Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri tái cử nhiệm kỳ thứ 7

VOV.VN - Quốc hội Lebanon ngày 31/5 đã bầu ông Nabih Berri làm chủ tịch nhiệm kỳ thứ 7.

Ông Nabih Berri đạt 65 phiếu bầu trong số 128 thành viên của quốc hội để được bầu vào một nhiệm kỳ mới. Ông Nabih Berri năm nay 84 tuổi và là người đứng đầu quốc hội Lebanon trong suốt 30 năm qua. Trong suốt 6 nhiệm kỳ qua, ông Berri đã thành công khi là trung gian giữa các lực lượng chính trị khác nhau.

Sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội ông Nabih Berri bày tỏ mong muốn người dân cùng hợp tác để đưa Lebanon thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong bài phát biểu sau cuộc bầu cử ông Berri khẳng định tôn trọng kết quả bầu cử và sẽ tuân theo mọi ý kiến ​​mang tính xây dựng.

Ông Berri kêu gọi: “Người dân Lebanon và thế giới mong muốn chúng ta cùng nỗ lực, đoàn kết vì lợi ích của người dân Lebanon. Vì vậy, đòi hỏi người dân Lebanon chúng ta cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp. Cần ngăn chặn khoảng trống trong bất kỳ cơ quan quyền lực nào”.

Cuộc bầu cử quốc hội Lebanon ngày 15/5, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang phải chịu một loạt cuộc khủng hoảng như suy thoái kinh tế, khủng hoảng chính trị. Điều này đòi hỏi quốc hội mới có trách nhiệm thông qua các dự luật và cải cách khẩn cấp để đưa Lebanon thoát khỏi các cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lebanon tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần đầu tiên sau vụ nổ cảng Beirut
Lebanon tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần đầu tiên sau vụ nổ cảng Beirut

VOV.VN - Ngày 15/5, các cử tri tại Lebanon sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức kể từ sau vụ nổ cảng Beirut và trong bối cảnh nền kinh tế nước nay đang sụp đổ.

Lebanon tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần đầu tiên sau vụ nổ cảng Beirut

Lebanon tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần đầu tiên sau vụ nổ cảng Beirut

VOV.VN - Ngày 15/5, các cử tri tại Lebanon sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức kể từ sau vụ nổ cảng Beirut và trong bối cảnh nền kinh tế nước nay đang sụp đổ.

Lebanon đẩy mạnh nỗ lực cứu hộ nạn nhân vụ chìm thuyền ngoài khơi Tripoli
Lebanon đẩy mạnh nỗ lực cứu hộ nạn nhân vụ chìm thuyền ngoài khơi Tripoli

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Lebanon Ali Hamie ngày 24/4 cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cứu các nạn nhân vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển thành phố Tripoli, miền Bắc nước này.

Lebanon đẩy mạnh nỗ lực cứu hộ nạn nhân vụ chìm thuyền ngoài khơi Tripoli

Lebanon đẩy mạnh nỗ lực cứu hộ nạn nhân vụ chìm thuyền ngoài khơi Tripoli

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Lebanon Ali Hamie ngày 24/4 cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cứu các nạn nhân vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển thành phố Tripoli, miền Bắc nước này.

Israel tấn công vào các mục tiêu thuộc quân đội Syria, Hezbollah, và Lebanon
Israel tấn công vào các mục tiêu thuộc quân đội Syria, Hezbollah, và Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel sáng sớm nay (9/2), đã tấn công các mục tiêu phòng không của Syria, ở khu vực lân cận gần thủ đô Damascus để đáp trả vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Syria.

Israel tấn công vào các mục tiêu thuộc quân đội Syria, Hezbollah, và Lebanon

Israel tấn công vào các mục tiêu thuộc quân đội Syria, Hezbollah, và Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel sáng sớm nay (9/2), đã tấn công các mục tiêu phòng không của Syria, ở khu vực lân cận gần thủ đô Damascus để đáp trả vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Syria.