Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với các Đối tác

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23, chiều nay tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tham dự các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các Đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc lần thứ 16.

Lãnh đạo các nước đối tác đều khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác và ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và đóng vai trò chủ đạo trong cấu trúc khu vực; đồng thời cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ASEAN nhằm ứng phó với các thách thức đang đặt ra. Các nhà lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo các quốc gia đối tác của ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982.

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 16 diễn ra vào thời điểm hai bên kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh giá cao quan hệ và hợp tác giữa hai bên đã không ngừng phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu, nhất là kết quả triển khai Kế hoạch hành động 2011-2015. Hai bên cam kết nỗ lực sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Dịch vụ và Đầu tư, tạo tiền đề xây dựng Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao hỗ trợ của Nhật bản trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó có việc Nhật Bản cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN và Sáng kiến Liên Kết ASEAN, gia hạn Quỹ Liên kết ASEAN-Nhật Bản tới ngày 31/12/2013 cũng như Nhật Bản ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Hai bên cam kết sẽ phối hợp tổ chức thành công Cấp cao Kỷ niệm 40 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản diễn ra vào cuối năm nay tại Tokyo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến trọng tâm ưu tiên đầu tiên giữa ASEAN và Nhật Bản, đó là tăng cường liên kết kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, đẩy mạnh hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực và hợp tác tiểu vùng Mekong.

Cùng với hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi các dòng thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Nhật Bản vào năm 2022, Thủ tướng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh kết nối khu vực, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân và thu hẹp khoảng cách phát triển; tăng cường phối hợp đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu như chống khủng bố, quản lý thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh và an toàn hàng hải, trong đó có vấn đề Biển Hoa Đông.

ASEAN và Nhật Bản cần ủng hộ mạnh mẽ việc ASEAN và Trung Quốc tiếp tục đối thoại, tham vấn và xây dựng lòng tin, triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, đi đôi với việc đàm phán chính thức và thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử COC.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 16: Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2011-2015 thực hiện Tuyên bố Đối tác Chiến lược ASEAN-Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, đầu tư, du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 150 tỷ USD vào năm 2015, cũng như các lĩnh vực khác như  kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Park Geun-Hye cùng các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tổ chức Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước và đặc biệt là hợp tác chính trị an ninh bao gồm an ninh hàng hải, an ninh phi truyền thống, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng Hợp tác Toàn diện Mekong - Hàn Quốc trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam vinh dự tổ chức  Diễn đàn Kinh doanh Mekong - Hàn Quốc lần thứ hai năm 2014 - năm được chọn là Năm giao lưu Mekong - Hàn Quốc và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của Hàn Quốc trong triển khai hoạt động này.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 cũng là Cấp cao kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được trong 10 năm qua, nhất là trong lĩnh vực thương mại với kim ngạch thương mại hai bên đã tăng gấp 7 lần, đạt 400 tỷ USD năm 2012, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc tổ chức thành công các hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác chiến lược; đề nghị cần tiếp tục nỗ lực triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2011-2015, chú trọng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, kết nối; mở rộng quy mô hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh năng lượng và lương thực, khoa học và công nghệ, giao thông, giáo dục, y tế… đồng thời thực hiện hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 500 tỷ USD vào năm 2015.

ASEAN và Trung Quốc cũng khẳng định tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trong Tuyên bố DOC và Tuyên bố Cấp cao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC, nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và Biển Đông. Hội nghị hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc khởi động tham vấn chính thức ở cấp quan chức cấp cao (SOM) về Bộ quy tắc COC vào tháng 9/2013 tại Trung Quốc và khẳng định hai bên cần thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực hướng tới Bộ Quy tắc COC.

Nhấn mạnh tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: ASEAN coi trọng và cho rằng việc sớm xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông mang tính tổng thể và ràng buộc sẽ đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tốt hơn hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực. Trong thời gian tới, cùng với thực hiện tốt DOC, ASEAN và Trung Quốc cần phải tiếp tục nỗ lực và dành quyết tâm chính trị, đi vào đàm phán chính thức và thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc COC.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chia sẻ một số định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN-Trung Quốc liên quan đến đẩy mạnh hợp tác kết nối về hạ tầng cơ sở; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trên cơ sở phát huy tối đa vai trò và hiệu quả của các cơ chế hiện có cũng như hai bên cần tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống như quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực và đặc biệt quan trọng là vấn đề quản lý tốt, và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước…

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16, Trung Quốc đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác với ASEAN. Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN-Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN- Hoa Kỳ lần thứ 1.

Tối 9/10, Quốc vương và Hoàng hậu Brunei mở tiệc Gala chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị Cấp cao liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh
Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận các biện pháp thúc đẩy lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh

Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận các biện pháp thúc đẩy lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng tới  Brunei bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN
Thủ tướng tới Brunei bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN -Sáng nay (9/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 23.

Thủ tướng tới  Brunei bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng tới Brunei bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN -Sáng nay (9/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 23.

ASEAN tăng cường phòng chống ma túy
ASEAN tăng cường phòng chống ma túy

VOV.VN - Việc tăng cường phòng chống ma túy nhằm hướng tới một cộng đồng ASEAN không ma túy vào năm 2015.

ASEAN tăng cường phòng chống ma túy

ASEAN tăng cường phòng chống ma túy

VOV.VN - Việc tăng cường phòng chống ma túy nhằm hướng tới một cộng đồng ASEAN không ma túy vào năm 2015.

Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN -Hội nghị được tổ chức tại Thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam từ ngày 8 – 10/10/2013

Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN -Hội nghị được tổ chức tại Thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam từ ngày 8 – 10/10/2013

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 23
Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 23

VOV.VN -Hội nghị nhấn mạnh việc xây dựng một Tầm nhìn mang tính chiến lược, đưa ASEAN tiếp tục phát triển.

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 23

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 23

VOV.VN -Hội nghị nhấn mạnh việc xây dựng một Tầm nhìn mang tính chiến lược, đưa ASEAN tiếp tục phát triển.

“ASEAN-trọng tâm kiến trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương"
“ASEAN-trọng tâm kiến trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương"

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 23 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức tại Brunei từ 9-10/10.

“ASEAN-trọng tâm kiến trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương"

“ASEAN-trọng tâm kiến trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương"

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 23 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức tại Brunei từ 9-10/10.

Mỹ coi ASEAN là trung tâm của châu Á – Thái Bình Dương
Mỹ coi ASEAN là trung tâm của châu Á – Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương luôn là ưu tiên của Tổng thống Barack Obama.

Mỹ coi ASEAN là trung tâm của châu Á – Thái Bình Dương

Mỹ coi ASEAN là trung tâm của châu Á – Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương luôn là ưu tiên của Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 23
Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 23

VOV.VN-VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23.

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 23

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 23

VOV.VN-VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23.