Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia

VOV.VN - Việt Nam và Slovakia thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đây là một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm và làm việc chính thức của Đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam do Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải dẫn đầu tới Slovakia từ ngày 3-5/12 theo lời mời của chính phủ Slovakia.

Tại thủ đô Bratislava, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Phó Chủ tịch Quốc hội Jana Lassakova, và hội đàm với Phó Thủ tướng Lubomir Vazny. Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai bên cho rằng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa khi hai nước đang kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: VGP)

Các nhà lãnh đạo Slovakia đánh giá cao những thành tựu to lớn về mọi mặt của Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực, đồng thời khẳng định Slovakia luôn mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và mở rộng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà Chính phủ Slovakia dành cho Đoàn, cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Slovakia đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc Đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, với chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Slovakia.

Tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Lubomir Vazny, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia với bề dày lịch sử 65 năm đã và đang phát triển tích cực. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn các cấp thường xuyên, đặc biệt là cấp cao, để định hướng phát triển quan hệ song phương, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Hai Phó thủ tướng cho rằng, mặc dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn phát triển năng động, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình 400 triệu USD mỗi năm, trong đó Việt Nam xuất siêu hơn 300 triệu USD.

Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia là rất lớn bởi hai nền kinh tế có nhiều lợi thế, có thể bổ sung lẫn cho nhau. Slovakia có nền kinh tế thị trường tiên tiến và tăng trưởng bền vững với nền công nghiệp phụ trợ, công nghiệp năng lượng, y tế, nông nghiệp, hạ tầng du lịch, có hệ thống công nghiệp chế biến phát triển. Đây là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng và phù hợp với quá trình Công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam. Trong khi đó, bên cạnh các mặt hàng truyền thống như giày dép, dệt may, Việt Nam còn có nhiều mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh và chất lượng như các mặt hàng nông sản như gạo, các loại hoa quả đặc biệt như thanh long, vải nhãn, các hàng thủy sản như tôm, cá tra và ba sa.

Hai bên cho rằng, Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam - Slovakia là cơ chế hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo cũng như trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Hai bên thống nhất Ủy ban liên chính phủ cần phải làm việc một cách hiệu quả hơn, đưa ra những nội dung, nhiệm vụ cụ thể để có thể thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này trong thời gian tới. Hai bên cam kết tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Slovakia tham gia vào khối thị trường các nước ASEAN năng động. Ngược lại, Slovakia cam kết giúp Việt Nam thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường Liên minh châu Âu đầy tiềm năng. 

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Slovakia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống và học tập tại Slovakia hội nhập sâu rộng vào nước sở tại và đóng góp cho xã hội Slovakia, phát huy vai trò cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Nhân dịp này hai Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông, Xây dựng và Phát triển hạ tầng Slovakia; Thỏa thuận hợp tác mới giữa Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học công nghệ Slovakia.

Trong thời gian ở thăm, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Slovakia do Bộ kinh tế, Bộ ngoại giao của Slovakia và Bộ ngoại giao của Việt Nam phối hợp tổ chức. Phó thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký Kế hoạch hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam và Bộ Giao thông, Xây dựng và Phát triển vùng của Slovakia.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Slovakia. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thông báo vắn tắt kết quả các cuộc tiếp xúc và hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao Slovakia, bày tỏ vui mừng khi các nhà lãnh đạo cấp cao Slovakia có những đánh giá tốt đẹp về vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, đề nghị cộng đồng phấn đấu hơn nữa xứng đáng với lòng tin của bạn. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Sứ quán phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hội nhập sâu rộng vào nước sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là tiếng nói và chữ viết tiếng Việt. 

Ngày 5/12, ngày cuối cùng của chuyến thăm chính thức Slovakia, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu hạt nhân quốc gia (VUJE) và nhà máy lọc dầu Slovnaft. Ngày 6/12, Đoàn đại biểu Chính phủ ta lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Slovakia.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV tại Praha về kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng ngoại giao Vũ Hồng Nam cho biết chuyến thăm và làm việc chính thức của Đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam sang Slovakia do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã thành công vượt ngoài dự kiến. Trong thời gian thăm chính thức ba ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có nhiều cuộc tiếp xúc, hội đàm với lãnh đạo chính phủ và quốc hội của Slovakia, để bàn các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực cụ thể, từ chính trị tới kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ, văn hóa, và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng đã tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Slovakia, giới thiệu tiềm năng phát triển của Việt Nam và kêu gọi các doanh nghiệp Slovakia tìm hiểu, xúc tiến các hoạt động đầu tư thương mại vào Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký kết ba văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng, khoa học - công nghệ và du lịch giữa hai nước, tạo tiền đề cho ba lĩnh vực này phát triển trong thời gian tới.

Nói về kết quả chuyến thăm, thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết, kết quả chuyến thăm thành công vượt mức dự kiến. Với thời gian cho phép trong 3 ngày với một khối lượng công việc rất lớn, tiếp xúc chặt chẽ như vậy và những nội dung cụ thể được đề ra, tạo ra một lộ trình hợp tác rất cụ thể rất rộng rãi trong quan hệ hai nước. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam bày tỏ hy vọng sau chuyến thăm này sẽ tạo đà cho bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

VOV.VN -Chiều tối 9/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glavac đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

VOV.VN -Chiều tối 9/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glavac đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia
Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

VOV.VN - Năm 2014, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam FPT đã mua lại công ty RWE IT Slovakia và xây dựng thương hiệu FPT Slovakia.

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

VOV.VN - Năm 2014, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam FPT đã mua lại công ty RWE IT Slovakia và xây dựng thương hiệu FPT Slovakia.

Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia
Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia

VOV.VN - “Sống và Ghi nhớ” là tên của cuộc triển lãm ảnh về Việt Nam được khai mạc vào chiều ngày 6/10 tại thủ đô Blatislava, Slovakia.

Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia

Triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam tại Slovakia

VOV.VN - “Sống và Ghi nhớ” là tên của cuộc triển lãm ảnh về Việt Nam được khai mạc vào chiều ngày 6/10 tại thủ đô Blatislava, Slovakia.

VOV và Đài Phát thanh- Truyền hình Slovakia bàn hợp tác truyền thông
VOV và Đài Phát thanh- Truyền hình Slovakia bàn hợp tác truyền thông

VOV.VN - Lãnh đạo VOV và RTVS cho rằng cơ chế hoạt động của hai Đài có nhiều điểm tương đồng

VOV và Đài Phát thanh- Truyền hình Slovakia bàn hợp tác truyền thông

VOV và Đài Phát thanh- Truyền hình Slovakia bàn hợp tác truyền thông

VOV.VN - Lãnh đạo VOV và RTVS cho rằng cơ chế hoạt động của hai Đài có nhiều điểm tương đồng

Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia
Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tham gia Hội chợ với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực được nhiều khách tham quan ưa thích.

Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia

Việt Nam tham gia Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 2015 tại Slovakia

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tham gia Hội chợ với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực được nhiều khách tham quan ưa thích.