Diễn tập cứu hộ, chữa cháy tại Hầm Hải Vân 2 chuẩn bị đưa vào sử dụng

VOV.VN - Chiều nay (30/12), CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế diễn tập phòng cháy chữa cháy (cấp độ 3D) trong hầm đường bộ Hải Vân 2 nhằm chuẩn bị đưa vào sử dụng vào tháng 1 tới.

Qua màn hình giám sát camera và thiết bị cảm ứng giao thông, Trung tâm Điều hành hầm Hải Vân phát hiện xe tải chở dầu đang di chuyển theo hướng Bắc- Nam với tốc độ 60km/h thì bị nổ lốp, mất lái, tông vào thành hầm và bị lật. Cùng lúc này, một xe khách chạy cùng chiều phía sau xe tải do không giữ được khoảng cách đã tông vào xe tải.

Thùng dầu của xe tải va đập mạnh và bị vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài, gây cháy, lan đến xe khách rồi nhiều xe khác, sinh nhiều khói và tỏa nhiệt cao, nhiều người bị thương. Giao thông trong hầm bị tắc nghẽn, kéo dài. Trung tâm Điều hành đã triển khai lực lượng và phương tiện tại chỗ tiếp cận hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Sau đó, thành phố Đà Nẵng tăng cường phương tiện và lực lượng chữa cháy đến phối hợp dập lửa.

Sau gần 2 năm thi công, hầm đường bộ Hải Vân 2 đã hoàn thành và được Hội đồng nhà nước nghiệm thu, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 1 năm tới. Hầm đường bộ Hải Vân 2 đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho hầm Hải Vân hiện tại.

Ông Võ Ngọc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, đây là đợt diễn tập đầu tiên trong hầm đường bộ Hải Vân 2 nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố cháy, nổ trước khi đưa vào sử dụng.

“Trong công tác vận hành, chúng tôi rất chú trọng vấn đề cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy. Diễn tập lần này nêu cao vai trò lực lượng phòng cháy tại chỗ, đồng thời kiểm tra các thiết bị định kỳ, khi có sự cố xảy ra có thể đáp ứng công tác cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, trong thời gian thi công hầm, chúng tôi bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở giữa hầm khi có sự cố xảy ra thì kịp thời giải tỏa ùn tắc, đặc biệt là khi có tai nạn xảy ra”, ông Võ Ngọc Trung nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sớm đưa hầm Hải Vân 2 vào khai thác, giảm tải cho Hải Vân 1 dịp Tết
Sớm đưa hầm Hải Vân 2 vào khai thác, giảm tải cho Hải Vân 1 dịp Tết

VOV.VN - Bộ GTVT kiến nghị, sớm tháo gỡ khó khăn, sớm đưa công trình mở rộng hầm Hải Vân vào khai thác sử dụng, giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông trong khi hầm Hải Vân 1 đang quá tải.

Sớm đưa hầm Hải Vân 2 vào khai thác, giảm tải cho Hải Vân 1 dịp Tết

Sớm đưa hầm Hải Vân 2 vào khai thác, giảm tải cho Hải Vân 1 dịp Tết

VOV.VN - Bộ GTVT kiến nghị, sớm tháo gỡ khó khăn, sớm đưa công trình mở rộng hầm Hải Vân vào khai thác sử dụng, giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông trong khi hầm Hải Vân 1 đang quá tải.

Các vết nứt chằng chịt ở vỏ hầm đường bộ Hải Vân vẫn chưa được xử lý
Các vết nứt chằng chịt ở vỏ hầm đường bộ Hải Vân vẫn chưa được xử lý

VOV.VN - Các vết nứt chằng chịt trên vỏ hầm đường bộ Hải Vân xuất hiện và tồn tại gây lo ngại cho người tham gia giao thông.

Các vết nứt chằng chịt ở vỏ hầm đường bộ Hải Vân vẫn chưa được xử lý

Các vết nứt chằng chịt ở vỏ hầm đường bộ Hải Vân vẫn chưa được xử lý

VOV.VN - Các vết nứt chằng chịt trên vỏ hầm đường bộ Hải Vân xuất hiện và tồn tại gây lo ngại cho người tham gia giao thông.

Ùn tắc giao thông trên hầm Hải Vân do tai nạn giao thông
Ùn tắc giao thông trên hầm Hải Vân do tai nạn giao thông

VOV.VN - Tại hiện trường, xe đầu kéo 43C-066.60 lưu thông theo hướng Bắc-Nam khi đến địa điểm vừa nêu thì bị mất thắng, lao sang làn đường ngược lại. 

Ùn tắc giao thông trên hầm Hải Vân do tai nạn giao thông

Ùn tắc giao thông trên hầm Hải Vân do tai nạn giao thông

VOV.VN - Tại hiện trường, xe đầu kéo 43C-066.60 lưu thông theo hướng Bắc-Nam khi đến địa điểm vừa nêu thì bị mất thắng, lao sang làn đường ngược lại.