“Đưa tin về bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” - cẩm nang cần thiết với truyền thông

VOV.VN - Cẩm nang “Đưa tin về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” được thiết kế với hình thức dễ tiếp cận, thuận tiện sử dụng, là tài liệu chia sẻ thông tin thực tiễn cho các chuyên gia truyền thông, phóng viên báo chí đưa tin về chủ đề bạo lực giới.

Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, nhất là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp, thậm chí có xu hướng gia tăng trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Với mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền nhằm góp phần ngăn chặn vấn nạn này thông qua mạng lưới  báo chí, truyền thông Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã biên soạn và xuất bản cuốn cẩm nang “Đưa tin về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái”.

Cẩm nang “Đưa tin về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” được thiết kế với hình thức dễ tiếp cận, thuận tiện sử dụng, là tài liệu chia sẻ thông tin thực tiễn cho các chuyên gia truyền thông, phóng viên báo chí đưa tin về chủ đề bạo lực giới. Cuốn cẩm nang gồm 158 trang, được chia làm 2 chương:

Chương 1: Thông tin cụ thể về 10 chủ đề, các chủ đề được phân tích được lựa chọn từ nhiều loại hình bạo lực vi phụ nữ và trẻ em gái khác nhau, đây là những chủ đề nổi cộm nhất như tảo hôn, kết hôn ép buộc xâm hại tình dục, tấn công tình dục …Mỗi tệp dữ kiện chứa thông tin về một chủ đề nhất định (định nghĩa, sự kiện và số liệu, diễn giải và văn cảnh), kèm theo nhiều phương thức khác nhau và các ví dụ hay cho việc đưa tin về chủ đề đó. Mỗi tệp dữ kiện cũng có một bảng chú giải, giải thích các thuật ngữ được sử dụng và một danh sách các tổ chức để các nhà báo có thể liên hệ và tài liệu tham khảo cho những ai muốn nghiên cứu vấn đề sâu hơn.

Chương 2: Các khuyến nghị chung về cách thức đặt vấn đề, lên tin bài và đăng tin bài về bạo lực giới. Những gợi ý cho các nhà báo khi đưa tin về bạo lực giới: những đề tài này có thể được đề cập, sắp xếp và đưa tin như thế nào? Một cuộc phỏng vấn nên được thực hiện như thế nào? Nên lựa chọn những hình ảnh gì để minh họa…

Cung cấp nhiều thông tin, hỗ trợ thiết thực, cẩm nang “Đưa tin về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” là tài liệu cần thiết đối với những người làm truyền thông, bất kể họ làm phòng ban hay lĩnh vực nào: xã hội, chính trị, kinh tế, phim ảnh, văn học hay thể thao. Dù là những nhà báo mới vào nghề hay những người đã có kinh nghiệm, chưa quen với chủ đề về giới và có thể chưa có thời gian để khai thác nhưng có hứng thú với chủ đề này. Cuốn cẩm nang cũng hướng tới độc giả là nhân viên của các cơ quan báo chí và truyền thông: phóng viên ảnh, phóng viên, trưởng bộ phận, tổng biên tập và mở rộng ra là những lãnh đạo của giới truyền thông, các tổ chức và liên đoàn báo chí cũng như những người điều hành truyền thông. Ngoài ra, cuốn cẩm nang cũng dành cho những người điều hành các diễn đàn về truyền thông và mạng xã hội, những người có tầm ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến chống lại nạn quấy rối trên mạng và phân biệt giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xâm hại tình dục trẻ em bao giờ mới có hồi kết?
Xâm hại tình dục trẻ em bao giờ mới có hồi kết?

VOV.VN - Nạn bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em xảy ra từ nhiều năm nay, đáng nói, tình trạng này xảy ra mọi lúc, mọi nơi, cả ở gia đình, trường học và cộng đồng. Xử lý triệt để vấn nạn này đến nay vẫn là bài toán khó.

Xâm hại tình dục trẻ em bao giờ mới có hồi kết?

Xâm hại tình dục trẻ em bao giờ mới có hồi kết?

VOV.VN - Nạn bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em xảy ra từ nhiều năm nay, đáng nói, tình trạng này xảy ra mọi lúc, mọi nơi, cả ở gia đình, trường học và cộng đồng. Xử lý triệt để vấn nạn này đến nay vẫn là bài toán khó.

Cha dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ
Cha dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ

Cháu D. mới 14 tuổi khi bị bị cha dượng là N. (SN 1984) xâm hại tình dục. 

Cha dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ

Cha dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ

Cháu D. mới 14 tuổi khi bị bị cha dượng là N. (SN 1984) xâm hại tình dục. 

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong tại Vũng Tàu
Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong tại Vũng Tàu

VOV.VN - Trong lúc người nhà đi tìm kiếm thì phát hiện cháu N. đang nằm bất động ở bãi đất trống với tình trạng không mặc quần, miệng sùi bọt.

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong tại Vũng Tàu

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong tại Vũng Tàu

VOV.VN - Trong lúc người nhà đi tìm kiếm thì phát hiện cháu N. đang nằm bất động ở bãi đất trống với tình trạng không mặc quần, miệng sùi bọt.