Thông cáo số 12 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Quốc hội nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO.

Ngày 5/11/2015, buổi sáng Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe:

 - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thuyết trình về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khí tượng thủy văn và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Trong quá trình thảo luận, đã có 10 đại biểu Quố c hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

          - Về giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật;

          - Những hành vi bị cấm;

          - Về bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;

          - Quản lý, khai thác mạng lưới khí tượng thủy văn;

          - Hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

- Quan trắc khí tượng thủy văn; thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn;

          - Về cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

          - Hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn;

          - Chính sách của nhà nước đối với hoạt động khí tượng thủy văn;

          - Trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

- Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Ngày mai (ngày 6/11/2015), Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Phần lớn nợ xấu chỉ được gom lại, chưa xử lý?
Đại biểu Quốc hội: Phần lớn nợ xấu chỉ được gom lại, chưa xử lý?

VOV.VN -Sau thời gian mua, phần lớn số nợ xấu mới chỉ được gom lại tại VAMC mà chưa được xử lý, thu hồi giải quyết tận gốc, về bản chất là nợ xấu vẫn còn đó.

Đại biểu Quốc hội: Phần lớn nợ xấu chỉ được gom lại, chưa xử lý?

Đại biểu Quốc hội: Phần lớn nợ xấu chỉ được gom lại, chưa xử lý?

VOV.VN -Sau thời gian mua, phần lớn số nợ xấu mới chỉ được gom lại tại VAMC mà chưa được xử lý, thu hồi giải quyết tận gốc, về bản chất là nợ xấu vẫn còn đó.

Đại biểu Quốc hội: Phải giảm bội chi ngân sách
Đại biểu Quốc hội: Phải giảm bội chi ngân sách

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm bội chi ngân sách, tăng năng suất lao động...

Đại biểu Quốc hội: Phải giảm bội chi ngân sách

Đại biểu Quốc hội: Phải giảm bội chi ngân sách

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm bội chi ngân sách, tăng năng suất lao động...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

VOV.VN- Sáng 5/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm tòa nhà Quốc hội và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

VOV.VN- Sáng 5/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm tòa nhà Quốc hội và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Quốc hội dành 2 ngày bàn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
Quốc hội dành 2 ngày bàn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

VOV.VN - Một nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm là việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế

Quốc hội dành 2 ngày bàn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Quốc hội dành 2 ngày bàn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

VOV.VN - Một nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm là việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế

Đại biểu Quốc hội “bắt mạch” điểm yếu trong phát triển kinh tế
Đại biểu Quốc hội “bắt mạch” điểm yếu trong phát triển kinh tế

VOV.VN - Các Đại biểu Quốc hội chỉ rõ những tồn tại yếu kém cần phải được khắc phục để thực hiện thành công chiến lược phát triển nền kinh tế.

Đại biểu Quốc hội “bắt mạch” điểm yếu trong phát triển kinh tế

Đại biểu Quốc hội “bắt mạch” điểm yếu trong phát triển kinh tế

VOV.VN - Các Đại biểu Quốc hội chỉ rõ những tồn tại yếu kém cần phải được khắc phục để thực hiện thành công chiến lược phát triển nền kinh tế.

Quốc hội cần có thông điệp quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo
Quốc hội cần có thông điệp quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo

VOV.VN- Đại biểu Võ Thị Hồng Thoại kiến nghị Quốc hội có thông điệp gửi đến cử tri và nhân dân về quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo.

Quốc hội cần có thông điệp quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo

Quốc hội cần có thông điệp quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo

VOV.VN- Đại biểu Võ Thị Hồng Thoại kiến nghị Quốc hội có thông điệp gửi đến cử tri và nhân dân về quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo.