Sơn La tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV)-Là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên Sơn La triển khai nhiều hình thức để việc lấy ý kiến nhân dân chất lượng, hiệu quả.

Ngày 25/3, HĐND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị với các cơ quan báo chí về tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo kế hoạch của HĐND tỉnh Sơn La, từ ngày 15/4-30/9, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn sẽ triển khai tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đảng, đoàn thể; tổ chức lấy ý kiến ở chi bộ đảng, chi đoàn thanh niên, các chi hội cơ sở; trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến để việc đóng góp ý kiến được tập trung, có chất lượng. 

Tuy nhiên, là tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên trong công tác tuyên truyền, Sơn La sẽ phải có hình thức triển khai sao cho phù hợp để việc lấy ý kiến được chất lượng, hiệu quả.

Ông Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết: “Việc triển khai lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đợt này phải được tiến hành cụ thể hơn. Phải làm cụ thể ở cấp huyện, cấp xã thì đến hộ gia đình mới rõ. Sau hội nghị này, ở cấp huyện sẽ ban hành kế hoạch chi tiết, sau đó chỉ đạo đến cấp xã ban hành cụ thể đến từng hộ gia đình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý về quyền thông tin, được thông tin trong Hiến pháp
Góp ý về quyền thông tin, được thông tin trong Hiến pháp

(VOV) - Thực tiễn cho thấy yêu cầu cấp bách của việc thể hiện đầy đủ, rạch ròi quyền thông tin và quyền được thông tin.

Góp ý về quyền thông tin, được thông tin trong Hiến pháp

Góp ý về quyền thông tin, được thông tin trong Hiến pháp

(VOV) - Thực tiễn cho thấy yêu cầu cấp bách của việc thể hiện đầy đủ, rạch ròi quyền thông tin và quyền được thông tin.

Nhân sĩ, trí thức, luật gia góp ý sửa đổi Hiến pháp
Nhân sĩ, trí thức, luật gia góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các vấn đề về chế định dân chủ, quyền con người, vai trò, vị thế của Đảng, Nhà nước được nhiều đại biểu cho ý kiến

Nhân sĩ, trí thức, luật gia góp ý sửa đổi Hiến pháp

Nhân sĩ, trí thức, luật gia góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các vấn đề về chế định dân chủ, quyền con người, vai trò, vị thế của Đảng, Nhà nước được nhiều đại biểu cho ý kiến

Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Các ý kiến đều cho rằng sửa đổi Hiến pháp là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay.

Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Các ý kiến đều cho rằng sửa đổi Hiến pháp là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay.

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp
Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp
Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp

(VOV) - Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân của khiếu kiện về đất đai là do giữa Hiến pháp với Luật Đất đai có nhiều quy định chưa thống nhất...

Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp

Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp

(VOV) - Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân của khiếu kiện về đất đai là do giữa Hiến pháp với Luật Đất đai có nhiều quy định chưa thống nhất...

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi
Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.

Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp
Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Sáng 23/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Sáng 23/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.