Lương 7 triệu hết đời công nhân cũng khó mua được nhà ở xã hội

VOV.VN - Ngày 5/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động trên địa bàn quận Bình Tân. Vấn đề được công nhân, người lao động quan tâm đó là vấn đề sửa đổi Luật nhà ở.

Theo chị Lê Thị Mỹ Kha, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Lạc Tỷ, quận Bình Tân, hơn 2.500 công nhân của công ty đều mong muốn được sở hữu một căn nhà. Anh chị em công nhân rất chờ đợi được tạo điều kiện tối đa, tiếp cận gần hơn với gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ mua nhà ở xã hội.

Góp ý cho Dự thảo Luật nhà ở sửa đổi, bổ sung, chị Kha đề nghị bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể, đó là người lao động đang làm việc tại các hộ kinh doanh cá thể. Bởi, dự thảo Luật đưa ra đang quy định là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ở bên trong và bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. 

“Nên có cái cơ chế, chính sách đặc thù cho công nhân lao động, nhất là cơ chế về nhà ở hoặc là chúng ta sẽ có bổ sung thêm các hình thức khen thưởng như là tặng nhà hoặc là hỗ trợ thêm cái tiền thuê nhà có thời hạn đối với các anh chị em công nhân có sáng kiến cải tiến hoặc là đạt những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất tại doanh nghiệp của mình”, chị Kha nói.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cho biết, trên địa bàn quận có hơn 318.000 công nhân lao động, trong đó 70% là người từ các tỉnh, thành khác đến làm việc. Đa số họ đang tạm trú tại các khu trọ do người dân xây cất lên.

Thu nhập bình quân của công nhân lao động trên địa bàn Bình Tân là khoảng 7 triệu đồng/tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, nhà trọ, nếu không gửi về cho gia đình thì mỗi tháng công nhân dư được 2 triệu đồng. Vì vậy, ông Hải cho rằng, công nhân muốn đủ khoảng 1 tỷ đồng mua được 1 căn nhà thì phải tích lũy mất 50 năm. Chính bởi vậy, vấn đề sửa đổi Luật Nhà ở rất được công nhân quan tâm, chờ đợi.

Cũng theo ông Hải, về việc xây dựng dự thảo Luật nhà ở, trong đó, Ban soạn thảo đã có nội dung ưu tiên các khu công nghiệp tập trung đông công nhân. Tuy nhiên, quận có 2 khu công nghiệp là Tân Tạo và Vĩnh Lộc Bình Tân, đều có số công nhân ít hơn công nhân ở Công ty TNHH PouYuen. Do đó việc sửa luật cần linh hoạt, để công nhân lao động làm việc ở ngoài khu công nghiệp cũng được hưởng được chính sách này.

“Rất mong đại biểu Quốc hội có ý kiến với Chính phủ làm sao để cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân ngoại tỉnh được tiếp cận vay vốn ưu đãi và mua nhà ở xã hội. Thiết kế luật làm sao mà để cho công nhân lao động đang làm việc trong khu công nghiệp hoặc là bên ngoài khu công nghiệp đều có sự công bằng trong tiếp cận nhà lưu trú và nhà ở xã hội”, ông Nguyễn Văn Hải đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không
Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không

VOV.VN - Điểm tên các dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không, gây tốn kém không nhỏ cho xã hội.

Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không

Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không

VOV.VN - Điểm tên các dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không, gây tốn kém không nhỏ cho xã hội.

Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030
Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

VOV.VN - Hôm nay (3/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 338, phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2031-2030. Nếu đề án thực hiện đúng kế hoạch, sẽ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị.

Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

VOV.VN - Hôm nay (3/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 338, phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2031-2030. Nếu đề án thực hiện đúng kế hoạch, sẽ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị.

Tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030
Tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030

VOV.VN - Sáng nay (28/3), Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo "Đột phá phát triển nhà ở xã hội". Hội thảo đã tổng hợp những hiến kế sát sườn, mang tính đột phá trong phát triển nhà ở xã hội nhằm đạt được mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 của Bộ Xây dựng.

Tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030

Tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030

VOV.VN - Sáng nay (28/3), Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo "Đột phá phát triển nhà ở xã hội". Hội thảo đã tổng hợp những hiến kế sát sườn, mang tính đột phá trong phát triển nhà ở xã hội nhằm đạt được mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 của Bộ Xây dựng.