Thủ tướng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

VOV.VN - Sáng 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ 3 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến khách quan, trung thực, đánh giá đúng thành tích của các tập thể, cá nhân, trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan với tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch, công bằng, đúng quy trình, quy định, xứng đáng với những thành tích đã đạt được theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” không chỉ nhằm tôn vinh công lao, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân mà còn có tác động truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị trong các lực lượng vũ trang nói riêng và đất nước nói chung.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng chính xác, khách quan, minh bạch, dân chủ, công khai để tạo động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân, tập thể xứng đáng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần phòng chống tiêu cực trong việc bình xét thi đua, khen thưởng.

Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm để tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và định hướng một số công việc trong thời gian thời gian tới, trong đó có việc đánh giá sơ kết phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi đua khen thưởng cần công khai, minh bạch, công bằng
Thi đua khen thưởng cần công khai, minh bạch, công bằng

VOV.VN - Chiều 15/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), với 424/437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán hành, chiếm 85,14% tổng số đại biểu Quốc hội.

Thi đua khen thưởng cần công khai, minh bạch, công bằng

Thi đua khen thưởng cần công khai, minh bạch, công bằng

VOV.VN - Chiều 15/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), với 424/437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán hành, chiếm 85,14% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả và xuất phát từ nhân dân
Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả và xuất phát từ nhân dân

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ hai của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả và xuất phát từ nhân dân

Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả và xuất phát từ nhân dân

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ hai của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Hủy bỏ danh hiệu thi đua nếu gian dối trong kê khai thành tích
Hủy bỏ danh hiệu thi đua nếu gian dối trong kê khai thành tích

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đã có trường hợp bị hủy danh hiệu Anh hùng LLVT vì khai không đúng thành tích.

Hủy bỏ danh hiệu thi đua nếu gian dối trong kê khai thành tích

Hủy bỏ danh hiệu thi đua nếu gian dối trong kê khai thành tích

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đã có trường hợp bị hủy danh hiệu Anh hùng LLVT vì khai không đúng thành tích.