Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam với Singapore, Nam Phi

VOV.VN - Quốc hội mỗi nước cần tăng cường tiếp xúc với nhau, ủng hộ nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Singapore do Bà Halima Yacob dẫn đầu đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiều 2/4, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Singapore Halima Yacob đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng bà Chủ tịch Halima Yacob và Đoàn đại biểu cấp cao Singapore sang thăm chính thức Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa gửi tới Bà Chủ tịch lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Ngài Lý Quang Diệu và mong muốn Quốc hội, nhân dân Singapore sớm vượt qua mất mát to lớn này.

Vui mừng lần đầu tiên được thăm Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, bà Halima Yacob chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công IPU 132 và khẳng định Singapore coi trọng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Bà Halima Yacob nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược là nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực và tin tưởng với các chính sách cởi mở, môi trường đầu tư hấp dẫn, Việt Nam sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư Singapore.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Singapore và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Singapore trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch, và nghiên cứu khoa học.

Trao đổi về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và bà Halima Yacob vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp giữa hai Quốc hội và thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trên cả hai phương diện song phương và đa phương; cùng nhân dân hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và quan điểm về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp. Hai Quốc hội tăng cường phối hợp chặt chẽ trong giám sát hiệu quả việc thực hiện các hiệp định, hiệp ước giữa hai Chính phủ Việt Nam - Singapore.

Trong xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng, hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác chặc chẽ trên ba trụ cột chính là An ninh - Kinh tế và Văn hóa-Xã hội, đồng thời cho rằng vấn đề Biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán và bằng các biện pháp hòa bình. Hai Chủ tịch khẳng định cần sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) bởi đây là giải pháp tốt nhất để các quốc gia tuân thủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Quốc hội Nam Phi
Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu nghị viện Cộng hòa Nam Phi do bà Baleka Mbete, Chủ tịch Hạ viện đang ở thăm và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn bà Baleka Mbete dẫn đầu Đoàn đại biểu nghị viện Nam Phi sang Việt Nam và tham dự Đại hội đồng IPU-132; cho rằng, sự tham gia của Đoàn nghị sỹ Nam Phi đã góp phần vào thành công của Đại hội đồng lần này.

Chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế xã hội với vị thế ngày càng được nâng cao của nhân dân Nam Phi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam  coi trọng quan hệ hợp tác với Nam Phi; đánh giá cao vai trò, vị trí của Nam Phi tại Châu lục. Quốc hội Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao việc hai nước đã thiết lập quan hệ “Đối tác vì hợp tác và phát triển” từ năm 2014.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Quốc hội Nam Phi ủng hộ và đề nghị hai Chính phủ cần chủ động, tích cực hơn nữa để khai thác tốt tiềm năng của nhau, đưa hợp tác hai nước tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. Hai nước cũng cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ sinh học, trao đổi kinh nghiệm quản lý Nhà nước về các hoạt động nghiên cứu khoa học biển, hải đảo; bảo vệ môi trường…

Bà Baleka Mbete cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và chủ nhà Việt Nam về thành công của Đại Hội đồng IPU-132 với Tuyên bố Hà Nội. Chủ tịch Hạ viện Nam Phi bày tỏ sự ngưỡng mộ, đánh giá cao với công tác chuẩn bị, cách thức tổ chức, xây dựng nội dung của nước chủ nhà đối với Đại Hội đồng IPU-132; cho rằng đây là những yếu tố mang tính quyết định đối với thành công của Đại Hội đồng IPU-132.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Nam Phi Baleka Mbete thống nhất tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn giữa  Quốc hội hai nước; tăng cường tiếp xúc, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; trao đổi về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản
Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản ấn tượng rất sâu sắc trước những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam.

Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản

Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản ấn tượng rất sâu sắc trước những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam.

Slovakia muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa về du lịch với Việt Nam
Slovakia muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa về du lịch với Việt Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia ấn tượng với Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU- 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức

Slovakia muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa về du lịch với Việt Nam

Slovakia muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa về du lịch với Việt Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia ấn tượng với Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU- 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển

VOV.VN - Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Thụy Điển.

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển

VOV.VN - Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Thụy Điển.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Syria
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cùng với sự hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Syria

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cùng với sự hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định nỗ lực cùng các nghị viện thành viên IPU thực hiện thành công các cam kết đưa ra tại đại hội lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định nỗ lực cùng các nghị viện thành viên IPU thực hiện thành công các cam kết đưa ra tại đại hội lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Maldives
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Maldives

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngài Abdulla Maseek Mohamed cũng góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Maldives

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Maldives

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngài Abdulla Maseek Mohamed cũng góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Slovakia tại khu vực châu Á
Việt Nam là đối tác quan trọng của Slovakia tại khu vực châu Á

VOV.VN - Chính phủ, Quốc hội Slovakia luôn coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Việt Nam là đối tác quan trọng của Slovakia tại khu vực châu Á

Việt Nam là đối tác quan trọng của Slovakia tại khu vực châu Á

VOV.VN - Chính phủ, Quốc hội Slovakia luôn coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam