"Xây dựng luật còn tư duy có lợi cho người Nhà nước"

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Xây dựng luật còn giữ tư duy có lợi cho người của Nhà nước, chưa có lợi cho người bị hại, cho công dân.

Sau 3 ngày làm việc, sáng 26/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã bế mạc.

Trước đó, cho ý kiến về dự án Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử là một trong những biện pháp hữu hiệu để tránh kết án oan, sai. Các đại biểu đề nghị không chỉ bảo đảm nguyên tắc này trong quá trình xét xử mà cần mở rộng ở cả các giai đoạn tố tụng trước đó. 

Theo dự thảo Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi), kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác đều có quyền bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, kiểm tra, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu và tranh luận dân chủ trước tòa án. Bản án, quyết định của tòa án phải căn cứ vào kết quả thẩm tra chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.
Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Các nội dung quy định cụ thể việc thực hiện tranh tụng trong dự thảo Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi) đặt ra yêu cầu, chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, phải tạo điều kiện cho kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại và những người tham gia tố tụng khác tranh luận, trình bày hết ý kiến, nhưng có quyền cắt những ý kiến không liên quan đến vụ án và các ý kiến lặp lại.

Cơ bản đồng tình với quy định này, tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần mở rộng phạm vi áp dụng nguyên tắc tranh tụng, không chỉ trong giai đoạn xét xử mà ở cả các giai đoạn tố tụng khác. 

Một số đại biểu cho rằng: Hiến pháp 2013 quy định về nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử. Điều này cần được hiểu là phải có tranh tụng trong toàn bộ quá trình điều tra, hỏi cung. Do vậy, dù trong giai đoạn điều tra, hỏi cung thì cũng cần trao quyền được hỏi cho luật sư, quyền được đối chất với điều tra viên cho bị can.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tại hội nghị này, các đại biểu đã tập trung thảo luận các dự án Luật liên quan đến việc cụ thể hóa Hiến pháp 2013 trong lĩnh vực tư pháp, bao gồm dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng Dân sự (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hiến pháp 2013 là bản Hiến pháp được dày công xây dựng và đã được đại biểu Quốc hội, nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ. Trong đó, những cải cách, đổi mới trong lĩnh vực tư pháp là rất lớn mà cải cách, đổi mới nhất là đề cao quyền xét xử và kết tội, từ đó giao cho tòa án quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp.

"Hiến pháp đã được dày công xây dựng, là ý chí của toàn dân giờ chúng ta phải cố gắng làm. Luật Điều tra, Luật Tòa án, Luật Kiểm sát, Luật Hình sự, Dân sự… chúng ta viết cái gì vào tố tụng này thì phải bám sát Hiến pháp. Tôi đọc thấy vẫn còn sót nhiều lắm, vẫn giữ tư duy có lợi cho người của Nhà nước, còn chưa có lợi cho người bị hại, cho công dân. Quyền con người và quyền công dân phải được tôn trọng. Tôi thấy hai mặt này đều phải giải quyết", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, riêng với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sau khi lấy ý kiến nhân dân, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét tại kì họp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về luật hình sự, dân sự
Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về luật hình sự, dân sự

VOV.VN - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khai mạc sáng nay (24/8).

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về luật hình sự, dân sự

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về luật hình sự, dân sự

VOV.VN - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khai mạc sáng nay (24/8).

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc

VOV.VN -Cho rằng đánh bạc diễn ra phổ biến và thực tế xử lý không hiệu quả, nhiều ý kiến đề nghị bỏ tội này trong Bộ luật Hình sự.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc

VOV.VN -Cho rằng đánh bạc diễn ra phổ biến và thực tế xử lý không hiệu quả, nhiều ý kiến đề nghị bỏ tội này trong Bộ luật Hình sự.

"Tội lãng phí rất nguy hiểm, còn hơn cả tham ô"
"Tội lãng phí rất nguy hiểm, còn hơn cả tham ô"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng lãng phí còn nguy hiểm hơn cả tham ô nên cần quy định xử lý hình sự.

"Tội lãng phí rất nguy hiểm, còn hơn cả tham ô"

"Tội lãng phí rất nguy hiểm, còn hơn cả tham ô"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng lãng phí còn nguy hiểm hơn cả tham ô nên cần quy định xử lý hình sự.

