Thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Hungary

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bajnai Gordon tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi và thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thắt chặt hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước  

Như tin đã đưa, chiều tối nay (18/9), theo giờ Việt Nam, tại Quảng trường Kossuth ở Thủ đô Budapest, Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon chủ trì trọng thể lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Cộng hòa Hungary.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bajnai Gordon tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi và thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thắt chặt hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp năng lượng cũng như trong lĩnh vực di cư, lãnh sự và quốc tịch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Hungary trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tích cực; cảm ơn Chính phủ, nhân dân và cá nhân Ngài Thủ tướng Bajnai Gordon đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và Đoàn cấp cao Việt Nam sự tiếp đón trọng thị và nồng hậu.

Thủ tướng cũng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà nhân dân Hungary dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Thủ tướng Bajnai Gordon bày tỏ khâm phục và đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khả năng ứng phó hiệu quả của Việt Nam với tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới.

 

Trong không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bajnai Gordon khẳng định quyết tâm xây dựng quan hệ Việt Nam - Hungary ngày càng phát triển trên cơ sở ổn định, lâu dài và cùng có lợi. Trên tinh thần này, hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước, làm cơ sở phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư là lĩnh vực ưu tiên hợp tác, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều hàng năm nhất là trong bối cảnh tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới.

Phát biểu tại buổi họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon nhấn mạnh: Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động trực tiếp đến hai nước, cả hai Chính phủ đều nhận thấy sự cần thiết tạo điều kiện thuận lợi mở rộng hợp tác nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực cả song phương và đa phương. Hungary tiếp tục giúp đỡ và tạo điều kiện hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực mới cho Việt nam, nhất là trong y tế mà bắt đầu bằng khoản tín dụng 60 triệu Euro xây dựng Bệnh viện U bướu 500 giường ở thành phố Cần Thơ. Đây là cơ hội rất lớn của cả doanh nghiệp Hungary và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bajnai Gordon nhất trí hai bên cũng sẽ rà soát lại việc thực hiện các Hiệp định, thoả thuận đã ký kết mới, nhất là giữa các Bộ, ngành tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho các lĩnh vực hợp tác. Chính phủ hai nước sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và Hungary trao đổi, gặp gỡ, thực hiện đầu tư và kinh doanh tại thị trường của nhau.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, khoa học công nghệ, nghiên cứu hạt nhân, văn hoá, du lịch... Thủ tướng Bajnai Gordon khẳng định, ưu tiên Việt Nam trong chính sách đối với Đông Nam Á và mong Việt Nam làm cầu nối giúp Hungary phát triển quan hệ với các nước ASEAN.

Hungary tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đổi mới; coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển viện trợ và sẽ sớm xem xét cấp viện trợ phát triển không hoàn lại hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ về môi trường, đồng thời cam kết hỗ trợ và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hungary ổn định kinh doanh và cư trú lâu dài.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN (năm 2010) và Hungary làm Chủ tịch luân phiên Liên Minh Châu Âu - EU (6 tháng đầu năm 2011). Hungary khẳng định ủng hộ Việt Nam có nền kinh tế thị trường; ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ sâu rộng với EU và chống áp thuế bán phá giá đối với giầy mũ da vào thị trường EU.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bajnai Gordon ký Hiệp định khung giữa hai Chính phủ về hợp tác tài chính. Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Nghị định thư Hợp tác giữa Bộ Ngoại hai nước, Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực di cư, lãnh sự và quốc tịch, Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, Thoả thuận hợp tác nghiên cứu hạt nhân giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Viện đồng vị phóng xạ thuộc Viện hàn lâm khoa học Hungary. Đây là những kết quả quan trọng của chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên cũng thống nhất tích cực chuẩn bị nội dung khoá họp Uỷ ban liên Chính phủ lần thứ 3 tại Budapest dự kiến vào tháng 12 tới và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2010. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng mời Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam vào thời gian tới. Thủ tướng Hungary vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian thích hợp.

** Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Hungary Solyom Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Bela Katona, tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội (MSZP) Ildiko Lendvai và Chủ tịch Đảng Liên minh những người dân chủ chủ trẻ (FIDESZ) Viktor Orban.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Hungary

Hội kiến Tổng thống Solyom Laszlo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng gặp lại Tổng thống sau chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, bày tỏ vui mừng đến thăm Hungary, chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Hungary đạt được trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Thủ tướng cảm ơn Tổng thống Solyom Laszlo đã đề xuất bảo trợ các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2010, đồng thời mong muốn Tổng thống tiếp tục ủng hộ thúc đẩy qun hệ hữu nhgị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Tổng thống Solyom Laszlo nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam năm 2008; khẳng định sự ủng hộ thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, môi trường giữa hai nước, ủng hộ việc tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập tại Hungary và hợp tác giữa các trường đại học hai nước. Tổng thống bày tỏ mong muốn sớm được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Hungary vào đầu năm tới.

** Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hungary Bela Katona, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary; cảm ơn Hungary nhiều năm qua đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ trình độ chuyên môn cao. Thủ tướng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Chính phủ, Quốc hội Hungary tiếp tục quan tâm phát triển viện trợ ODA cho Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ổn định cư trú, kinh doanh lâu dài tại Hungary. Đây sẽ là cầu nối hiệu quả, tăng cường tình hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

** Tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary - bà Ildiko Lendvai và Chủ tịch Đảng Liên minh những người dân chủ trẻ Viktor Orban, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò quan trọng của hai đảng trong đời sống chính trị xã hội Hungary; tin tưởng các đảng phái chính trị của Hungary đều ủng hộ phát triển quan hệ với Việt Nam trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Thủ tướng khẳng định: Việt Nam luôn trân trọng truyền thống hữu nghị tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước gần 60 năm qua và mong rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác hữu nghị vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary và Chủ tịch Đảng Liên minh những người dân chủ trẻ bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh: quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hungary 60 năm qua là nền tẳng vững chắc để hai nước thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên