Sẽ báo cáo cử tri về các sai phạm của Bí thư và Chủ tịch TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sẽ báo cáo cử tri kết quả vi phạm và xử lý đối với Ban Thường vụ,  Bí Thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Sáng 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu và Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. 

Một cử tri quận Sơn Trà nêu kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng
Trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà liên quan việc xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí Thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết, sắp đến sẽ báo cáo với cử tri những nội dung vi phạm và kết quả xử lý.

Cũng tại buổi tiếp xúc, một số cử tri quận Sơn Trà tiếp tục lo ngại về tình hình kinh tế xã hội của thành phố phát triển chậm trong thời gian gần đây. Cử tri cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng quyết liệt nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng các vụ án kinh tế còn thấp.

Cử tri Lê Thọ Truyền (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cho rằng chỉ đạo của Trung ương trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực bắt đầu có sự bài bản, có trọng điểm. Tuy nhiên, cử tri chưa yên lòng khi nạn tham nhũng vẫn còn phổ biến. Tại kỳ họp thứ 4 sắp tới, Quốc hội bổ sung, sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, để điều tiết chặt chẽ hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý triệt để thu hồi mọi tài sản tham nhũng.

Buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
Ghi nhận kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết, về việc, xử lý các vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí Thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố,  sắp tới, các cơ quan của Đảng, chính quyền từ quận, đến phường và chi bộ, tổ dân phố sẽ báo cáo rõ ràng với cử tri.

“Hiện nay việc xử lý các vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành  ủy Đà Nẵng, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đang trong quá trình thẩm tra, kiểm tra và kết luận xử lý đến bước cuối cùng. Trong vòng 10-15 ngày nữa, thành phố sẽ thông tin đến cử tri, toàn thể nhân dân thành phố trên tinh thần việc nào đúng nói đúng, việc nào sai nói sai, và sai đến đâu nói đến đó cũng như cách xử lý, để bà con rõ hơn”, ông Quang thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng có nhiều vi phạm phải xử lý
Nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng có nhiều vi phạm phải xử lý

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy giao cơ quan chức năng liên quan xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Mai Đăng Hiếu.

Nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng có nhiều vi phạm phải xử lý

Nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng có nhiều vi phạm phải xử lý

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy giao cơ quan chức năng liên quan xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Mai Đăng Hiếu.

Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật
Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Nguyễn Xuân Anh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu...

Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật

Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Nguyễn Xuân Anh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu...

Cảnh cáo Chủ tịch TP Đà Nẵng, đề nghị kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh
Cảnh cáo Chủ tịch TP Đà Nẵng, đề nghị kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN - Hình thức kỷ luật với Ban thường vụ Thành ủy Đã Nẵng và Bí Thư Nguyễn Xuân Anh sẽ do Bộ chính trị và Ban chấp hành TW quyết định.

Cảnh cáo Chủ tịch TP Đà Nẵng, đề nghị kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh

Cảnh cáo Chủ tịch TP Đà Nẵng, đề nghị kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN - Hình thức kỷ luật với Ban thường vụ Thành ủy Đã Nẵng và Bí Thư Nguyễn Xuân Anh sẽ do Bộ chính trị và Ban chấp hành TW quyết định.

Nguyễn Bá Thanh ngày đó, Đà Nẵng bây giờ
Nguyễn Bá Thanh ngày đó, Đà Nẵng bây giờ

Ông Hồ Việt: "Thành phố này mong mỏi và xứng đáng có những người lãnh đạo thật có tâm, có tầm, biết đoàn kết với nhau để đưa thành phố đi lên".

Nguyễn Bá Thanh ngày đó, Đà Nẵng bây giờ

Nguyễn Bá Thanh ngày đó, Đà Nẵng bây giờ

Ông Hồ Việt: "Thành phố này mong mỏi và xứng đáng có những người lãnh đạo thật có tâm, có tầm, biết đoàn kết với nhau để đưa thành phố đi lên".

“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”
“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”

VOV.VN - Việc xem xét, công bố kết luận kỷ luật tiếp tục theo quy trình và không ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức sự kiện APEC tại Đà Nẵng.

“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”

“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”

VOV.VN - Việc xem xét, công bố kết luận kỷ luật tiếp tục theo quy trình và không ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức sự kiện APEC tại Đà Nẵng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm nay đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thông báo Kết luận đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và một số cá nhân

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm nay đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thông báo Kết luận đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và một số cá nhân

Chủ tịch Đà Nẵng: “Không bàn chuyện ai đi, ai ở mà bỏ bê công việc”
Chủ tịch Đà Nẵng: “Không bàn chuyện ai đi, ai ở mà bỏ bê công việc”

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ, thời gian gần đây, tinh thần làm việc của nhiều cơ quan đơn vị có phần chùng xuống, kỷ luật không nghiêm.

Chủ tịch Đà Nẵng: “Không bàn chuyện ai đi, ai ở mà bỏ bê công việc”

Chủ tịch Đà Nẵng: “Không bàn chuyện ai đi, ai ở mà bỏ bê công việc”

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ, thời gian gần đây, tinh thần làm việc của nhiều cơ quan đơn vị có phần chùng xuống, kỷ luật không nghiêm.