Thanh tra Chính phủ phản hồi đề xuất khen thưởng thanh tra Hà Tĩnh

VOV.VN -Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng: Khen thưởng là xem xét cả quá trình; không vì một vụ việc mà xem nhẹ thành tích của nhiều thế hệ.

Trả lời câu hỏi của báo Dân trí cho rằng liệu đề xuất của Thanh tra Chính phủ đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ngành Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh - một địa phương có nhiều sai phạm xảy ra trong một thời gian dài có hợp lý hay không, ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ) nêu rõ, theo điều 53 nghị định 42/2010 của Chính phủ quy định một số điều luật Thi đua khen thưởng, cấp nào quản lý về tổ chức cán bộ, công chức, người khen thưởng thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng, nên việc trình khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hà Tĩnh, không thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ.

Ông Ngô Văn Khương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ) trả lời câu hỏi của báo chí 
Ông Ngô Văn Khương cũng cho biết, hiện hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng lao động đã chuyển tới Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và trước khi trình cấp có thẩm quyền thì Ban Thi đua khen thưởng sẽ có văn bản đề nghị hiệp y với Thanh tra Chính phủ với tư cách cơ quan chủ quản về ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa nhận được văn bản của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Ông Khương khẳng định: "Khi nhận được văn bản chúng tôi sẽ có văn bản nghiên cứu, phúc đáp. Nếu đủ điều kiện, quan điểm của Thanh tra Chính phủ là chúng tôi sẽ nhất trí".

Làm rõ thêm vấn đề này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho rằng, việc khen thưởng là theo quy định và xem xét cả quá trình. Không vì một vụ việc mà xem nhẹ thành tích của nhiều thế hệ, cả quá trình công tác mà cần phải khách quan.

Theo thông tin đăng trên báo Dân trí ngày 18/3, trong văn bản số 476/TB-TTCP thông báo kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo 70 năm thành lập ngành Thanh tra (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 9/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội), Tổng Thanh tra Chính phủ giao Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện rà soát, tổng hợp để đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, đáng chú ý có việc “hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng danh hiệu đơn vị anh hùng cho Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh trong dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra”.

Đề xuất này đã gây ra nhiều băn khoăn khi mới đây Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, qua đó phát hiện rất nhiều sai phạm diễn ra trong một thời gian dài. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kết luận thanh tra và yêu cầu Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố công khai kết luận; UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm kinh tế hơn 3.500 tỷ đồng
Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm kinh tế hơn 3.500 tỷ đồng

VOV.VN - Trong đó, ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9 ha đất…

Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm kinh tế hơn 3.500 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm kinh tế hơn 3.500 tỷ đồng

VOV.VN - Trong đó, ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9 ha đất…

3 cán bộ Công an để xảy ra tham nhũng bị kiến nghị xử lý
3 cán bộ Công an để xảy ra tham nhũng bị kiến nghị xử lý

VOV.VN - Theo ông Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ đã xử lý 3 trường hợp trong lực lượng công an để xảy ra tham nhũng

3 cán bộ Công an để xảy ra tham nhũng bị kiến nghị xử lý

3 cán bộ Công an để xảy ra tham nhũng bị kiến nghị xử lý

VOV.VN - Theo ông Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ đã xử lý 3 trường hợp trong lực lượng công an để xảy ra tham nhũng

Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"
Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"

VOV.VN -  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: "Dự án cải tạo, thay thế cây xanh là dự án tốt, đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật"

Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"

Phó Tổng Thanh tra CP: "Báo chí dùng cụm từ “chặt hạ” là không chuẩn"

VOV.VN -  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: "Dự án cải tạo, thay thế cây xanh là dự án tốt, đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật"