ủy ban, trong đó có các thành viên của Ủy ban.

Sáng nay (3/3), Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội do ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi giám sát tại Ủy ban Dân tộc về thực hiện cải cách tổ chức bộ máy giai đoạn 2011-2016.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Đoàn giám sát nhận thấy, Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo đầy đủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2016; đồng thời, đã chỉ rõ những bất cập trong một số văn bản đã làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp tục làm rõ các chỉ tiêu, yêu cầu về kết quả phải đạt được về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước...

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Dân tộc đánh giá rõ hơn về việc tổ chức bộ máy hành chính đã đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hay chưa. Việc quản lý chỉ đạo trực tiếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có bảo đảm tính hợp lý về chức năng và về vận hành tổ chức bộ máy hay không.

Ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu kết luận tại buổi giám sát.
Giải trình các vấn đề mà Đoàn giám sát nêu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng cho rằng, hiện nay cơ chế hoạt động của Ủy ban chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Vừa là cơ quan ngang Bộ trực thuộc Chính phủ nhưng cũng vừa là một Ủy ban nên chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện chưa rõ ràng. Từ đó việc tham mưu, hoạch định, thực hiện các chính sách dân tộc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc của Ủy ban còn bị hạn chế.

Do đó, Ủy ban Dân tộc đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc theo cơ chế hoạt động của Ủy ban, trong đó có các thành viên Ủy ban.

“Tất cả chính sách của chúng ta chính sách đa ngành, đa lĩnh vực, thì các Bộ tập trung vào lo cho chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ tốt hơn. Đây là lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm, thì tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, cùng phải chăm lo, Ủy ban Dân tộc không thể làm một mình được. Vì thế nên khôi phục mô hình ủy viên Ủy ban” , ông Hà Hùng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Phó Bí thư tỉnh Cao Bằng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Phó Bí thư tỉnh Cao Bằng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam
Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác giám sát giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn hạn chế cần khắc phục.

Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam

Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác giám sát giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn hạn chế cần khắc phục.

Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Phan Văn Hùng giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Phan Văn Hùng giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"
Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai kết luận thanh tra để truyền thông, báo chí, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát.

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai kết luận thanh tra để truyền thông, báo chí, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát.

Chủ tịch nước: “Phải chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát“
Chủ tịch nước: “Phải chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát“

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Đoàn ĐBQH TPHCM phải nâng cao chất lượng giám sát; chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát.

Chủ tịch nước: “Phải chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát“

Chủ tịch nước: “Phải chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát“

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Đoàn ĐBQH TPHCM phải nâng cao chất lượng giám sát; chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát.

“Có địa phương thiếu tôn trọng hoạt động giám sát của Quốc hội”
“Có địa phương thiếu tôn trọng hoạt động giám sát của Quốc hội”

VOV.VN - Chia sẻ với những cái khó của địa phương, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần phê phán nghiêm khắc các địa phương thiếu nghiêm túc.

“Có địa phương thiếu tôn trọng hoạt động giám sát của Quốc hội”

“Có địa phương thiếu tôn trọng hoạt động giám sát của Quốc hội”

VOV.VN - Chia sẻ với những cái khó của địa phương, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần phê phán nghiêm khắc các địa phương thiếu nghiêm túc.