Sơn La sắp xếp lại 600 trường học, phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sơn La dự kiến sắp xếp lại mạng lưới trường học giai đoạn 2026-2030, giảm số trường quy mô nhỏ, sáp nhập các cơ sở gần nhau và thành lập thêm một số trường THPT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh Sơn La sẽ triển khai đầu tư mở rộng quy mô cho các trường còn thiếu, sáp nhập một số trường mầm non, thành lập mới trường THPT tại một số khu vực... Mạng lưới trường, lớp sẽ được sắp xếp lại, đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lại các trường học đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển giáo dục cấp địa phương; gắn với mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học và THCS, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả biên chế, cơ sở vật chất, tài chính. Trong đó, ưu tiên giữ lại các trường và điểm trường có cơ sở vật chất, giao thông thuận lợi, gần dân cư; sáp nhập các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn.

Tỉnh Sơn La hiện có hơn 600 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự kiến sau sắp xếp, sẽ còn 590 cơ sở giáo dục. Theo đó, giảm 5 đơn vị trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường THCS, 1 trường liên cấp, đồng thời thành lập mới một số trường liên cấp và trường THPT. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết, Đề án sẽ sắp xếp các trường hiện có quy mô quá nhỏ, khoảng cách gần nhau và thuộc các xã khác nhau trước sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, nay đã thuộc cùng một xã thì sẽ sắp xếp lại cho phù hợp.

"Về cơ sở vật chất, chủ yếu học sinh vẫn học tại các trường cũ, chỉ sắp xếp về bộ máy, tổ chức, học sinh không phải di chuyển từ trường này đến trường kia, cơ bản không có sự tác động, ảnh hướng tới học sinh và phụ huynh học sinh", ông Chiến thông tin.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cũng cho biết, riêng với cấp THPT, dự kiến trong những năm tới số lượng học sinh sẽ tăng lên khoảng 67.700 học sinh vào năm 2030 (hiện tại là khoảng 46.000 học sinh). Qua khảo sát thực tiễn tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhu cầu học tiếp lên cấp THPT tăng nhanh. Trong khi đó, các trường THPT chủ yếu nằm ở trung tâm các huyện cũ, khoảng cách từ nơi ở của học sinh đến trường khá xa (từ 20 – 40km), gặp khó khăn cho việc đi học và duy trì sĩ số học sinh.

Để khuyến khích học sinh đến trường, Sơn La sẽ thành lập 5 trường liên cấp THCS - THPT trên cơ sở các trường THCS hiện có và mở thêm các lớp cấp THPT; đồng thời xây dựng thành lập mới 5 trường THPT tại các xã Phiêng Cằm, Chiềng Lao, Chiềng La, Mường Hung, Chiềng Sung. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng sẽ được tăng cường với tổng vốn đầu tư xây dựng các trường THPT mới theo đề án đến năm 2030 khoảng 940 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La sẽ bổ sung trên 4.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2026 – 2031 trong việc triển khai sắp xếp mạng lưới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quyết liệt gỡ khó cho các dự án đầu tư tại miền núi Sơn La
Quyết liệt gỡ khó cho các dự án đầu tư tại miền núi Sơn La

VOV.VN - Nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tỉnh Sơn La đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khắc phục tình trạng chậm xử lý công việc, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quyết liệt gỡ khó cho các dự án đầu tư tại miền núi Sơn La

Quyết liệt gỡ khó cho các dự án đầu tư tại miền núi Sơn La

VOV.VN - Nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tỉnh Sơn La đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khắc phục tình trạng chậm xử lý công việc, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ
Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Sơn La đã đạt nhiều kết quả khả quan, Tuy nhiên. vẫn còn những khó khăn nhất định cần Trung ương hỗ trợ và có những điều chỉnh cho phù hợp.

Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ

Sơn La vận hành chính quyền 2 cấp: Nhiều cán bộ gần như không có ngày nghỉ

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Sơn La đã đạt nhiều kết quả khả quan, Tuy nhiên. vẫn còn những khó khăn nhất định cần Trung ương hỗ trợ và có những điều chỉnh cho phù hợp.

Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển
Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển

VOV.VN - Sau sắp xếp thôn, bản, nhiều địa phương ở Sơn La gặp khó do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở và khác biệt phong tục. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của người dân, việc triển khai đang thuận lợi, hướng tới cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.

Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển

Sáp nhập thôn, bản ở vùng biên Sơn La: Đồng thuận vì sự phát triển

VOV.VN - Sau sắp xếp thôn, bản, nhiều địa phương ở Sơn La gặp khó do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở và khác biệt phong tục. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của người dân, việc triển khai đang thuận lợi, hướng tới cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.