Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: “Người Lào Cai có quyền tự hào nhưng không được tự mãn”

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.

Sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kì 2020 – 2025 tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông Đặng Xuân Phong đã trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Ông Phong bày tỏ vui mừng được Đại hội tin tưởng giao phó, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời cam kết sẽ thực hiện đúng như những nội dung trong bài phát biểu thay mặt Ban Chấp hành khóa mới trước Đại hội.

“Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện tất cả các lời hứa trước Đại hội, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống của tỉnh Lào Cai”, ông Phong khẳng định.

Ông Phong cho rằng, những thành tựu mà Lào Cai đạt được trong thời gian qua rất đáng trân trọng, nhưng không vì thế mà cho phép mình tự mãn.

“Với những kết quả đạt được, tỉnh Lào Cai, người Lào Cai, nhân dân Lào Cai có quyền tự hào nhưng không có quyền tự mãn, bằng lòng mà càng phải quyết tâm cao hơn, đó là truyền thống của Lào Cai qua các thế hệ, lúc nào cũng phấn đấu vươn lên vì sự phát triển chung của tỉnh, vì đời sống của người dân ở vùng sâu vùng xa”, ông Phong nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc Bí thư không phải người địa phương theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, nhưng trong Báo cáo chính trị của Lào Cai có đề ra nhiệm vụ phải phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Lào Cai; nâng cao thể lực, tầm vóc, trí tuệ người Lào Cai, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống; tạo môi trường và điều kiện để con người Lào Cai, đặc biệt là thế hệ trẻ phát triển toàn diện, tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chia sẻ, ông sinh năm 1972, năm nay 48 tuổi, quê Vĩnh Phúc, mặc dù không phải người Lào Cai nhưng được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh vào ngày 15/10, đúng tròn 26 năm công tác tại Lào Cai kể từ ngày 15/10/1994 khi nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV là ông Nguyễn Văn Vịnh tiếp nhận về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

“Tính ra chỉ non nửa thời gian tôi sinh sống, học tập ở quê nhà, còn lại thời gian làm việc, cống hiến chủ yếu ở Lào Cai nên Lào Cai là quê hương thứ hai của mình. Vì thế dù ở đâu, làm gì trách nhiệm của tôi cũng phải cống hiến để quê hương Lào Cai giàu đẹp hơn”, ông Phong nói.

“Trong Báo cáo chính trị chúng tôi cũng đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, trong đó có một nội dung về con người Lào Cai và chỉ con người Lào Cai mới hiểu rõ nhất là Lào Cai nên làm gì và phải làm như thế nào, chúng tôi nhấn mạnh điều này và cũng là để khắc phục những khiếm khuyết đã nêu ra ở nhiệm kì trước”.

Người đứng đầu tỉnh Lào Cai nhấn mạnh và cho rằng, nói như vậy không phải là đề cao tính cá nhân mà để xây dựng Lào Cai ngày một phát triển. Lào Cai phát triển, Lào Cai đổi mới sẽ đóng góp quan trọng vào đổi mới chung của cả nước. Đó là trách nhiệm của Lào Cai, giống như việc xây dựng kinh tế cửa khẩu, không phải cho Lào Cai mà cho cả nước đều cùng phát triển”.

Cũng theo ông Phong, nhiệm kỳ tới Lào Cai sẽ “tăng tốc và đột phá”, tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá với 24 chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, công nghiệp tiếp tục là trụ cột quan trọng cho phát triển; thương mại – dịch vụ là mũi nhọn đột phá; nông, lâm nghiệp vẫn sẽ duy trì ổn định, giữ vai trò quan trọng.

Lào Cai sẽ cụ thể hóa ngay bằng những chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể và phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành theo dõi từng mục tiêu, nhiệm vụ; giao trách nhiệm cho các sở, ngành giám sát, đánh giá và xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai ngay từ đầu nhiệm kì.

“Là người chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, tôi sẽ có chỉ đạo cụ thể ở tất cả các lĩnh vực, kể cả công tác xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cũng như các ngành, chính quyền để cùng lúc triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện 24 chỉ tiêu Đại hội đề ra”.

“Tin tưởng rằng, với khí thế mới, Ban chấp hành mới, Đề án mới, Lào Cai sẽ đạt được mục tiêu và cất cánh trong thời gian tới đây”, tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chia sẻ.

Ông Phong cũng cho rằng, Đại hội lần này Lào Cai đặt ra những mục tiêu dài hơi, trong đó có những mục tiêu có thể thực hiện được ngay trong một năm, có những mục tiêu đòi hỏi cả nhiệm kì, thậm chí hai, ba nhiệm kì mới đạt được.

“Ví dụ như mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không phải một sớm một chiều là đạt được, nhiệm vụ trọng tâm này Lào Cai xác định trong một hoặc vài khóa tới mới có những thay đổi. Còn trong nhiệm kì này sẽ có đột phá ngay ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghệ thông tin”, ông Phong cho hay.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng lưu ý, qua nhiều nhiệm kì Đại hội trong lịch sử cho thấy, có những nhiệm kì xác định ổn định, khắc phục; có nhiệm kì xác định phát triển; có nhiệm kì tăng tốc. Còn Đại hội Lào Cai lần này xác định mục tiêu chung là phát triển hài hòa, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững.

“Đó là vấn đề xã hội, môi trường, trong đó vấn đề con người được ưu tiên đầu tư, nâng cao thể chất, chất lượng con người Lào Cai một cách toàn diện, nâng cao chất lượng các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là đẩy mạnh công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ số, kinh tế số và hướng tới là xã hội số”.

“Tôi mong muốn toàn thể Đảng viên, nhân dân các dân tộc Lào Cai đồng tâm một lòng, quyết tâm giúp đỡ, ủng hộ, đồng thời giám sát Đảng bộ thực hiện các mục tiêu để chúng tôi tự nhìn nhận, là tấm gương để chúng tôi phấn đấu nỗ lực hơn nữa hoàn thành yêu cầu Đại hội đã đề ra”, tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nói.

Ông Đặng Xuân Phong cũng cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp tích cực, to lớn của các cơ quan thông tấn, báo chí. Tỉnh Lào Cai luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu các thông tin báo chí, kể cả những vấn đề tiêu cực; đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh tích cực, chủ động, nhịp nhàng hơn trong phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kì 2020 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kì 2020 – 2025.

Lào Cai đưa phát triển báo chí vào phương hướng đại hội
Lào Cai đưa phát triển báo chí vào phương hướng đại hội

VOV.VN - Lào Cai đặt ra nhiệm vụ phải nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình truyền thông của tỉnh, huyện.

Lào Cai đưa phát triển báo chí vào phương hướng đại hội

Lào Cai đưa phát triển báo chí vào phương hướng đại hội

VOV.VN - Lào Cai đặt ra nhiệm vụ phải nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình truyền thông của tỉnh, huyện.

Lào Cai giới thiệu 55 đồng chí vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới
Lào Cai giới thiệu 55 đồng chí vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới

VOV.VN - Danh sách giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 55 đồng chí, từ đó bầu ra 50 đồng chí, giảm 2 người so với nhiệm kì trước.

Lào Cai giới thiệu 55 đồng chí vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới

Lào Cai giới thiệu 55 đồng chí vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới

VOV.VN - Danh sách giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 55 đồng chí, từ đó bầu ra 50 đồng chí, giảm 2 người so với nhiệm kì trước.