Sẽ tổ chức hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân tại Nghệ An

VOV.VN - "Thông qua tuyên truyền các hoạt động kỉ niệm 110 năm ngày sinh Đại Tướng Chu Huy Mân, góp phần giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, nâng cao nhận thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của cách mạng dân tộc Việt Nam" - Đại Tá Trần Ngọc Anh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh.

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1973 – 17/3/2023) với chủ đề: “ Đại tướng Chu Huy Mân – Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”. Đại Tá Trần Ngọc Anh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội thảo, khẳng định và làm rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, bất khuất của Đại tướng Chu Huy Mân, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhất mực trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam; người chiến sĩ quốc tế trong sáng, nhà chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Đồng thời, bổ sung, cung cấp thêm các tư liệu mới, những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Hội thảo, các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất chủ đề hội thảo “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.

Hội thảo sẽ làm rõ quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân; vai trò và những cống hiến to lớn của ông trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng, bảo vệ cách mạng Việt Nam và làm nhiệm vụ quốc tế; đặc biệt là sự quyết đoán sáng tạo trong chỉ đạo xây dựng QĐND Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trong thời kì mới. Đặc biệt, hội thảo sẽ khẳng định giá trị và bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ; vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự phát biểu tại cuộc họp cho biết: “Viện Lịch sử quân sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các cơ quan của Bộ Quốc Phòng, tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch; hiệp đồng, triển khai chu đáo, chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch với chất lượng tốt”.

Theo đó, hội thảo sẽ diễn ra vào sáng ngày 17/3/2023, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng thời sẽ có rất nhiều các hoạt động xung quanh Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân và vùng đất con người Nghệ An.

Đại Tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua tuyên truyền các hoạt động kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại Tướng Chu Huy Mân, góp phần giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, nâng cao nhận thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của cách mạng dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống cách mạng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã nhận được tổng số 91 bài (gồm: 5 bài khung, 83 bài báo cáo tham luận và 3 ý kiến nhân chứng lịch sử). Các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, bám sát nội dung chủ đề hội thảo. Nhiều bài viết đã cung cấp thêm tư liệu, tài liệu mới; một số bài có cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề khoa học và thuyết phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên