Sáng kiến của Việt Nam trong tháng Chủ tịch HĐBA được LHQ đánh giá cao

VOV.VN -Vai trò Chủ tịch của Việt Nam đã được các nước thành viên LHQ đánh giá cao, đặc biệt là những sáng kiến của Việt Nam trong các hoạt động của HĐBA.

Việt Nam đã hoàn thành tháng Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) trong tháng 01/2020. Vai trò Chủ tịch của Việt Nam đã được các nước thành viên LHQ đánh giá cao, đặc biệt là những sáng kiến của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng bảo an. Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ có cuộc trao đổi với Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại sứ Đặng Đình Quý tại phòng Chủ tịch Hội đồng bảo an.

PV: Thưa Đại sứ, xin ông cho biết về những điểm nhấn, những đề xuất mới của Việt Nam trong tháng làm Chủ tịch HĐBA?

Đại sứ Đặng Đình Quý: Trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch, chúng ta có hai đề xuất riêng của mình, một là tổ chức thảo luận mở của HĐBA về nâng cao vai trò của Hiến chương LHQ trong bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế. Đề xuất thứ hai của Việt Nam là tổ chức một cuộc thảo luận về hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực và lấy ASEAN làm hình mẫu cụ thể. Hai sự kiện đó rất thành công, nhất là phiên thảo luận mở về Hiến chương LHQ với số người tham gia đông nhất từ xưa tới nay, hai là nội dung cũng mang tính thực chất nhất từ xưa tới nay khi đáp ứng được khát vọng của phần lớn các nước thành viên của LHQ về tầm quan trọng của Hiến chương, đòi hỏi tất cả các nước phải hành xử theo những điều quy định trong Hiến chương trong bối cảnh bây giờ.

Các thành viên LHQ đánh giá rất cao sáng kiến đó của Việt Nam. Sáng kiến thứ hai về khu vực cũng là lần đầu tiên ASEAN có một cuộc họp, báo cáo như vậy với HĐBA Liên Hợp Quốc với sự có mặt của Tổng thư ký LHQ. Đây là một điểm nhấn mà lâu nay ASEAN chưa bao giờ làm. Đó là cầu nối trong hai vai trò, vai trò của Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch HĐBA trong tháng 01. Ngoài hai sáng kiến này thì trong tháng vừa qua, một trong những điều mà Việt Nam làm tròn vai là đã xử lý rất thành công và kịp thời những vấn đề nảy sinh trong tháng 01, một trong những tháng có nhiều vấn đề nảy sinh nhất.

PV: Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực của HĐBA chúng ta đã đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐBA ngay trong tháng đầu tiên, ngoài ra trong tháng 1 đã diễn ra rất nhiều sự kiện nóng trên thế giới và đó là những vấn đề phát sinh, vậy Việt Nam đã xử lý thế nào để vượt qua những khó khăn này để hoàn thành vai trò Chủ tịch HĐBA, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đặng Đình Quý:  Khi có những vấn đề phát sinh xảy ra thì đầu tiên  phải định hình được vấn đề đó. Sau đó có một chiến lược xử lý vấn đề đó với tư cách là Chủ tịch HĐBA như thế nào. Khác với Chủ tịch các tổ chức khác, Chủ tịch HĐBA giống như người điều phối và tạo ra được sự tin cậy của tất cả các nước thành viên trong HĐBA. Việc chúng ta làm trong tháng vừa qua tương đối thành công đó là tìm ra được những điểm chung và hiểu được những điểm còn khác biệt giữa các thành viên và đưa ra được những cách làm để thúc đẩy họ thu hẹp những khác biệt đó, và cuối cùng đạt được những mẫu số chung trong quan điểm của họ để đi đến những quan điểm, quyết định của HĐBA kịp thời để giải quyết những vấn đề nảy sinh đó.

PV: Thưa Đại sứ, sau tháng làm Chủ tịch HĐBA, chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm gì để năm tới vào tháng 04 chúng ta lại tiếp tục đảm nhiệm vai trò này tốt hơn trên cương vị là Ủy viên không thường trực của HĐBA?

Đại sứ Đặng Đình Quý: Tôi nghĩ rằng có 3 điểm. Thứ nhất là nắm chắc chỉ đạo từ trong nước. Điều thứ hai là phản ứng linh hoạt và kịp thời. Điều thứ ba là lắng nghe tất cả các nước thành viên của HĐBA và tạo ra được sự tin tưởng và hợp tác của tất cả mọi người trong HĐBA thì mới xử lý được. Tháng vừa qua chúng tôi dự kiến có hơn 20 cuộc họp nhưng thực tế đã có hơn 30 phiên họp và khó nhất là phần tăng thêm do mình không có chuẩn bị trước. Làm thế nào để xử lý những vấn đề tăng thêm đó? Chúng tôi phải chuẩn bị trước, phải nắm vững chỉ đạo từ trong nước, đồng thời phải xử lý tại chỗ, có những lúc phải quyết đoán để cho công việc chạy. Quan trọng nhất là mình có sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên HĐBA.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam chủ trì phiên thảo luận của HĐBA về tình hình Yemen
Việt Nam chủ trì phiên thảo luận của HĐBA về tình hình Yemen

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tiếp tục thể hiện ý chí chính trị, xây dựng lòng tin, thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký

Việt Nam chủ trì phiên thảo luận của HĐBA về tình hình Yemen

Việt Nam chủ trì phiên thảo luận của HĐBA về tình hình Yemen

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tiếp tục thể hiện ý chí chính trị, xây dựng lòng tin, thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký

Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch HĐBA tháng 1: Các chủ đề đưa ra phù hợp
Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch HĐBA tháng 1: Các chủ đề đưa ra phù hợp

VOV.VN - Các chủ đề mà Việt Nam đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được các nước tham gia với một số lượng cao kỷ lục.

Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch HĐBA tháng 1: Các chủ đề đưa ra phù hợp

Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch HĐBA tháng 1: Các chủ đề đưa ra phù hợp

VOV.VN - Các chủ đề mà Việt Nam đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được các nước tham gia với một số lượng cao kỷ lục.

Việt Nam chủ trì phiên họp của HĐBA LHQ về tình hình Trung Đông
Việt Nam chủ trì phiên họp của HĐBA LHQ về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 21/01, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức Thảo luận mở định kỳ về “tình hình Trung Đông, bao gồm Palestine”.

Việt Nam chủ trì phiên họp của HĐBA LHQ về tình hình Trung Đông

Việt Nam chủ trì phiên họp của HĐBA LHQ về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 21/01, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức Thảo luận mở định kỳ về “tình hình Trung Đông, bao gồm Palestine”.