Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Hiện là thời điểm người dân tại tỉnh Bắc Kạn tiến hành đốt dọn thực bì, chuẩn bị cho vụ trồng rừng 2024. Chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lơ là, chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng.

 

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn để xảy ra 13 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 13 ha rừng. Ngoài nguyên nhân do thiên tai, hầu hết các vụ cháy đều xuất phát từ sự chủ quan của người dân. Hiện đang là thời gian cao điểm mùa hanh khô, cũng là lúc người dân tập trung phát dọn thực bì, cỏ dại để chuẩn bị trồng rừng và các loại hoa màu trên nương rẫy nên nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao.

Tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các địa phương phải xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng chi tiết cho từng khu vực và tiếp tục kiện toàn các tổ, đội PCCC rừng cơ sở; trang bị thêm một số phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy tạo gió, flycam để kiểm soát, theo dõi tình trạng cháy, bình chữa cháy, cưa máy, hệ thống chữa cháy lưu động… thể kịp thời ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương cấp huyện cũng đã tổ chức diễn tập phòng chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng phó tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng trên điện thoại thông minh cũng đã được ngành kiểm lâm Bắc Kạn triển khai áp dụng. Nhờ đó, khi có thông tin về điểm cháy, lực lượng kiểm lâm được cảnh báo sớm và có thể kiểm tra xác minh, xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh.

Ông Trương Quốc Tuân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Bước vào mùa hanh khô Hạt Kiểm lâm chỉ đạo cán bộ, kiểm lâm địa bàn tăng cường tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đến các tầng lớp nhân dân, lưu ý việc sử dụng lửa trong rừng, nhất là xử lý thực bì. Hướng dẫn bà con một số lưu ý khi đốt dọn như cần làm băng cản lửa, phải đốt từ trên xuống dưới, cần gom nhỏ để đốt hay chỉ được đốt buổi sáng, không đốt vào chiều… Chúng tôi tuyên truyền qua các buổi họp thôn, xã hoặc qua hệ thống loa truyền thanh của xã”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng
Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum nắng nóng, khô hanh nhiều tháng qua khiến hàng trăm nghìn ha rừng tự nhiên và rừng trồng có thể xảy cháy bất cứ lúc nào.

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum nắng nóng, khô hanh nhiều tháng qua khiến hàng trăm nghìn ha rừng tự nhiên và rừng trồng có thể xảy cháy bất cứ lúc nào.

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng
Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên trong tháng 2 này trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số vụ cháy rừng và nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Do vậy, để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên trong tháng 2 này trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số vụ cháy rừng và nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Do vậy, để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.

Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng
Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Thời tiết nắng hanh trở lại sau chuỗi ngày giá rét khiến nhiều khu vực rừng ở Lào Cai lại rơi vào nguy cơ cháy cấp IV, V. Do đó, nhiệm vụ phòng, chống giặc lửa tiếp tục được các ngành, địa phương đẩy mạnh.

Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng

Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Thời tiết nắng hanh trở lại sau chuỗi ngày giá rét khiến nhiều khu vực rừng ở Lào Cai lại rơi vào nguy cơ cháy cấp IV, V. Do đó, nhiệm vụ phòng, chống giặc lửa tiếp tục được các ngành, địa phương đẩy mạnh.

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô
Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 héc ta rừng, trong đó 413.000 héc ta rừng tự nhiên và trên 83.000 héc ta rừng trồng. Vào cao điểm mùa khô, các lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 héc ta rừng, trong đó 413.000 héc ta rừng tự nhiên và trên 83.000 héc ta rừng trồng. Vào cao điểm mùa khô, các lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.