Thủ tướng: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Hội nghị nhằm nhìn lại tình hình triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội,… trọng tâm là thảo luận tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng năm 2023, tình hình triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 03 CTMTQG; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. 

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay chúng ta đã đi qua Quý đầu tiên của năm trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường về cả kinh tế, chính trị, xã hội.

Ở trong nước, nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, như đã được nhận định tại nhiều hội nghị, cuộc họp. Chúng ta vừa tiếp tục khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết các vấn đề tồn đọng; vừa xử lý các vấn đề phát sinh; vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều hơn với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao hơn. Trong khi đó, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, nội lực chưa lớn, sức chống chịu và khả năng thích ứng còn hạn chế và với độ mở nền kinh tế lớn nên chịu tác động nhiều bởi diễn biến tình hình thế giới.

Trong tháng 03 và Quý đầu tiên của năm, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo đúng phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Qua đó, tình hình KTXH tiếp tục đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

"Nhìn lại quý 1 năm 2003 các mục tiêu cơ bản là chúng ta vẫn đạt được. Đó là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát hiện nay là 4,18 % so với năm ngoái, vẫn thúc đẩy tăng trưởng 3,32 %, các cân đối lớn thì vẫn đảm bảo làm đủ ăn thu đủ chi, xuất đủ nhập, rồi xăng dầu, nguyên nhiên liệu đủ cho sản xuất tiêu dùng và kinh doanh, thị trường lao động  thì tiếp tục phục hồi nhanh, ổn định chính trị. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường đẩy mạnh, hội nhập quốc tế tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Mới đây nhất, Liên Hợp Quốc đánh giá chúng ta có chỉ số hạnh phúc nâng lên 12 bậc so với năm 2021"- Thủ tướng nói. 

Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, các khó khăn và thách thức còn nhiều và đặc biệt là một số lĩnh vực như hồi phục của doanh nghiệp sau đại dịch covid -19 còn gặp nhiều khó khăn, cách tiếp cận vốn, tiếp cận đất đai, các thủ tục hành chính còn rườm rà, làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Chúng ta cần phải tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để họ phục hồi tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần phục hồi nền kinh tế của chúng ta. Vấn đề thứ hai là các thị trường liên quan đến bất động sản, thị trường vốn vẫn còn khó khăn, nhất là trái phiếu doanh nghiệp. Mặc dù vừa rồi thì Chính phủ liên tiếp tháo gỡ những khó khăn nhưng vẫn còn những vướng mắc, cần tháo gỡ tiếp thì mới có thể giải quyết được, vấn đề phản ứng chính sách của các bộ, các ngành, các địa phương cần phải kịp thời hơn" - Thủ tướng lưu ý. 

Thủ tướng yêu cầu, các đại biểu thảo luận, đi thẳng vào vấn đề, phân tích kỹ lưỡng, cụ thể tình hình theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. Đồng thời, đánh giá sát tình hình, dự báo và chuẩn bị kịch bản đối với những khả năng xảy ra. Đặc biệt, phải xác định được đâu là giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong thời gian tới?

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, thời gian tới dự báo tình hình quốc tế còn phức tạp, khó lường. Trong nước, khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Chúng ta vẫn giữ vững quyết tâm, kiên trì, kiên định thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.   

Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt, Chiến lược phát triển KTXH 2021 - 2030, các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Không chùn bước trước khó khăn, mà bản lĩnh hơn, kiên định hơn, quyết tâm cao hơn, sáng tạo hơn; nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Lấy nội lực là cơ bản, là chiến lược, lâu dài là quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu vươn lên, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và sinh kế của người dân.

Nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa trung ương và địa phương, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tăng cường đoàn kết, thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục kịp thời các hạn chế trong phản ứng chính sách của một số cơ quan, đơn vị; giữ đúng nguyên tắc hành động, đồng thời, căn cứ diễn biến thực tiễn để chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Kịp thời phát hiện, đề xuất các chính sách để ứng phó với những phát sinh; tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc; cái gì thuộc thẩm quyền thì phải chủ động làm, không trông chờ ỷ lại; đề xuất, kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong mọi trường hợp phải bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận của xã hội.  

