Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Đông Uruguay

(VOV) -Chuyến thăm nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Uruguay.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Phó Tổng thống nước Cộng hòa Đông Uruguay Danilo Astori và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Đông Uruguay đã tiến hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 5- 8/11/2012 nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Uruguay.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Phó Tổng thống nước Cộng hòa Đông Uruguay Danilo Astori đã hội kiến với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hội đàm với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nhận bằng Tiến sỹ danh dự và phát biểu với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, tham dự buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Uruguay tại TP HCM.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Danilo Astori sang thăm chính thức Việt Nam, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ở mức hàng đầu khu vực mà Uruguay đạt được trong thời gian qua cũng như những đóng góp tích cực của Uruguay đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Tổng thống Uruguay Danilo Astori đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và thống nhất trước đây, chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng lại đất nước, hiện đại hóa và phát triển ngày nay, cho phép nâng cao đáng kể phúc lợi xã hội.

Phó Tổng thống bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường khi hai dân tộc cùng chia sẻ những giá trị cao cả của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác. 

Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Phó Tổng thống Uruguay Danilo Astori đã trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường thực chất và hiệu quả mối quan hệ giữa hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; thiết lập các cơ chế và khuôn khổ pháp lý phù hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc mở Đại sứ quán của nước Cộng hòa Đông Uruguay tại Hà Nội năm 2011, coi đây là biện pháp quan trọng để làm sâu sắc quan hệ song phương và khẳng định sẽ xem xét việc mở Đại sứ quán tại Thủ đô Montevideo vào thời gian phù hợp.

Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có thể bổ trợ cho nhau như thương mại, nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, nghề cá, chế biến nông thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, viễn thông, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm có thế mạnh của Uruguay như thịt bò, hoa quả...  tiếp cận thị trường Việt Nam, cũng như các sản phẩm và dịch vụ thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Uruguay phù hợp với luật pháp và các cam kết quốc tế của hai nước.

Hai bên khẳng định lợi ích chung trong việc thúc đẩy các dự án đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là những dự án sản xuất có tính bổ sung lẫn nhau và các dự án liên doanh giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Hai bên hoan nghênh việc ký kết Bản Ghi nhớ về Hợp tác giữa Viện Đầu tư và Xúc tiến Xuất khẩu Uruguay và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam trong chuyến thăm này. Chính phủ Uruguay sẽ nghiên cứu chi tiết khả năng Uruguay công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Phó Tổng thống Uruguay Danilo Astori chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp thân tình và chu đáo dành cho Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Đông Uruguay trong chuyến thăm Việt Nam lần này, chuyển lời của Tổng thống Uruguay José Mujica mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Uruguay.

Phó Tổng thống Uruguay Danilo Astori trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sang thăm Uruguay. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã vui vẻ nhận lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tăng cường hợp tác với Cộng hòa Đông Uruguay
Việt Nam tăng cường hợp tác với Cộng hòa Đông Uruguay

(VOV) - Việt Nam sẵn sàng là cánh cửa để hàng hóa Uruguay thâm nhập vào thị trường ASEAN.

Việt Nam tăng cường hợp tác với Cộng hòa Đông Uruguay

Việt Nam tăng cường hợp tác với Cộng hòa Đông Uruguay

(VOV) - Việt Nam sẵn sàng là cánh cửa để hàng hóa Uruguay thâm nhập vào thị trường ASEAN.

Hợp tác tư pháp Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay
Hợp tác tư pháp Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay

(VOV) - Chiều 6/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay Danilo Astori. 

Hợp tác tư pháp Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay

Hợp tác tư pháp Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay

(VOV) - Chiều 6/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay Danilo Astori. 

Trao bằng Tiến sĩ cho Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay
Trao bằng Tiến sĩ cho Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay

(VOV) - Phó Tổng thống Danilo Astori là tác giả của nhiều cuốn sách, cũng như các bài báo về kinh tế.

Trao bằng Tiến sĩ cho Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay

Trao bằng Tiến sĩ cho Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay

(VOV) - Phó Tổng thống Danilo Astori là tác giả của nhiều cuốn sách, cũng như các bài báo về kinh tế.