Thủ tướng đề nghị Thái Nguyên rút giấy phép đầu tư dự án khai khoáng Núi Pháo

Sự  nhùng nhằng, ì ạch của dự án khai khoáng Núi Pháo đã và đang gây rất nhiều khó khăn trong đời sống của người dân, nhất là các hộ dân trong vùng dự án, gây bức xúc trong dư luận.  

Ngày 22/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trong bối cảnh đất nước chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực rất lớn để đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật trong 7 tháng qua là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,52%. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ duy trì tăng trưởng cao. Riêng giá trị công nghiệp tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng ghi nhận tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai 8 vấn đề mà Thủ tướng giao nhiệm vụ trong chuyến thăm Thái Nguyên đầu năm nay mà thấy rõ nhất là các dự án phát triển nhà ở cho sinh viên đã được khởi công.

Thủ tướng lưu ý tỉnh cần chặt chẽ từ khâu chỉ định thầu, quản lý chất lượng thi công và vận hành.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả các chính sách, giải pháp cấp bách của Chính phủ ngăn chặn suy giảm kinh tế, cũng như phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương đẩy nhanh thực hiện các nội dung Nghị quyết 37 của Bộ chính trị, các kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng Thái Nguyên phát triển thành mộtt trong những trung tâm về kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để sớm khỏi công đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên; đồng ý để tỉnh Thái Nguyên chỉ định thầu dự án mở rộng quốc lộ 3 nhưng phải chặt chẽ và đúng pháp luật. Chính phủ sẽ xem xét và tạo điều kiện để Thái Nguyên đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững.

Trên cơ sở nghe lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, chủ đầu tư báo cáo về dự án khai khoáng Núi Pháo ở huyện Đại Từ và trực tiếp đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án này tại điểm tái định cư và khu vực sàng tuyển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Dự án khai khoáng Núi Pháo nhiều lần phải chuyển đổi chủ đầu tư. Nhìn tổng thể thì năng lực tài chính của chủ đầu tư yếu kém, khó có khả năng thực hiện dự án. Dự án đã kéo dài 5 năm, không thực hiện đúng quy định trong giấy phép đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng, mới chỉ thực hiện tái định cư cho 56 hộ dân. Đây là phần rất nhỏ trong số 800 hộ dân phải di rời phục vụ dự án. Chưa kể đến khoảng 2.000 hộ dân sẽ bị ảnh hưởng trong dự án này.

Sự nhùng nhằng, ì ạch của dự án khai khoáng Núi Pháo đã và đang gây rất nhiều khó khăn trong đời sống của người dân, nhất là các hộ dân trong vùng dự án, gây bức xúc trong dư luận. Thủ tướng đã đề nghị tỉnh Thái Nguyên đình chỉ và rút giấy phép đầu tư dự án khai khoáng Núi Pháo, đồng thời giải quyết vụ việc theo đúng quy định của phát luật.

Cũng trong ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương tại Bia tưởng niệm Đại đội TNXP 915 Bắc Thái và Khu di tích lịch sử 27/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên