Thủ tướng: Cần mở rộng giao quyền tự chủ cho các trường đại học

VOV.VN -Việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học không chỉ tiết kiệm ngân sách Nhà nước mà còn là khâu đột phá nâng cao chất lượng đào tạo.

Sáng 26/8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan nhằm đẩy nhanh Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014-2017 đối với 4 trường đại học: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương và Đại học Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Giao quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học là một khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.


Các ý kiến phát biểu đồng tình với quan điểm: Nhà nước trao quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm một cách đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực và tài chính sẽ khuyến khích các trường chủ động khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực được giao nhằm đa dạng hóa các hoạt động đào tạo, phát triển cả số lượng và chất lượng dịch vụ giáo dục đại học. Ý kiến từ thực tiễn của một số trường đại học khuyến nghị phải có cơ chế rõ ràng để tự chủ về tài chính, tổ chức và nhân sự, đồng thời không nên quy định mức trần học phí; mở rộng quyền tự chủ về chuyên môn cho các trường; quy định rõ quy mô tuyển sinh khi tự chủ tài chính; thành lập các quỹ tín dụng hỗ trợ sinh viên với lãi suất ân hạn 6 năm; quy định rõ Hội đồng trường; giao quyền quyết định cho hiệu trưởng trong chi lương theo năng suất lao động và không nên quy định hiệu trưởng làm theo nhiệm kỳ…

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng nêu quan điểm về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm: “Đối với những dự án đang dở dang thì Nhà nước tiếp tục đầu tư, còn những dự án kế tiếp một khi khi trường đã tự chủ quyết định tài chính, nhân sự thì Nhà nước không nên đầu tư nữa mà chỉ cần hỗ trợ lãi suất cho các trường vay vốn đầu tư. Từ năm 2008 đến nay, trường đại học Tôn Đức Thắng chỉ nhận hỗ trợ lãi suất từ nhà nước 37,5 tỷ đồng nhưng đến nay chúng tôi đã tạo lập tổng tài sản lên tới 1000 tỷ đồng. Do vậy cần thiết phải có sớm Quỹ phát triển giáo dục để hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các trường…”.

Một số ý kiến cho rằng, cần rút ngắn thời gian thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với đảm bảo sự công bằng trong phát triển đào tạo đại học và cạnh tranh giữa trường công và trường tư; tăng cường giám sát độc lập, công khai quá trình tự chủ của các trường cũng như khuyến khích liên doanh, liên kết phát triển các loại hình dịch vụ đào tạo…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến trực tiếp của một số trường đại học và các bộ, ngành, viện liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để thực sự là quốc sách hàng đầu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với khoa học - công nghệ là một trong những khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Tinh thần cuộc họp cho thấy, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học là đúng; chủ trương của Đảng, Nhà nước là đúng. Chúng ta đã có nhiều văn bản và trên thực tế đã thu được nhiều kết quả. Chúng ta khẳng định đúng và làm tiếp. Những ưu điểm tốt chúng ta khẳng định phát huy, còn khiếm khuyết vướng mắc thì bổ sung, tiếp tục hoàn thiện. Chỗ nào cũng phát biểu, cũng kêu ca thì không ra được mà phải hành động thiết thực, bắt tay vào làm những việc cụ thể, xử lý mâu thuẫn để thúc đẩy phát triển…”.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu triển khai mạnh hơn và rộng hơn giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học, không chỉ tiết kiệm ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng, tạo động lực và là khâu đột phá nâng cao chất lượng đào tạo đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 tới, Chính phủ sẽ thảo luận và ban hành Nghị quyết tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh triển khai Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 4 trường đại học, nhất là liên quan đến mức học phí, mở chuyên ngành, sử dụng nguồn tài chính...


