Sắp đưa 9 ngư dân tàu cá bị chìm ở Singapore về nước

VOV.VN - 9 thuyền viên trên chiếc tàu của Việt Nam bị chìm tại vùng biển giáp ranh giữa Singapore và Malaysia hôm 18/11 đã được cứu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình
Ngày 20/11, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tàu cá Bình Thuận mang số hiệu BTH 96017 TS có 9 ngư dân bị chìm tại vùng biển giáp ranh giữa Singapore và Malaysia hôm 18/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

Tàu BTH 96017 TS đã được tàu MARE BRITANNICUM cứu, sức khỏe 9 ngư dân ổn định. Tàu đã đưa các nạn nhân đến Singapore.

Ngay sau khi có thông tin này thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore liên hệ các cơ quan chức năng sở tại xác nhận thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với các thuyền viên. Theo thông tin mới nhất tình trạng sức khỏe 9 ngư dân Việt Nam đang ổn định và Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như phía Singapore triển khai các thủ tục cần thiết sớm đưa 9 ngư dân này về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới
Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Ông Lương Thanh Nghị, nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 14/9.  

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Ông Lương Thanh Nghị, nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 14/9.  

Họp Tham khảo chính trị 2 Bộ Ngoại giao Việt Nam-New Zealand
Họp Tham khảo chính trị 2 Bộ Ngoại giao Việt Nam-New Zealand

(VOV) - Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua.

Họp Tham khảo chính trị 2 Bộ Ngoại giao Việt Nam-New Zealand

Họp Tham khảo chính trị 2 Bộ Ngoại giao Việt Nam-New Zealand

(VOV) - Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua.

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

VOV.VN -Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999.

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

VOV.VN -Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia
Bộ Ngoại giao Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

VOV.VN - Thứ trưởng Phạm Quang Vinh bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Bộ Ngoại giao Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

VOV.VN - Thứ trưởng Phạm Quang Vinh bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17
Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17

VOV.VN - Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để giúp đỡ thân nhân những người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17

VOV.VN - Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để giúp đỡ thân nhân những người thiệt mạng.

Giao lưu lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia
Giao lưu lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia

VOV.VN - Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cùng Quốc vụ khanh Ung Sean đã đồng chủ trì cuộc giao lưu lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia.

Giao lưu lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia

Giao lưu lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia

VOV.VN - Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cùng Quốc vụ khanh Ung Sean đã đồng chủ trì cuộc giao lưu lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia.