Tăng cường hợp tác 2 Quốc hội Việt Nam - Tây Ban Nha

Tiếp tục chuyến công tác tại các nước Nam châu Âu, trong các ngày từ 21 đến 26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông báo những nét lớn thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên 20 năm đổi mới, phát triển đất nước. Lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Tây Ban Nha bày tỏ sự khâm phục và đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được qua các thời kỳ của Việt Nam; khẳng định đây là sức mạnh cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay; đồng thời cũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước Tây Ban Nha -Việt Nam.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng làm việc với một số Ủy ban của Hạ viện Tây Ban Nha, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao đặc trách khu vực châu Á; với Chủ tịch Nghị viện; Bí thư Đảng Cộng sản Khu tự trị Andalucia; lãnh đạo Hội đồng thành phố Sevilla tìm hiểu về vai trò của Quốc hội trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và sự phân cấp về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách; khoa học kỹ thuật và môi trường; những biện pháp ứng phó khủng hoảng kinh tế trong điều kiện Tây Ban Nha là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), khôi phục tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu…

Trao đổi về quan hệ giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao việc Tây Ban Nha cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, như hạ tầng, du lịch, năng lượng, xử lý nước… và thống nhất ý kiến với các lãnh đạo Hạ viện, Nghị viện Tây Ban Nha, hai nước cần tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương, trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Trong hoạt động nghị viện, cần mở rộng việc tiếp xúc lãnh đạo cấp cao và các cơ quan của Quốc hội, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết sâu sắc hơn giữa Quốc hội và nhân dân hai nước; phối hợp có hiệu quả trong các lĩnh vực trên các diễn đàn Nghị  viện quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên