Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua

VOV.VN - Với số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày thấp được ghi nhận trong chuỗi 75 ngày qua, đặc biệt là từ khi chuyển sang trạng thái bình thới mới từ ngày 01/11/2021,

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày hôm nay (14/12), trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 12 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 của cả nước lên 120.382 trường hợp, trong đó có 116.734 trường hợp đã bình phục. Đây là con số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận hàng ngày thấp nhất trong vòng 75 ngày qua. 

Với số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày thấp được ghi nhận trong chuỗi 75 ngày qua, đặc biệt là từ khi chuyển sang trạng thái bình thới mới từ ngày 01/11/2021, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã và đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy việc mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước. Trong đó, ngành du lịch được coi là ngành mũi nhọn, đi đầu cần được quan tâm, sớm phục hồi để có thể tạo được năng lượng tích cực, lan tỏa tới nhiều ngành nghề dịch vụ khác có liên quan.

Để tiếp tục duy trì được chuỗi ngày ghi nhận các ca nhiễm mới Covid-19 ở mức thấp và tiến tới “Covid Zero”, ngày 10/12/2021 vừa qua, Bộ Y tế Campuchia đã công bố các biện pháp y tế cho Đêm Giao thừa 31.12.2021 và Ngày Quốc tế Năm mới 01.01.2022, vì mọi người dự kiến ​​sẽ đi du lịch khắp đất nước.

Theo đó,  khách du lịch và doanh nghiệp cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; sử dụng Mã QR Stop Covid-19 tại mỗi địa điểm; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp liên quan đến du lịch, dịch vụ như: nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và đơn vị vận tải giảm công suất hoạt động của họ để đảm bảo an toàn hơn cho chính doanh nghiệp, cũng như khách hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực
Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực

VOV.VN - Ông Sous Yara, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Quốc hội khẳng định, Campuchia luôn kiên định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương để tìm giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong khu vực.

Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực

Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực

VOV.VN - Ông Sous Yara, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Quốc hội khẳng định, Campuchia luôn kiên định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương để tìm giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong khu vực.

Tưởng nhớ Angkor - Chương trình tôn vinh văn hóa và di sản Campuchia
Tưởng nhớ Angkor - Chương trình tôn vinh văn hóa và di sản Campuchia

VOV.VN - Campuchia lần đầu tiên tổ chức “Lễ tưởng nhớ Angkor” để tôn vinh di sản, nền văn minh và văn hóa lâu đời của đế chế Angkor. Sự kiện này được diễn ra trong 5 ngày liên tiếp từ 12-16/12/2021 tại Quần thể Khảo cổ Angkor.

Tưởng nhớ Angkor - Chương trình tôn vinh văn hóa và di sản Campuchia

Tưởng nhớ Angkor - Chương trình tôn vinh văn hóa và di sản Campuchia

VOV.VN - Campuchia lần đầu tiên tổ chức “Lễ tưởng nhớ Angkor” để tôn vinh di sản, nền văn minh và văn hóa lâu đời của đế chế Angkor. Sự kiện này được diễn ra trong 5 ngày liên tiếp từ 12-16/12/2021 tại Quần thể Khảo cổ Angkor.

Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử
Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Cơ quan công an Campuchia vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy trái phép lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ 1.480 kg và nhiều trang thiết bị sản xuất ma túy.

Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử

Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Cơ quan công an Campuchia vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy trái phép lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ 1.480 kg và nhiều trang thiết bị sản xuất ma túy.