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?
Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

VOV.VN -Nguyên Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho rằng thu hồi tài sản tham nhũng sẽ tốt hơn tử hình, không nên quan niệm nặng nề dùng tiền mua án tử.

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

VOV.VN -Nguyên Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho rằng thu hồi tài sản tham nhũng sẽ tốt hơn tử hình, không nên quan niệm nặng nề dùng tiền mua án tử.

Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật
Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật.

Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật

Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật.

“Người chưa thành niên cần tiền bao bạn gái cũng dám giết người“
“Người chưa thành niên cần tiền bao bạn gái cũng dám giết người“

VOV.VN_ Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn: “Người chưa thành niên giờ thiếu mấy đồng chơi games sẵn sàng giết người, thiếu tiền bao bạn gái cũng giết người”.

“Người chưa thành niên cần tiền bao bạn gái cũng dám giết người“

“Người chưa thành niên cần tiền bao bạn gái cũng dám giết người“

VOV.VN_ Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn: “Người chưa thành niên giờ thiếu mấy đồng chơi games sẵn sàng giết người, thiếu tiền bao bạn gái cũng giết người”.

"Nhiều vấn đề an ninh hàng hải, luật vẫn còn bỏ ngỏ"
"Nhiều vấn đề an ninh hàng hải, luật vẫn còn bỏ ngỏ"

VOV.VN - Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Quang Đạm cho biết, nhiều hoạt động liên quan đến an ninh hàng hải diễn ra ngoài lãnh hải, luật pháp của ta vẫn còn bỏ ngỏ.

"Nhiều vấn đề an ninh hàng hải, luật vẫn còn bỏ ngỏ"

"Nhiều vấn đề an ninh hàng hải, luật vẫn còn bỏ ngỏ"

VOV.VN - Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Quang Đạm cho biết, nhiều hoạt động liên quan đến an ninh hàng hải diễn ra ngoài lãnh hải, luật pháp của ta vẫn còn bỏ ngỏ.

Chủ tịch Quốc hội: “Dân kêu sao lại từ chối?“
Chủ tịch Quốc hội: “Dân kêu sao lại từ chối?“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề: “Nhân dân đặt ra Nhà nước để giải quyết việc của dân, xưa nay vẫn thế nhưng dân kêu sao lại từ chối?

Chủ tịch Quốc hội: “Dân kêu sao lại từ chối?“

Chủ tịch Quốc hội: “Dân kêu sao lại từ chối?“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề: “Nhân dân đặt ra Nhà nước để giải quyết việc của dân, xưa nay vẫn thế nhưng dân kêu sao lại từ chối?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì...“bị treo” câu trả lời
Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì...“bị treo” câu trả lời

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng thực tế nhiều vấn đề đặt ra cần được trả lời kịp thời chứ không phải chờ đến kỳ họp hay phiên họp.

Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì...“bị treo” câu trả lời

Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì...“bị treo” câu trả lời

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng thực tế nhiều vấn đề đặt ra cần được trả lời kịp thời chứ không phải chờ đến kỳ họp hay phiên họp.

Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái
Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã bỏ quy định họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái

Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã bỏ quy định họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“
“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đề nghị quy định chặt chẽ để hạn chế việc đại biểu thường xuyên vắng mặt tại kỳ họp Quốc hội.

“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“

“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đề nghị quy định chặt chẽ để hạn chế việc đại biểu thường xuyên vắng mặt tại kỳ họp Quốc hội.

“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”
“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND mà chỉ nghe báo cáo, không kiểm tra chẳng khác gì “cưỡi ngựa xem hoa”.

“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”

“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND mà chỉ nghe báo cáo, không kiểm tra chẳng khác gì “cưỡi ngựa xem hoa”.

Nhiều ý kiến trái ngược về vai trò của VKS trong tố tụng dân sự
Nhiều ý kiến trái ngược về vai trò của VKS trong tố tụng dân sự

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như giữa VKSNDTC và TANDTC trái ngược nhau về vị trí, vai trò của VKS trong tố tụng dân sự.

Nhiều ý kiến trái ngược về vai trò của VKS trong tố tụng dân sự

Nhiều ý kiến trái ngược về vai trò của VKS trong tố tụng dân sự

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như giữa VKSNDTC và TANDTC trái ngược nhau về vị trí, vai trò của VKS trong tố tụng dân sự.