Quyết tâm xây dựng Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Niềm tin- Phát triển”, ngày 15/10, Đại  hội  Đại  biểu  Đảng bộ  tỉnh Tiền Giang  lần  thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025  đã  thành công tốt đẹp.

Qua thảo luận, tham luận các đại biểu đã nhất trí cao với những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Từ đó đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ tới (2020 -2025).  

Đại biểu Đại hội khẳng định xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; là hạt nhân lãnh đạo, đủ khả năng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội hết sức quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đức, có tài đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đây là yêu cầu, là nhân tố quan trọng có tính quyết định cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại phiên bế mạc, đại biểu dự đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI; trong đó có nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới mang tính đột phá như: tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân hơn 7%/năm;  phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thu ngân sách được hơn 77.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 91 triệu đồng/năm, 100% xã, 8/8 huyện đạt nông thôn mới, giảm hộ nghèo còn dưới 1%.

Phát biểu tại lễ bế mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần tiến công; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Tiền Giang phát triển, ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7
Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX rút ngắn nửa ngày để khắc phục mưa úng do ảnh hưởng của cơn bão bão số 7.

Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7

Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX rút ngắn nửa ngày để khắc phục mưa úng do ảnh hưởng của cơn bão bão số 7.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, tỉnh cần lưu ý những tồn tại, hạn chế, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để phát huy hiệu quả những thế mạnh của mình. 

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, tỉnh cần lưu ý những tồn tại, hạn chế, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để phát huy hiệu quả những thế mạnh của mình. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 11 dự án, công trình trọng điểm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 11 dự án, công trình trọng điểm.