Thủ tướng dự đối thoại diễn đàn doanh nghiệp New Zealand

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn.

Tiếp tục chương trình thăm chính thức New Zealand, sáng nay (20/3) tại Thành phố Aurkland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tham dự buổi Tọa đàm với các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn bởi nền kinh tế của hai nước có nhiều lợi thế để bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Tiến trình cải cách và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam cũng đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư New Zealand.

Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn Việt Nam và New Zealand trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, năng lượng, giao thông, giáo dục...Chia sẻ sự phát triển kinh tế của Việt Nam và New Zealand với những cơ hội hợp tác để phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật mà Việt Nam đạt được sau gần 30 năm Đổi mới, nhất là từ một nước chậm phát triển, đến nay Việt Nam đã bước vào nhóm nước thu nhập trung bình với một nền kinh tế năng động và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Thủ tướng cũng cho biết, đứng trước những thách thức mới khi bước vào nhóm nước thu nhập trung bình, Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh cải cách và tái cơ cấu kinh tế với những trọng tâm thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược (thể chế, nhân lực và hạ tầng) gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam đang có “cơ cấu dân số vàng” với khoảng 60% dân số trong độ tuổi lao động, chính vì vậy phát triển giáo dục và đào tạo là biện pháp hữu hiệu để tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam cũng đang ưu tiên cao và khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông và năng lượng. Thủ tướng cũng phân tích cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia ngày càng nhiều các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, nhất là các hiệp định tự do thương mại xuyên quốc gia.... 

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn bởi nền kinh tế của hai nước có nhiều lợi thế để bổ sung cho nhau cùng phát triển, Thủ tướng cũng nêu rõ tiến trình cải cách và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư New Zealand.

Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào những lĩnh vực New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp, khai khoáng, viễn thông, giáo dục đào tạo và phát triển kết cấu hạ tầng, năng lượng. Hoan nghênh các bộ, ngành New Zealand cùng các doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp New Zealand tăng cường hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là chuyển giao công nghệ, chế biến nông sản, phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh nông sản trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Cũng tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ ngành Việt Nam đã lắng nghe và trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư New Zealand, nhất là liên quan đến cấp phép đầu tư, cơ chế  khuyến khích tạo sự phát triển đều giữa các vùng miền…

Liên quan đến thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định: Chính phủ Việt Nam đang tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường hiệu quả của khâu thực thi, nỗ lực giảm mạnh thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, phấn đấu ngay trong năm 2015 các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6 và tối thiểu đạt mức trung bình của các nước ASEAN-4 trong năm 2016.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của New Zealand./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố chung Việt Nam- New Zealand
Tuyên bố chung Việt Nam- New Zealand

VOV.VN - Tuyên bố nêu rõ: Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của 5 lĩnh vực hợp tác chiến lược được xác định trong Chương trình hành động 2013-2016

Tuyên bố chung Việt Nam- New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam- New Zealand

VOV.VN - Tuyên bố nêu rõ: Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của 5 lĩnh vực hợp tác chiến lược được xác định trong Chương trình hành động 2013-2016

Việt Nam- New Zealand hợp tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược
Việt Nam- New Zealand hợp tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược

VOV.VN - Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chính sách, ủng hộ lẫn nhau nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu

Việt Nam- New Zealand hợp tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược

Việt Nam- New Zealand hợp tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược

VOV.VN - Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chính sách, ủng hộ lẫn nhau nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu

Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand
Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand

VOV.VN -Tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Toàn quyền New Zealand 

Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand

Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand

VOV.VN -Tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Toàn quyền New Zealand