Sóc Trăng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ngày 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh 3 dân tộc Kinh-Khmer-Hoa. Từ đó, giúp Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng không chỉ lớn mạnh về tổ chức mà nội dung, phương thức hoạt động cũng ngày càng linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, quy tụ được sức mạnh của cả cộng đồng.

Trong 5 năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động trên 870 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó, tập trung cho Quỹ vì người nghèo, xây dựng mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo, trợ giúp sản xuất.

Song song đó, MTTQ các cấp đã kịp thời kêu gọi cứu trợ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn, ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên Quần đảo Trường Sa, đóng góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” và chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền đã xây dựng hơn 7.400 căn nhà tình nghĩa góp phần cùng với Đảng, chính quyền chăm sóc ngày càng tốt hơn chất lượng cuộc sống cho gia đình có công với nước, giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, MTTQ các cấp đã vận động tiền mặt được 5,3 tỷ đồng, cùng hơn 132 tấn gạo, nhu yếu phẩm trị giá 1,3 tỷ đồng,  thực hiện được 03 cây ATM gạo phát miễn phí, phần nào đã giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Ân, cán bộ hưu trí chia sẻ tại buổi họp mặt: "Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa rồi đánh giá thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng. Trong điều kiện tỉnh còn khó khăn mà đạt kết quả như vậy cho thấy sự đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặc biệt là hoạt động MTTQ trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân".

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích , đóng góp hiệu quả của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng, đồng thời mong muốn MTTQ tỉnh tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng tỉnh Sóc Trăng văn minh, giàu đẹp.

Tỉnh Sóc Trăng có 50 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết 2020. Trong dịp này, Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng tặng phần quà và hoa để tri ân các cán bộ hưu trí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
Hậu Giang kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã không ngừng được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Hậu Giang kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Hậu Giang kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã không ngừng được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”: VOV đoạt 12 giải
Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”: VOV đoạt 12 giải

VOV.VN – Đài Tiếng nói Việt Nam có 12 tác phẩm đoạt Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”: VOV đoạt 12 giải

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”: VOV đoạt 12 giải

VOV.VN – Đài Tiếng nói Việt Nam có 12 tác phẩm đoạt Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14.