Thủ tướng: Cao Bằng cần phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Cao Bằng cần phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn và địa phương trở thành trung tâm du lịch của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Chiều 16 /1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng có vị trí chiến lược trọng yếu, là “phên giậu” biên cương phía Bắc của Tổ quốc, được Bác Hồ chọn để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn do giao thông không thuận lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội hạn chế, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp và đạt những kết quả nổi bật, tổng thu nhập trên địa bàn toàn tỉnh tăng 5,04%, quy mô kinh tế 22.100 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; xuất nhập khẩu đạt gần 885 triệu USD, tăng 11%. Du lịch phục hồi ấn tượng, đạt trên 1,1 triệu lượt khách, tăng 165%; doanh thu tăng 762%. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ việc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và địa phương; bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Địa phương phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại. Đồng thời giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình, nhất là các vấn đề phát sinh.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, đồng thời khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn. Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh cần tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm.

Thủ tướng nhấn mạnh, bảo đảm quốc phòng, quản lý chặt chẽ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại; tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra, nhất là trong dịp Tết và người nhập cảnh từ Trung Quốc.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa an toàn gắn với quy chuẩn, tiêu chuẩn hóa và truy xuất nguồn gốc; tăng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế, nhất là giống cây ăn quả đặc sản địa phương; nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp chế biến khoáng sản; chú trọng đầu tư hạ tầng cho phát triển công nghiệp; nâng cao hiệu quả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý địa phương cần phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn và Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện tự nhiên, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với hình thành các tuyến, cụm du lịch.

Cùng với đó đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; chú trọng chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử để nâng cao khả năng kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường, tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm địa phương.

Cao Bằng phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối.

Đi đôi với đó là quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; chú trọng giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả nguồn lực về con người; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, miền núi; bảo tồn, phát huy những giá trị con người Cao Bằng, các yếu tố lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của các dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới
Thủ tướng đề nghị không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới, thực hiện đúng tinh thần “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Thủ tướng đề nghị không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới

Thủ tướng đề nghị không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới, thực hiện đúng tinh thần “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tỉnh Cao Bằng
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Quý Mão 2023, sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà động viên các lực lượng vũ trang; gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Quý Mão 2023, sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà động viên các lực lượng vũ trang; gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn tại Cao Bằng
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn tại Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ chúc Mẹ Lâm Thị Mèn năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc, mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn tại Cao Bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn tại Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ chúc Mẹ Lâm Thị Mèn năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc, mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.