Về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Hội nghị Trung ương 7 và Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Tiếp tục tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế. Khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền. Khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Tiếp tục xây dựng, đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương. Tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia song song với việc liên thông, liên kết để hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tổng thể. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai, hoàn thành công tác quy hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Cùng với đó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế đặc biệt đối với ngành nông nghiệp phải tranh thủ thời tiết tương đối thuận lợi đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu. Có giải pháp hỗ trợ người nông dân về giá nguyên vật liệu đầu vào đang ở mức cao, nhất là thức ăn chăn nuôi. Khơi thông thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ lực.

Thúc đẩy phục hồi, phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất quốc tế.

Về dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng. Tổ chức tốt mùa du lịch hè 2023. Tích cực nối lại, mở mới đường bay quốc tế đến những khu vực khách hàng tiềm năng; Khẩn trương hoàn thiện phương án đề xuất Quốc hội cho phép nâng thời hạn thị thực điện tử (E-visa); nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; các dự án, công trình lớn, trọng điểm và phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư tư.

Về 03 chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương ban hành 02 văn bản hướng dẫn còn thiếu; nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện, hướng dẫn rõ ràng đối với những văn bản hướng dẫn đã ban hành nhưng còn chồng chéo. Sớm trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG

 Về Chương trình phục hồi và phát triển KTXH Thủ tướng đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phê duyệt Chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phân bổ và thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Đối với việc ngân vốn đầu tư công cần phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác. Tập trung giải quyết hiệu quả, triệt để, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đầu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023. Tập trung hoàn thiện Chỉ thị của TTgCP về tự chủ đại học.

Thủ tướng yêu cầu, theo dõi sát tình hình khu vực và quốc tế, kịp thời tham mưu chiến lược, các biện pháp xử lý các tình huống liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Triển khai hiệu quả chương trình đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tín dụng đen, tội phạm trên môi trường mạng... Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về các nhiệm vụ, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch./.

 

 

Lạm phát được kiểm soát; Giải ngân vốn đầu tư công tăng 11,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ; Thị trường tiền tệ được điều hành phù hợp, chắc chắn, linh hoạt, chủ động, thời thời; lãi suất được điều chỉnh giảm; điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường; Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định và có tăng trưởng. Thương mại, dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng cao, du lịch phục hồi nhanh;

Xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh, nhất là các cơ sở dữ liệu quốc gia; Đời sống người dân tiếp tục cải thiện, 93,4% hộ gia đình đánh giá có thu nhập trong quý I không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm 2022. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chủ quyền quốc gia được giữ vừng; đối ngoại được đẩy mạnh; thông tin truyền thông được tăng cường.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua như sự hồi phục của doanh nghiệp sau COVID-19 còn nhiều khó khăn liên quan tới tiếp cận vốn, đất đai, thủ tục hành chính rườm rà, thị trường bị thu hẹp. Các thị trường bất động sản, vốn, trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để các thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững. Việc khắc phục các vấn đề liên quan tới cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa. Phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương cần kịp thời, hiệu quả hơn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phục hồi tốt hơn. Việc giải ngân đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn. Công tác cải cách hành chính cần được đẩy mạnh hơn và kỷ luật, kỷ cương hành chính cần được tăng cường hơn nữa. Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, chúng ta đã rất nỗ lực để triển khai 3 nhóm công việc lớn: Các vấn đề tồn đọng, kéo dài cần nhiều thời gian để giải quyết như các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém; các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn với đòi hỏi ngày càng cao hơn khi quy mô nền kinh tế lớn hơn, dân số đông hơn; xử lý, ứng phó với các vấn đề đột xuất, bất ngờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Thủ tướng: Khuyến khích và bảo vệ người dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Thủ tướng: Khuyến khích và bảo vệ người dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạo môi trường, điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích và bảo vệ những người dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng: Khuyến khích và bảo vệ người dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: Khuyến khích và bảo vệ người dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạo môi trường, điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích và bảo vệ những người dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng: "Không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên"
Thủ tướng: "Không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên"

VOV.VN - Đối thoại với thanh niên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Cuộc sống lúc nào cũng có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn và thách thức. Với khí thế của tuổi trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức"

Thủ tướng: "Không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên"

Thủ tướng: "Không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên"

VOV.VN - Đối thoại với thanh niên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Cuộc sống lúc nào cũng có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn và thách thức. Với khí thế của tuổi trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức"