Tuần Văn hóa Du lịch - Thương mại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc 2023

VOV.VN - Tuần Văn hóa Du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc Hà Đông 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26/10-2/11 tại Hà Đông, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc và thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch làng nghề.

Tuần Văn hóa Du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc Hà Đông năm nay có chủ đề “Vạn Phúc – sắc màu hội nhập”, là hoạt động gắn với kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Vạn Phúc và đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt lụa Vạn Phúc; Bằng công nhận Điểm đến du lịch Thủ đô; Bằng công nhận các Đạo sắc phong công đức của Thành hoàng tại đình Vạn Phúc là tài liệu quý hiếm.

Theo Ban tổ chức, sự kiện nhằm khơi dậy niềm tự hào quê hương, quảng bá nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc cũng như thúc đẩy xúc tiến thương mại – du lịch làng nghề, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh làng nghề đến đông đảo người dân Thủ đô cũng như du khách trong nước, quốc tế.

Tuần Văn hóa Du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc Hà Đông gồm 3 phần chính: Phần lễ, phần hội và hoạt động thương mại.

Theo đó, phần Lễ có chủ đề “Cội nguồn văn hóa làng nghề” với điểm nhấn là Lễ rước tôn vinh Tổ nghề để ghi ơn Đức Thành hoàng – Ả Lã Đê Nương có công gây dựng quê hương và truyền dạy Nhân dân Vạn Phúc nghề dệt lụa tơ tằm. Lễ rước được chia thành 3 khối rước chính: khối truyền thống cách mạng, khối tâm linh và khối nghề.

Phần Hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian như: hát Chầu văn, Ca trù, Dân ca quan họ, Chèo; trưng bày ảnh đẹp về Vạn Phúc xưa và nay; trình diễn áo dài nhí; Hội chợ quê; Hội thi vẽ tranh; trò chơi dân gian bịt mắt bắt lợn, bắt vịt... hay các trò chơi quảng bá làng nghề: Tiếp sức quay tơ, suốt, phơi lụa. Điểm nhấn là lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt lụa Vạn Phúc; Bằng công nhận Điểm đến du lịch Thủ đô.

Hoạt động thương mại sẽ diễn ra xuyên suốt Tuần lễ và tại nhiều nơi trên địa bàn phường như: Phố Lụa, phố ẩm thực, cầu Am, phố hoa sinh vật cảnh, phố đồ cổ đồ xưa… Theo đó, tổ chức giao lưu thương mại các làng nghề truyền thống Hà Nội với các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm của làng nghề truyền thống như: Làng gốm Bát Tràng, gốm sứ Kim Lan (huyện Gia Lâm); làng thêu Quất Động (huyện Thường Tín), giới thiệu nghệ thuật thêu trên lụa; làng mây tre đan Phú Vinh (huyện Chương Mỹ)…

Bên cạnh đó còn có các tour du lịch trải nghiệm, tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích đình – chùa – miếu và đền thờ Tổ nghề; tham quan, tìm hiểu về nghề dệt lụa cổ truyền, tham gia trải nghiệm tại Công ty cổ phần lụa Vạn Phúc, cơ sở Nguyệt Nam silk, Mão silk, Lan Sơn silk… hay ghép tranh lụa tại Hợp tác xã Vụn Art.

Theo ông Nguyễn Văn Dự, Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc, Trưởng Ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị theo kế hoạch về chỉnh trang đô thị, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tài chính hậu cần… đều đã được hoàn tất, trên tinh thần đảm bảo hiệu quả, thiết thực, an toàn và tiết kiệm. Ngoài ra, phường cũng phát động Tuần lễ mặc áo dài Vạn Phúc để tôn vinh di sản làng nghề, đồng thời tạo điểm nhấn thú vị trong thời gian diễn ra sự kiện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Giang phát huy bản sắc văn hoá trong xây dựng nông thôn mới
Bắc Giang phát huy bản sắc văn hoá trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân là cơ sở để tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá để làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt, nhiều giá trị văn hoá của cộng đồng các tộc người thiểu số có thể được khai thác thành sản phẩm du lịch nông thôn đặc sắc.

Bắc Giang phát huy bản sắc văn hoá trong xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang phát huy bản sắc văn hoá trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân là cơ sở để tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá để làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt, nhiều giá trị văn hoá của cộng đồng các tộc người thiểu số có thể được khai thác thành sản phẩm du lịch nông thôn đặc sắc.

"Sắc Thu hồ Ba Bể": Quảng bá nét đẹp văn hóa và du lịch Bắc Kạn
"Sắc Thu hồ Ba Bể": Quảng bá nét đẹp văn hóa và du lịch Bắc Kạn

Chương trình "Sắc Thu hồ Ba Bể" vừa là dịp để huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn quảng bá, phát triển du lịch, vừa tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP...

"Sắc Thu hồ Ba Bể": Quảng bá nét đẹp văn hóa và du lịch Bắc Kạn

"Sắc Thu hồ Ba Bể": Quảng bá nét đẹp văn hóa và du lịch Bắc Kạn

Chương trình "Sắc Thu hồ Ba Bể" vừa là dịp để huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn quảng bá, phát triển du lịch, vừa tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP...

Hoà Bình sắp khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà
Hoà Bình sắp khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà

VOV.VN - Cùng với các hoạt động như lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà; bán đấu giá sản cá đặc sản hồ Hoà Bình; giới thiệu di sản văn hoá, tinh hoa ẩm thực truyền thống các dân tộc Mường; thi câu cá trên lòng hồ... tỉnh Hoà Bình sẽ chính thức khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà.

Hoà Bình sắp khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà

Hoà Bình sắp khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà

VOV.VN - Cùng với các hoạt động như lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà; bán đấu giá sản cá đặc sản hồ Hoà Bình; giới thiệu di sản văn hoá, tinh hoa ẩm thực truyền thống các dân tộc Mường; thi câu cá trên lòng hồ... tỉnh Hoà Bình sẽ chính thức khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên dọc sông Đà.

Haji Basiroh - Người phụ nữ đưa văn hóa Chăm Việt Nam ra thế giới
Haji Basiroh - Người phụ nữ đưa văn hóa Chăm Việt Nam ra thế giới

VOV.VN - Hơn hai mươi năm tâm huyết, gây dựng và phát triển cửa hàng thời trang của người Hồi giáo trở thành một thương hiệu uy tín, bà Basiroh tiếp tục xây dựng thương hiệu ẩm thực Halal Food Basiroh nhằm thu hút khách du lịch bằng tinh hoa ẩm thực cổ truyền của người Chăm Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với thế giới.

Haji Basiroh - Người phụ nữ đưa văn hóa Chăm Việt Nam ra thế giới

Haji Basiroh - Người phụ nữ đưa văn hóa Chăm Việt Nam ra thế giới

VOV.VN - Hơn hai mươi năm tâm huyết, gây dựng và phát triển cửa hàng thời trang của người Hồi giáo trở thành một thương hiệu uy tín, bà Basiroh tiếp tục xây dựng thương hiệu ẩm thực Halal Food Basiroh nhằm thu hút khách du lịch bằng tinh hoa ẩm thực cổ truyền của người Chăm Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với thế giới.