Quy hoạch sẽ tái hiện một Hà Nội nghìn năm văn hiến gắn liền với sông Hồng

VOV.VN - Phó Thủ tướng mong muốn, Quy hoạch sẽ tái hiện được một Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn với những con sông, nhất là sông Hồng, với cảnh buôn bán tấp nập trên bến, dưới thuyền.

Sáng 9/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hà Nội. 

Theo Quy hoạch, Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới; trung tâm hàng đầu trong nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới; trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc. Về kinh tế, Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế tài chính lớn, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của đất nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực, dựa trên mô hình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Quy hoạch đặt chỉ tiêu đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 10,5 triệu người; tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 8,5 - 9,5%/ năm; GRDP bình quân/người khoảng 13.500 - 14.000 USD. Kinh tế số chiếm 40% GRDP. Chỉ số phát triển con người HDI từ 0,86 - 0,90. Diện tích đất cây xanh bình quân 10 - 12 m2/người. Tỷ lệ đô thị hóa từ 65 - 70%...

Quy mô dân số thường trú đến 2050 khoảng 13 - 13,5 triệu người; GRDP bình quân đầu người năm 2050 đạt khoảng 45.000 USD - 46.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 - 85% vào năm 2050.

Những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển

Quy hoạch đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển Thủ đô. Cụ thể, về bảo vệ môi trường là giải quyết ô nhiễm các dòng sông nội đô; thực hiện tổng hợp các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, không khí khu vực đô thị; giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ; phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo hướng phát triển kinh tế tuần hoàn; phát triển các hành lang xanh, tăng diện tích cây xanh khu vực nội đô…

Đối với giao thông, phát triển đô thị, nông thôn, Hà Nội tập trung phát triển hạ tầng giao thông công cộng, giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc; cải tạo các khu chung cư cũ; bảo tồn, chỉnh trang khu phố cổ, phố cũ nhằm khai thác, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử phục vụ phát triển du lịch; khai thác không gian ngầm; xóa bỏ tình trạng dự án chậm triển khai; xây dựng khu vực nông thôn theo hướng mô hình làng nông nghiệp đô thị; xây dựng mô hình “phố trong làng” cùng một số không gian văn hóa nông thôn mang đậm nét đặc sắc văn hóa đồng bằng Bắc Bộ; khai thác tiềm năng sông Hồng…

Về xã hội, Quy hoạch tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, đảm bảo tiếp cận giáo dục thuận lợi, phù hợp với độ tuổi với chất lượng giáo dục, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo công dân toàn cầu; phát triển các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp thành phố tiên tiến, hiện đại, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo; nghiên cứu, xác định một số không gian văn hóa, di sản để đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo tồn, phát huy, nâng tầm di sản bằng công nghệ số...

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội xác định cấu trúc không gian phát triển bao gồm: 5 không gian phát triển; 5 hành lang và vành đai kinh tế; 5 trục động lực; 5 vùng kinh tế, xã hội; 5 vùng đô thị. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đóng vai trò là cực tăng trưởng của đất nước, đóng vai trò trọng yếu trong tam giác động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và tứ giác phát triển khu vực miền Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa).

Để tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch, 7 nhóm giải pháp trọng tâm được đề xuất thực hiện: Huy động và sử dụng nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ chế, chính sách liên kết, phát triển vùng; quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến

Chủ trì cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cần có sự đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; giải quyết tốt mối quan hệ với các quy hoạch chuyên ngành về đất đai, giao thông, cây xanh, nông nghiệp, thuỷ lợi, văn hoá, giáo dục… để thống nhất trong thực hiện, không làm hạn chế tư duy phát triển.

Phó Thủ tướng mong muốn, Quy hoạch sẽ tái hiện được một Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn với những con sông, nhất là sông Hồng, với cảnh buôn bán tấp nập trên bến, dưới thuyền. Từ đó, đặt ra yêu cầu cải tạo, chỉnh trị và trả lại cho các dòng sông những chức năng như trước đây như là không gian mặt nước, thoát nước, thoát lũ, phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, vui chơi, giải trí.

Theo Phó Thủ tướng, Hà Nội nên dựa trên kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu thực tiễn để kiến nghị hướng xử lý những vấn đề mới đặt ra trong Quy hoạch như trong thành phố có rừng, thành phố trong rừng; khắc phục tình trạng cơ quan hành chính nằm lẫn trong khu dân cư, thương mại, dịch vụ; tránh để phố cổ là phố cũ...

Quy hoạch cũng cần tạo sự kết nối giữa nông thôn và đô thị. Nông thôn tạo thành vành đai sinh thái cho đô thị, sạch và xanh hơn, là không gian dự trữ cho phát triển. 

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ: “Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội cũng là một bộ phận của Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, điểm khởi nguồn, kết nối, trải nghiệm và lan toả không gian văn hoá sông Hồng, cùng với các địa phương trong vùng, như một câu chuyện về dòng chảy văn hóa, lịch sử, di sản, bản sắc, tư liệu…”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sửa Luật Thủ đô có giải quyết được ùn tắc, ô nhiễm hay không?
Sửa Luật Thủ đô có giải quyết được ùn tắc, ô nhiễm hay không?

VOV.VN - Cho rằng vấn đề của Thủ đô Hà Nội hiện nay là ô nhiễm môi trường, không khí, ùn tắc giao thông, đại biểu Quốc hội băn khoăn việc sửa luật lần này có giải quyết được vấn đề này hay không?

Sửa Luật Thủ đô có giải quyết được ùn tắc, ô nhiễm hay không?

Sửa Luật Thủ đô có giải quyết được ùn tắc, ô nhiễm hay không?

VOV.VN - Cho rằng vấn đề của Thủ đô Hà Nội hiện nay là ô nhiễm môi trường, không khí, ùn tắc giao thông, đại biểu Quốc hội băn khoăn việc sửa luật lần này có giải quyết được vấn đề này hay không?

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi)
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và 6 luật khác, cũng như xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và 6 luật khác, cũng như xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc về chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc về chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Chiều 25/1, tại buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và TP. Hà Nội về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Việc tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình kỳ họp Quốc hội tới để xem xét thông qua là nhiệm vụ chính trị chuyên môn quan trọng của Quốc hội nhiệm kỳ này.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc về chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc về chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Chiều 25/1, tại buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và TP. Hà Nội về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Việc tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình kỳ họp Quốc hội tới để xem xét thông qua là nhiệm vụ chính trị chuyên môn quan trọng của Quốc hội nhiệm kỳ này.