Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ hai Nhân đại toàn quốc khóa XIV

VOV.VN - Kỳ họp thứ hai Nhân đại toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 chiều nay (11/3) đã bế mạc tại Bắc Kinh sau một tuần nhóm họp với việc thông qua nhiều mục tiêu và quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội và lập pháp.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc cùng 2.900 đại biểu đã tham dự lễ bế mạc Nhân đại toàn quốc. Tại đây, Kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội) khóa XIV đã thông qua 6 dự thảo Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về Báo cáo công tác Chính phủ và 1 dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức Quốc vụ viện.

Theo Báo cáo công tác Chính phủ, Trung Quốc tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 là khoảng 5%, tương đương năm 2023 và là mức tăng cao hơn so với dự báo của nhiều tổ chức quốc tế.

Đáng chú ý, trong số 10 nhiệm vụ lớn của chính phủ năm nay, 4 nhiệm vụ đầu tiên là phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, chấn hưng đất nước thông qua khoa học và giáo dục, mở rộng nhu cầu trong nước và phát triển các động lực nội sinh, tiếp đó mới là mở rộng mở cửa với thế giới bên ngoài.

Đây được coi là những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn dựa vào chính mình phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế, hiện thực hóa hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, cũng như có những bước chuẩn bị cần thiết nếu kịch bản “tách rời” của Mỹ và phương Tây xảy ra trong tương lai.           

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 do hội nghị đề ra, đồng thời hiệu triệu người dân Trung Quốc đoàn kết “kiên định không thay đổi thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”: “Đoàn kết phấn đấu là con đường tất yếu để nhân dân Trung Quốc tạo nên sự nghiệp vĩ đại trong lịch sử. Chúng ta hãy đoàn kết chặt chẽ hơn quanh Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, muôn người như một, quyết trí vươn lên, không ngừng phấn đấu thúc đẩy toàn diện sự nghiệp vĩ đại xây dựng cường quốc và chấn hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.”

Kỳ họp thứ hai Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc đánh dấu “Lưỡng hội” năm nay của nước này đã chính thức khép lại. Nền kinh tế thứ hai thế giới đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức chỉ còn cách giai đoạn 1 của “mục tiêu 100 năm thứ hai” cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa 10 năm và giai đoạn 2 trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại 25 năm. Một số nhiệm vụ, mục tiêu, quyết sách đưa ra tại hai kỳ họp lần này không chỉ có ý nghĩa với Trung Quốc trong năm 2024, mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của nước này trong những năm tiếp theo và thực hiện các mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc khóa XIV
Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc khóa XIV

VOV.VN - Sáng 10/3, Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc (tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc sau 6 ngày làm việc.

Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc khóa XIV

Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc khóa XIV

VOV.VN - Sáng 10/3, Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc (tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc sau 6 ngày làm việc.

Trung Quốc phát triển dịch vụ chăm sóc người già tại nhà và khu dân cư
Trung Quốc phát triển dịch vụ chăm sóc người già tại nhà và khu dân cư

VOV.VN - Trước áp lực ngày càng tăng của tình trạng dân số già, Trung Quốc cam kết sẽ cải thiện hệ thống an sinh xã hội để giải quyết vấn đề tài chính trong việc chăm sóc người già.

Trung Quốc phát triển dịch vụ chăm sóc người già tại nhà và khu dân cư

Trung Quốc phát triển dịch vụ chăm sóc người già tại nhà và khu dân cư

VOV.VN - Trước áp lực ngày càng tăng của tình trạng dân số già, Trung Quốc cam kết sẽ cải thiện hệ thống an sinh xã hội để giải quyết vấn đề tài chính trong việc chăm sóc người già.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 16 liên tiếp
Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 16 liên tiếp

VOV.VN - Trong tháng 2, dự trữ vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) đã tăng khoảng 12 tấn so với tháng trước. Đây là tháng thứ 16 liên tiếp ngân hàng này tăng dự trữ vàng.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 16 liên tiếp

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 16 liên tiếp

VOV.VN - Trong tháng 2, dự trữ vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) đã tăng khoảng 12 tấn so với tháng trước. Đây là tháng thứ 16 liên tiếp ngân hàng này tăng dự trữ vàng.

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?
Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (8/3) cho rằng việc Ấn Độ triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng trong khu vực”. 

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (8/3) cho rằng việc Ấn Độ triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng trong khu vực”. 

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6
Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực
Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.