Thủ tướng gặp mặt 100 cựu chiến binh và thanh niên xung phong

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 

Trong không khí tưng bừng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), chiều 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt 100 đồng chí đại diện cho hàng triệu cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao, vận động cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có gần 3 triệu hội viên, sinh hoạt ở hơn 16.000 tổ chức cơ sở hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các cựu chiến binh và thanh niên xung phong. Ảnh: VGP
Tuy mới ra đời được hơn 10 năm, nhưng Hội Cựu Thanh niên xung phong cũng đã có sự trưởng thành về mọi mặt, thu hút gần 400.000 cựu thanh niên xung phong tham gia.

Lực lượng cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong luôn là những tấm gương sáng về mọi mặt.

Dù ở trận tuyến nào, cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong đều nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 30/4 lần này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu thanh niên xung phong đã có nhiều hoạt động thiết thực, thi đua, lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Hai hội đều đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác chính sách đối với người có công, thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà các thương bình, gia đình liệt sỹ

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi các cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, cùng ôn lại những ký ức lịch sử của đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng cho biết 40 năm đã trôi qua, bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công cuộc đổi mới đã đạt được rất nhiều thành tựu vẻ vang.

Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cựu chiến binh và thanh niên xung phong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ…những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công lao của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã chiến đấu anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời quan tâm, có các chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước để chăm lo các đối tượng chính sách, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Thủ tướng nêu rõ: “Đảng, Nhà nước ta không chỉ ghi nhớ, biết ơn mà luôn luôn quan tâm, có những chính sách phù hợp với điều kiện của kinh tế xã hội đất nước để chăm lo đối với những người có công với nước, đối với những lão thành cách mạng, đối với gia đình thương binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, đối với các đồng chí là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong. Ví dụ như hiện nay, Đảng, Chính phủ đang chủ trương phải rà soát lại trong 2 năm, rà soát lại toàn bộ việc thực hiện chính sách đối với những người có công với nước. Trong đó có cựu chiến binh của chúng ta, có lực lượng thanh niên xung phong của chúng ta, giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong cùng phối hợp để rà soát. Mà mục tiêu của rà soát chính sách này là xem chính sách nào phù hợp thì tiếp tục phát huy, chính sách nào chưa được thực hiện tốt thì phải được thực hiện tốt và cần thiết phải đề xuất bổ sung thêm những chính sách cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới, với khả năng mới của đất nước”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao và hoan nghênh hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong đã góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước; mong muốn các đồng chí nêu gương sáng giáo dục thế hệ trẻ, tiếp tục cống hiến theo khả năng của mình đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước tiếp tục tiến lên, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN 26
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN 26
Thủ tướng làm việc với Hội Nông dân Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị nông dân phải có sự liên kết, hợp tác phù hợp để hỗ trợ cho hình thức kinh tế hộ có hiệu quả cao hơn.

Thủ tướng làm việc với Hội Nông dân Việt Nam

Thủ tướng làm việc với Hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị nông dân phải có sự liên kết, hợp tác phù hợp để hỗ trợ cho hình thức kinh tế hộ có hiệu quả cao hơn.

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam
Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động được gặp mặt các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam.

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động được gặp mặt các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục cập nhật hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng trong 11 lĩnh vực phải sát với thực tế...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục cập nhật hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng trong 11 lĩnh vực phải sát với thực tế...