Thủ tướng Ấn Độ trả lời phỏng vấn VOV nhân chuyến thăm chính thức VN

VOV.VN -VOV phỏng vấn độc quyền Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vào tối muộn hôm nay (2/9), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến Hà Nội để bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong ngày mai. Với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Việt Nam và Ấn Độ đến nay đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Nhân chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng này, VOV có phỏng vấn độc quyền Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Thưa Thủ tướng, trước hết, Thủ tướng có thể cho biết ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam lần này?

Thủ tướng Narendra Modi: Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ mối quan hệ truyền thống gắn kết lâu đời, được xây dựng từ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của cả hai quốc gia, và được Chủ tịch Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp.

Ấn Độ không chỉ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do mà còn trong giai đoạn thống nhất đất nước. Cuối những năm 1970 và những năm 80 là một giai đoạn khó khăn đối với Việt Nam, khi đó, Ấn Độ đã là một trong số ít các quốc gia sát cánh và ủng hộ Việt Nam trong thời gian này.

Chuyến thăm của tôi đến Việt Nam lần này nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương cũng như quan hệ của hai nước trong các cam kết đa phương và hợp tác của hai nước trong hàng loạt lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, nghiên cứu vũ trụ, quốc phòng và an ninh.

Sự thúc đẩy quan hệ nhiều mặt trong quan hệ hai nước là nhằm hướng tới sự ổn định, duy trì hòa bình, phát triển kinh tế và thịnh vượng cho cả hai quốc gia, cho khu vực châu Á và xa hơn nữa.

Thưa Thủ tướng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, cũng là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại, Thủ tướng có thể cho biết nội dung trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam lần này là gì?

Thủ tướng Narendra Modi: Chúng tôi sẽ đề cập một loạt nội dung trọng tâm trong tất cả các lĩnh vực quan hệ song phương và hợp tác đa phương.

Thương mại chắc chắn là một trong những lĩnh vực quan trọng. Hợp tác thương mại giữa hai nước hiện đang đạt mức 7,83 tỷ USD, và chúng tôi cam kết sẽ đạt được mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020.

Chúng tôi sẽ cân nhắc đến các lĩnh vực phát triển nhiều tiềm năng và các ngành mới để tăng cường thương mại cũng như tạo động lực để thúc đẩy đầu tư.

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc tăng đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam. Hiện nay, đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam đang ở mức khoảng 1,1 tỷ USD, và sẽ được tăng cường đáng kể trong các dự án hạ tầng lớn như: Dự án nhiệt điện Long Phú II, công suất 1.320 MW của Tập đoàn Tata với chi phí ước tính là 2,2 tỷ USD.

Tương tự như vậy, chúng tôi cũng muốn Việt Nam đánh giá Ấn Độ như một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Chúng tôi đặc biệt muốn mời các nhà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, đây là một khu vực trọng điểm của chính sách “Hành động hướng Đông” của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đang xác định mục tiêu khuyến khích kết nối giữa vùng Đông Bắc Ấn Độ và ASEAN; tôi cũng vừa công bố một gói tín dụng trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ các dự án kết nối hạ tầng và kỹ thuật số giữa Ấn Độ và ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi cũng sẽ thảo luận về các vấn đề hợp tác khu vực cũng như sự ổn định và hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Thưa Thủ tướng, Ấn Độ hiện đang thực hiện chính sách “Hành động hướng Đông”, vậy Thủ tướng có thể cho biết Việt Nam có vị trí như thế nào trong chiến lược quan trọng này của Ấn Độ?

Thủ tướng Narendra Modi: Chính sách “Hành động hướng Đông” nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các nước láng giềng phía Đông của chúng tôi trong các lĩnh vực an ninh, chiến lược, chính trị, chống khủng bố và hợp tác quốc phòng bên cạnh việc thắt chặt quan hệ kinh tế.

Chính sách này được khởi xướng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các quốc gia láng giềng Đông Á của Ấn Độ và đặt vị trí của các nước này như một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng tôi.

Việt Nam là một thành viên không thể thiếu của ASEAN và là một trụ cột rất quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ. Việt Nam hiện đảm nhiệm vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015-2018; và hai nước cũng cam kết tăng cường quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác Ấn Độ-ASEAN và Mê kông- Sông Hằng.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ vào năm 2017 tới đây, Thủ tướng sẽ gửi thông điệp gì đến cho Việt Nam?

Thủ tướng Narendra Modi: Năm 2017 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam- Ấn Độ; và chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện đa dạng, phong phú trong suốt cả năm tới để kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ được thiết lập năm 2007, đã trở thành một nền tảng quan trọng để củng cố quan hệ an ninh và quốc phòng giữa hai nước. Đến nay, mối quan hệ này ngày càng phát triển toàn diện cả về chiều sâu và sự tham gia của hai nước.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước không chỉ giới hạn trong 45 năm gần đây mà còn kéo dài suốt hai thiên niên kỷ qua cùng sự kết nối giữa các nền văn minh của chúng ta. Sự ra đời của Phật giáo Ấn Độ ở Việt Nam và những dấu vết của nền văn minh Ấn Độ của người Chăm ở Việt Nam là minh chứng rõ nét cho điều này.

Cả Ấn Độ và Việt Nam ngày nay đều có những thế hệ trẻ năng động, với phần lớn dân số có độ tuổi dưới 35. Do đó, điều quan trọng để bảo đảm tương lai của chúng ta và tăng cường quan hệ hai nước chính là việc đề ra các chiến lược đúng đắn để thực hiện nguyện vọng của thế hệ trẻ hai nước.

Hai nước chúng ta có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa truyền thống và tôn giáo; bên cạnh đó, mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước cũng đã được kiểm nghiệm qua những thăng trầm của lịch sử.

Tôi muốn nhắc lại câu nói của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng  rằng, mối  quan hệ Việt Nam - Ấn Độ  “trong sáng như bầu trời không một gợn mây”.  Bởi vậy, chúng ta có trách nhiệm đối với đất nước, với hai dân tộc Việt Nam - Ấn Độ đó là làm giàu có hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này.

Trân trọng cám ơn Thủ tướng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ tới thăm ngôi đền xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng
Thủ tướng Ấn Độ tới thăm ngôi đền xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng

VOV.VN - Ngày 10/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thăm ngôi đền thờ Puttingal ở bang miền Nam Kerala.

Thủ tướng Ấn Độ tới thăm ngôi đền xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng

Thủ tướng Ấn Độ tới thăm ngôi đền xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng

VOV.VN - Ngày 10/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thăm ngôi đền thờ Puttingal ở bang miền Nam Kerala.

Thủ tướng Ấn Độ cam kết hỗ trợ bang phía Nam sau thảm hoạ hoả hoạn
Thủ tướng Ấn Độ cam kết hỗ trợ bang phía Nam sau thảm hoạ hoả hoạn

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố hỗ trợ khoảng 3.000 USD cho thân nhân gia đình những người thiệt mạng và 750 USD cho gia đình những người bị thương.

Thủ tướng Ấn Độ cam kết hỗ trợ bang phía Nam sau thảm hoạ hoả hoạn

Thủ tướng Ấn Độ cam kết hỗ trợ bang phía Nam sau thảm hoạ hoả hoạn

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố hỗ trợ khoảng 3.000 USD cho thân nhân gia đình những người thiệt mạng và 750 USD cho gia đình những người bị thương.