Thành phố Đà Nẵng sẽ nhân rộng 16 mô hình "Dân vận khéo"

VOV.VN - “Mục tiêu cao nhất của công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh là “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”.

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt những kết quả nhất định trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện Đà Nẵng đang triển khai thực hiện Đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Qua đó, đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, phát động, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn thành phố. 

 

Xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng có nhiều dự án đang triển khai. Xã này có hơn 2.900 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu tự nguyện di dời bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất cho việc xây dựng các công trình, dự án.

Ông Lê Văn Hải, người dân tổ 4, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Ban đầu, gia đình bâng khuâng, bỡ ngỡ, không biết giải toả như thế nào, ở đâu, nhưng được sự động viên của các anh, chị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoà Liên, Đảng uỷ, Uỷ ban Mặt trận xã tuyên truyền, vận động, tôi nhận thấy đường lối của Đảng, Nhà nước rất đúng đắn. Gia đình đã thống nhất di dời, bàn giao mặt bằng.”

Để thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang triển khai mô hình “Dân vận khéo trong công tác di dời, giải toả”. Bà Ngô Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang cho biết, các cấp hội tích cực phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tập trung vận động hội viên phụ nữ, cộng đồng dân cư thực hiện tốt những chính sách liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi đều có chung quan điểm, làm sao để dân hiểu, đó là mấu chốt của vấn đề. Làm sao để dân hiểu đúng, đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, để dân tin và có sự đồng thuận cao. Khi giải quyết được vấn đề từ gốc thì sẽ không có vấn đề vượt cấp trong công tác di dời, giải toả.”

Năm 2009, Ban Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên phạm vi cả nước, xác định “Dân vận khéo” chính là sự đổi mới về phương thức hoạt động của công tác dân vận. Qua hơn 12 năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại thành phố Đà Nẵng có nhiều kết quả đáng kể. Gần 200 mô hình được thực hiện hiệu quả như: hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, di dời giải tỏa, văn minh đô thị, an ninh trật tự, công nghệ số cộng đồng... Đây là các mô hình hay, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị thành phố. Ông Lê Văn Trung, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng: Từ các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu sẽ rút ra những kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục phát huy hiệu quả, thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

“Mục tiêu cao nhất của công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh là “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Vì vậy, Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng mong muốn với sự vào cuộc quyết liệt , đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những phương thức dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện sẽ góp phần huy động tổng thể sức mạnh của mỗi người dân, tất cả cán bộ, chính quyền, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố.”

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, công tác dân vận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Cuối năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Đề án về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân vận. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, phong trào “Dân vận khéo” là cơ sở quan trọng để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

“Ban Dân vận tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ theo dõi chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án. Trong đó, chú trọng lựa chọn nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể. Đặc biệt là nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” có tính tiêu biểu hiện nay. Phát huy bài học lớn về sức mạnh đồng thuận trong xây dựng và phát triển thành phố, đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố.”- ông Lương Nguyễn Minh Triết nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch
Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có hệ thống di tích văn hóa đa dạng phong phú. Những năm gần đây, thành phố dành nhiều nguồn lực để trùng tu, tôn tạo phát huy các giá trị văn hóa phục vụ du lịch. Nhiều di tích văn hóa ở Đà Nẵng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, sản phẩm du lịch mới lạ hấp dẫn du khách khi đến thành phố này.

Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

Đà Nẵng phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có hệ thống di tích văn hóa đa dạng phong phú. Những năm gần đây, thành phố dành nhiều nguồn lực để trùng tu, tôn tạo phát huy các giá trị văn hóa phục vụ du lịch. Nhiều di tích văn hóa ở Đà Nẵng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, sản phẩm du lịch mới lạ hấp dẫn du khách khi đến thành phố này.