Tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền mới tại các xã miền núi ở Huế

VOV.VN - Sau 3 tuần triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 40 xã, phường ở thành phố Huế đang từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành.

Mô hình mới đã ghi nhận những hiệu quả bước đầu, song quá trình chuyển đổi bộ máy, điều chỉnh phương thức hoạt động tại các địa phương- đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vẫn còn nhiều thách thức cần khắc phục.

Tại các xã miền núi như A Lưới 1 đến A Lưới 5, bộ máy hành chính theo mô hình mới đã bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn đối mặt với thách thức về nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, xã đã bố trí nhân sự, trang thiết bị cơ bản để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực, nhất là công nghệ thông tin.“Hiện nay, đội ngũ cán bộ để đảm bảo được các công việc theo mô hình mới thì đồng chi cũng còn bỡ ngỡ và năng lực của một số đồng chí cũng còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hiện nay đang còn thiếu cán bộ phụ trách, liên quan về ngân sách để đảm bảo được các chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới thì hiện nay cũng còn những hạn chế nhất định. Thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức trong địa bàn xã để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra”

Thành phố Huế đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, qua đó khắc phục hạn chế trong quá trình chuyển đổi mô hình.

Tại xã A Lưới 5 (sáp nhập từ xã Hương Nguyên và Hồng Hạ, huyện A Lưới cũ), một trong những địa phương miền núi có diện tích rộng và dân cư phân tán, chính quyền đã hoàn thành việc thiết lập hệ thống xử lý văn bản điện tử, phân quyền và cài đặt tài khoản cho cán bộ. Song, việc vận hành hệ thống còn gặp trở ngại. Ông Pi Loong Mái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 5 cho biết:“Về hành chính công trên địa bàn xã A Lưới 5 đã thực hiện rất là tốt, rất kịp thời, nhanh chóng, các thủ tục hành chính thì cũng kịp thời giải quyết xử lý những khó khăn vướng, vướng mắc, được các ngành chuyên môn, tổ hỗ trợ của thành phố đã hỗ trợ kịp thời, đặc biệt các hệ thống mạng, hỗ trợ, đảm bảo các vấn đề truyền tải, kịp thời xử lý các thông tin. Một chút khó khăn, hạn chế đó là đội ngũ anh em xã chưa quen vận hành với cường độ công việc. Chúng tôi sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ”.

Trước những khó khăn từ cơ sở, đặc biệt là các xã miền núi, chính quyền thành phố Huế đã triển khai một số giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn. Thành phố trang bị thêm thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy in... để đảm bảo kết nối với các nền tảng dịch vụ công; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm hành chính cho cán bộ xã, giúp họ làm quen với mô hình làm việc mới. Huế còn lập các tổ công tác hỗ trợ kỹ thuật, trực tiếp đến xã để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc khi vận hành hệ thống.

Thành phố Huế đã thành lập 6 đoàn kiểm tra làm việc với 40 xã, phường nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, 166 điểm đại lý dịch vụ công được thiết lập tại các xã, phường; các bưu cục tại trụ sở hành chính cũ cũng được duy trì để không gián đoạn tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ. Đáng chú ý, gần 900 đoàn viên thanh niên và sinh viên được huy động về địa phương hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết:

“Hiện nay, cơ chế vận hành đáp ứng tiêu chuẩn đặt ra. Tuy nhiên cần phải tiếp tục rà soát cũng như bổ sung các điều kiện liên quan bởi các yếu tố liên thông giữa Trung ương, địa phương, giữa thành phố và cấp xã, phường. Hoàn thiện các trang thiết bị, các hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên phải trên cơ sở hợp lý và tiết kiệm. Các địa phương trong quá trình hoàn thiện, mua sắm đáp ứng được theo đúng quy định nhưng phải đảm bảo các yếu tố phù hợp”.

Mô hình chính quyền hai cấp ở thành phố Huế đang từng bước khẳng định hiệu quả, song vẫn cần thêm thời gian và nguồn lực để hoàn thiện, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng đến một nền hành chính công hiện đại, hiệu quả.

tru_so_hanh_chinh_phuong_kim_long_thanh_pho_hue_.jpg

Huế: Chính quyền 2 cấp tại 40 xã, phường hoạt động nhịp nhàng, giải quyết việc của dân

VOV.VN - Hôm nay 1/7, cùng với cả nước, TP. Huế chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong ngày đầu tiên, bộ máy hành chính mới tại 40 xã, phường đã đi vào hoạt động nhịp nhàng, không gián đoạn dịch vụ công, đồng thời thể hiện rõ tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp xuyên suốt,hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Huế: Dập tắt vụ cháy rừng gần 9ha tại phường Phong Phú
Huế: Dập tắt vụ cháy rừng gần 9ha tại phường Phong Phú

VOV.VN - Chiều 19/7, lực lượng chức năng thành phố Huế đã khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn phường Phong Phú. Ước tính ban đầu, khoảng 9ha rừng sản xuất bị thiêu rụi.

Huế: Dập tắt vụ cháy rừng gần 9ha tại phường Phong Phú

Huế: Dập tắt vụ cháy rừng gần 9ha tại phường Phong Phú

VOV.VN - Chiều 19/7, lực lượng chức năng thành phố Huế đã khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn phường Phong Phú. Ước tính ban đầu, khoảng 9ha rừng sản xuất bị thiêu rụi.

Huế tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân, giao thông và kiểm soát dịch bệnh
Huế tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân, giao thông và kiểm soát dịch bệnh

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiều vấn đề nóng như ùn tắc giao thông, buôn lậu - hàng giả và dịch bệnh nguy hiểm đã được các đại biểu chất vấn, lãnh đạo các sở ngành liên quan trả lời thẳng thắn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm 2025.

Huế tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân, giao thông và kiểm soát dịch bệnh

Huế tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân, giao thông và kiểm soát dịch bệnh

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiều vấn đề nóng như ùn tắc giao thông, buôn lậu - hàng giả và dịch bệnh nguy hiểm đã được các đại biểu chất vấn, lãnh đạo các sở ngành liên quan trả lời thẳng thắn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm 2025.

Bí thư Thành ủy Huế: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên
Bí thư Thành ủy Huế: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

VOV.VN - Sáng 16/7, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 10, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, đạt tăng trưởng từ 10% trở lên.

Bí thư Thành ủy Huế: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Bí thư Thành ủy Huế: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

VOV.VN - Sáng 16/7, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 10, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, đạt tăng trưởng từ 10% trở lên.