Tọa đàm về Covid-19: Giãn cách chỉ có tác dụng cấp thời, cần giải pháp thích ứng lâu dài

VOV.VN - Trong buổi tọa đàm về “Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ trên địa bàn tỉnh” tại Khánh Hòa mới đây, nhiều ý kiến đề nghị cần linh hoạt trong các giải pháp để khống chế dịch bệnh.

Buổi Tọa đàm đã thu hút hàng chục ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia cũng như lãnh đạo các địa phương. Sau 3 lần liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, số bệnh nhân mắc Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa liên tục tăng, đến nay đã ghi nhận hơn 5.000 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Mấy ngày nay, dịch bệnh không chỉ diễn biến rất phức tạp tại thành phố Nha Trang mà còn phát sinh nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại các địa phương khác.

Tiến sĩ Trương Tấn Minh, Nguyên Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Y tế cộng đồng tỉnh Khánh Hòa cho rằng, cần đặt vấn đề vì sao giãn cách nhiều lần, thời gian dài nhưng lượng F0 ngoài cộng đồng vẫn nhiều, số ca mắc mới ngày càng tăng. Vì vậy, cần rà soát lại kỹ thuật lấy mẫu cũng như quản lý địa bàn. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa thể khống chế, thay vì giãn cách toàn tỉnh như hiện nay, cần có các quy định riêng cho từng khu vực phù hợp với phân loại “vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng đỏ”. Hiện, nhiều cơ sở y tế đang tập trung cho phòng, chống dịch, ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Vì vậy, cần sớm có giải pháp cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà để giảm tải cho các cơ sở y tế.

Theo Tiến sĩ Trương Tấn Minh, trước mắt, các bác sĩ đã lập ra nhóm thầy thuốc nhân ái với 93 thành viên để khám bệnh online cho người dân không thể đến bệnh viện là rất phù hợp với thực tế.

Theo kế hoạch, ngày 20/8, tỉnh Khánh Hòa sẽ hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 lần thứ ba. Hiện nay, huyện Khánh Sơn không còn ca dương tính với SARS-CoV-2. Tại thành phố Nha Trang, số ca mắc Covid-19 còn ở mức cao nhưng đang có khoảng 40% số thôn, tổ dân phố là “vùng xanh”. Đây là vùng chưa có người dương tính với SARS-CoV-2. Theo quy định, Nha Trang vẫn nằm trong diện phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, sắp tới đây thành phố sẽ có điều chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch linh động hơn để đảm bảo an sinh xã hội…

Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học cho biết, virus đã có biến chủng mới nên việc giãn cách chỉ có tác dụng cấp thời, về lâu dài cần có giải pháp thích ứng. Sau thời gian dài giãn cách, cần phải tháo gỡ cho những “vùng xanh” để cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái bình thường, mưu sinh một số ngành nghề bảo đảm an toàn trong dịch.

Tiến sĩ Nguyễn Tác An cho rằng, các “vùng xanh” nên cho phép người dân đi tắm biển để rèn luyện sức khỏe: “Trong những phường xanh nên mở cửa bãi biển cho người dân. Môi trường đó sẽ tạo ra sức khỏe rất tốt. Có thể bố trí đội ngũ bảo vệ ở bờ biển nhắc người dân giữ khoảng cách, khẩu trang, không tập trung 2-3 người”.

Việc giãn cách xã hội quá lâu đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển sản xuất. Các doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương châm lây nhiễm đến đâu, làm sạch ở đó. Khi có ca F0 thì xử lý khoanh vùng, không cực đoạn phong tỏa, cách ly toàn diện cả nhà máy để tránh đứt gãy chuỗi sản xuất. Hiện nay, việc xét nghiệm, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa vẫn chủ yếu do các đơn vị của Nhà nước đảm nhiệm. Nhiều ý kiến đề xuất cần tối ưu hóa nguồn lực cho phòng chống dịch. Cụ thể, các “vùng xanh” sẽ giao các địa phương quản lý, lực lượng chức năng sẽ tập trung quản lý, tầm soát liên tục tại các “vùng đỏ” để bóc tách F0.

Bác sĩ Trịnh Viết Thắng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần đề nghị huy động cả hệ thống y tế vào cuộc phòng, chống dịch: “F0 trong cộng đồng đang còn nhiều, cố gắng tìm được F0 rà soát thật kỹ và tối ưu hóa nguồn lực, lực lượng y tế trên địa bàn. Bệnh viện công, bệnh viện tư nhân, các lực lượng y tế khác tập hợp lại, có sự chỉ đạo thống nhất, phân công chức trách rõ ràng. Bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để giữ được an toàn”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều “vùng xanh” nên việc áp dụng phòng, chống dịch theo địa giới hành chính trên diện rộng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, phải có giải pháp phòng, chống dịch hợp lý trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ theo từng thôn, tổ dân phố… Các giải pháp tiếp theo phải căn cứ vào thực tế, được xem xét toàn diện, nhiều chiều, tránh áp đặt theo đơn vị hành chính.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ nới lỏng theo lộ trình đối với “vùng xanh”, siết chặt để tầm soát đưa F0 ra khỏi cộng đồng đối với các khu vực có nguy cơ. Đồng thời sẽ nới lỏng giãn cách xã hội càng sớm càng tốt để an dân, đảm bảo hoạt động sản xuất, an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có những quyết định phù hợp, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới: “Mở khi có thể, đóng khi cần thiết, cố gắng làm sao mở càng sớm càng tốt. Toàn diện, nhiều chiều để làm sao vừa đảm bảo được phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát theo chiều hướng xấu hơn nhưng đồng thời cũng phải làm cho cuộc sống người dân thông thoáng, dễ chịu hơn sau thời gian giãn cách lâu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa phê bình chủ tịch phường lơ là chống dịch Covid-19 trong địa bàn
Khánh Hòa phê bình chủ tịch phường lơ là chống dịch Covid-19 trong địa bàn

VOV.VN - UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo phê bình Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp do lơ là, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên dẫn đến phát sinh nhiều trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.

Khánh Hòa phê bình chủ tịch phường lơ là chống dịch Covid-19 trong địa bàn

Khánh Hòa phê bình chủ tịch phường lơ là chống dịch Covid-19 trong địa bàn

VOV.VN - UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo phê bình Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp do lơ là, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên dẫn đến phát sinh nhiều trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.

Khánh Hòa nâng công suất Bệnh viện dã chiến số 4 lên 1.000 giường
Khánh Hòa nâng công suất Bệnh viện dã chiến số 4 lên 1.000 giường

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bệnh viện mở rộng gấp đôi quy mô thu dung, điều trị.

Khánh Hòa nâng công suất Bệnh viện dã chiến số 4 lên 1.000 giường

Khánh Hòa nâng công suất Bệnh viện dã chiến số 4 lên 1.000 giường

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bệnh viện mở rộng gấp đôi quy mô thu dung, điều trị.

Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 ở Khánh Hòa không có triệu chứng và nhẹ chiếm 92%
Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 ở Khánh Hòa không có triệu chứng và nhẹ chiếm 92%

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo ngành y tế tăng cường năng lực điều trị, nâng cao tỷ lệ bệnh nhân ra viện, bệnh nhân có triệu chứng nhẹ để giảm tải cho ngành y tế.

Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 ở Khánh Hòa không có triệu chứng và nhẹ chiếm 92%

Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 ở Khánh Hòa không có triệu chứng và nhẹ chiếm 92%

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo ngành y tế tăng cường năng lực điều trị, nâng cao tỷ lệ bệnh nhân ra viện, bệnh nhân có triệu chứng nhẹ để giảm tải cho ngành y tế.