Thủ tướng nêu rõ, giao quyền tự chủ phải gắn liền với trách nhiệm, mà trước hết là chấp hành đúng pháp luật, đúng điều lệ, đúng quy chế, quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đào tạo cũng như trong công tác quản lý nhà nước. Thủ tướng lưu ý cần làm rõ khả năng tự chủ trong từng lĩnh vực và đối với từng đơn vị gắn với phân định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; tăng cường công tác thanh kiểm tra quá trình chấp hành các quy định trong tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thủ tướng cũng yêu cầu phân cấp mạnh hơn cho các trường tự chủ tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản các dự án đã được phê duyệt bằng nguồn vốn ngân sách, còn từ nguồn vốn đầu tư của nhà trường thì phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục-Đào tạo tổng kết sớm mô hình Hội đồng trường để thống nhất về thẩm quyền, cơ cấu và đảm bảo thực sự có quyền trong kiểm soát hoạt động…

Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế hỗ trợ tiền học phí cho sinh viên con người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh diện chính sách cũng như nghiên cứu điều chỉnh mức vay tín dụng ưu đãi cho sinh viên thuộc diện chính sách theo học tại các trường tự chủ tài chính…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh
Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh

VOV.VN -Phương án trên nhằm giảm áp lực thi cử và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan mỗi mùa tuyển sinh ĐH, CĐ đến.

Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh

Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh

VOV.VN -Phương án trên nhằm giảm áp lực thi cử và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan mỗi mùa tuyển sinh ĐH, CĐ đến.

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!
Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”
“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn
Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn

Đây là quy định tại Điều lệ trường đại học vừa được Chính phủ ban hành.  

Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn

Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn

Đây là quy định tại Điều lệ trường đại học vừa được Chính phủ ban hành.  

Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh
Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh

VOV.VN -Các trường tổ chức thi riêng có thể tự xác định môn thi, phương thức thi phù hợp với ngành nghề đào tạo

Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh

Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh

VOV.VN -Các trường tổ chức thi riêng có thể tự xác định môn thi, phương thức thi phù hợp với ngành nghề đào tạo

Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính
Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính

Trường nào có chất lượng giáo dục tốt, khả năng tài chính thì sẽ được giao quyền tự chủ tài chính nhiều hơn và ngược lại.  

Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính

Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính

Trường nào có chất lượng giáo dục tốt, khả năng tài chính thì sẽ được giao quyền tự chủ tài chính nhiều hơn và ngược lại.  

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng
Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”
Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học
Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

VOV.VN -Nhiều độc giả viết thư bày tỏ quan điểm, Bộ GD-ĐT nên xét tốt nghiệp THPT cho học sinh, còn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

VOV.VN -Nhiều độc giả viết thư bày tỏ quan điểm, Bộ GD-ĐT nên xét tốt nghiệp THPT cho học sinh, còn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.

Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?
Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?

VOV.VN -Khi giao quyền tự chủ cho các trường, Bộ GD-ĐT phải nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị với quyền lợi của người học.

Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?

Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?

VOV.VN -Khi giao quyền tự chủ cho các trường, Bộ GD-ĐT phải nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị với quyền lợi của người học.

Tự chủ tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập không dễ
Tự chủ tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập không dễ

Các trường đề nghị Bộ GD-ĐT cần công bố ngay quy định quốc gia về trình độ đầu vào tối thiểu của các cơ sở giáo dục ĐH

Tự chủ tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập không dễ

Tự chủ tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập không dễ

Các trường đề nghị Bộ GD-ĐT cần công bố ngay quy định quốc gia về trình độ đầu vào tối thiểu của các cơ sở giáo dục ĐH

Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn
Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn

Sự “nóng vội” khi công bố điểm chuẩn có thể sẽ phải "trả giá đắt" khi Bộ GD-ĐT có quy định mới về cách tính điểm xét tuyển đối với môn thi chính.

Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn

Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn

Sự “nóng vội” khi công bố điểm chuẩn có thể sẽ phải "trả giá đắt" khi Bộ GD-ĐT có quy định mới về cách tính điểm xét tuyển đối với môn thi chính.

Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học
Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học

VOV.VN-Kết quả của kỳ tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ lên đến gần 100% chưa thực sự đủ tin cậy để các trường ĐH, CĐ lấy đó làm căn cứ thực hiện tuyển sinh.

Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học

Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học

VOV.VN-Kết quả của kỳ tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ lên đến gần 100% chưa thực sự đủ tin cậy để các trường ĐH, CĐ lấy đó làm căn cứ thực hiện tuyển sinh.