Thủ tướng: Không được nói thiếu tiền, thuốc men và cơ chế phòng chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh điều này khi yêu cầu các bộ, ngành phải tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các địa phương theo tinh thần "3 không".

Thần tốc và mạnh mẽ hơn nữa

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhấn mạnh, về tổng thể, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình, nhưng cục bộ có một số địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, dịch diễn biến phức tạp hơn như ở Bắc Ninh, Bắc Giang và một phần Hà Nội. Biến chủng virus lần này nguy hiểm phức tạp và khó kiểm soát hơn. Xuất hiện việc lây nhiễm từ cộng đồng sang khu công nghiệp (KCN) và ngược lại, xuất hiện lây nhiễm từ hoạt động đông người, hoạt động tôn giáo.

Về nguyên nhân có khách quan và chủ quan, nhưng chủ quan là chính. Một bộ phận người dân, một số địa phương, cơ quan, đơn vị khi chưa dịch thì lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch nên không nắm chắc, không đánh giá đúng tình hình, không đưa ra các biện pháp phù hợp

Về nhiệm vụ giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, Thủ tướng cho rằng vừa qua bám sát tình hình, đưa ra giải pháp khả thi và tổ chức thực hiện khá toàn diện, tích cực. Việc huy động các nguồn lực con người, vật chất, vaccine... đã được thực hiện, làm bài bản, hiệu quả; tích cực tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, vướng mắc của các bộ, ngành. Phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, lấy tấn công làm trọng tâm. Kết quả chung góp phần rất quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đề cập bài học kinh nghiệm, Thủ tướng lưu ý phải nắm chắc tình hình, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo đúng hướng, quyết liệt, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu tổ chức nghiêm túc thực hiện các quy định, có vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tế cụ thể; Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; Tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương mọi lực lượng tuyến đầu như quân đội, công an, y tế, các lực lượng chức năng, cùng nhân dân, các địa phương trọng điểm trong phòng, chống dịch dịch hiệu quả. 

Thời gian tới, việc thực hiện mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ tính mạng của người dân vẫn là trên hết, nhất là kiềm chế, đẩy lùi, kiểm soát, dập tắt dịch bệnh, nhất là tại các địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ chí Minh, các khu công nghiệp. Tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an ninh an dân an toàn.  Cùng với đó tổ chức kết thúc tốt năm học 2020-2021.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là xây dựng tinh thần "chống dịch như chống giặc". Lúc này phải tổng tiến công toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, tập trung cao hơn nữa, trọng tâm, trọng điểm, khoanh vùng dập dịch, ổn định tình hình nhanh hơn nữa.

"Chúng ta phải tiếp tục nắm chắc dự báo tốt tình hình, kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, nhưng phải bằng tấn công là chính. Phòng ngừa cơ bản, chiến lược, lâu dài, còn tấn công là đột phá phải làm ngay. Không lơ là chủ quan mất cảnh giác khi chưa có dịch, nhưng ngược lại không lo sợ hốt hoảng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh khi có dịch dẫn đến các quyết định không phù hợp, kém hiệu quả" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy những kết quả, thành quả đạt được trong các đợt dịch trước, những kết quả bước đầu của đợt này để đẩy mạnh, vận dụng tốt hơn nữa trên cơ sở bán sứt thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo, chủ động, hiệu quả. Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch. Tổ chức thực hiện phải hiệu quả, quyết liệt. 

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân nhất là người đứng đầu phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tất cả vì nhân dân, trên cơ sở chức năng, các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, vận dụng sáng tạo, hiệu quả, linh hoạt trong phòng chống dịch .

Song song là siết chặt kỷ luật kỷ cương, khuyến khích sáng tạo trong phòng, chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường phân quyền, dễ theo dõi, dễ kiểm tra, dễ đánh giá. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung cách làm hay, hiệu quả. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân, tinh thần người dân cùng làm, cùng bàn bạc, cùng thụ hưởng thành quả chống dịch. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong những lúc khó khăn, phức tạp này, phải lấy khó khăn thách thức làm động lực để phấn đấu vươn lên, khẳng định ý chí dân tộc, “biến không thành có, biến việc khó thành việc dễ” trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tránh những lúc khuynh hướng lúc khó khăn thì đổ lỗi, mất đoàn kết. Xử lý nghiêm những tư tưởng, biểu hiện, hành động lợi dụng dịch gây xuyên tạc, hoang mang, dao động, mất an toàn, ổn định xã hội. Phải phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh, phải bám sát tình hình, nhanh chóng kịp thời, đưa ra các quyết định, phương hướng, giải pháp cụ thể; chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân về các quyết định của mình.

Thủ tướng nêu rõ, trước mắt cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chung lĩnh vực này; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình theo dõi chỉ đạo chung ở TP Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo khôi phục sản xuất, kinh doanh hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang là địa bàn công nghiệp. Ở Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo. Các cơ quan đơn vị phải phân công công việc rõ ràng chặt chẽ, hiệu quả. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không để bị động, lúng túng.

Tiếp cận mọi khả năng để có vaccine

“Các bộ ngành phải kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương với phương châm “3 không”: Không nói thiếu tiền; không nói thiếu nhân lực, thuốc men, vật tư y tế sinh phẩm, trang thiết bị, cơ sở vật chất; không nói thiếu các cơ chế, chính sách cho phòng chống dịch. Nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo Chính phủ” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu, phải phòng chống từ xa, từ sớm trước khi dịch bùng phát với thông điệp 5 K + vaccine; ứng dụng các biện pháp công nghệ hiện đại trong truy vết, kiểm soát an toàn, đấu tranh với các phần tử không chấp hành...; phòng ngừa sớm, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình. Kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh và cư trú trái phép.

Về thực hiện chiến lược vaccine, Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp cận mọi khả năng để có vaccine: “Cả thế giới hiện nay đều cần vaccine thì sẽ khó khăn cho chúng ta tiếp cận nguồn vaccine nhưng không vì thế mà bó tay. Phải tìm mọi cách, phải tích cực sản xuất trong nước, tìm kiếm công nghệ. Tuyên truyền về tổ chức tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên về các lực lượng, địa bàn trọng điểm. Giải thích rõ để nhân dân tiêm vaccine vì đây là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phòng, chống dịch, nhất là mua vaccine. Thủ tướng kêu gọi mọi cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, người dân đóng góp tiền của, trí tuệ, cách làm để mua vaccine; tiếp tục xây dựng Quỹ vaccine phòng Covid-19”.

Thủ tướng đề nghị Ban quản lý các KCN, chủ doanh nghiệp phải tập trung bảo vệ sức khoẻ người dân, công nhân với tinh thần hài hoà lợi ích. Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần giao trách nhiệm cho các chủ doanh nghiệp, quản lý các KCN, Khu kinh tế có trách nhiệm. Bộ Y tế huy động nguồn nhân lực từ các trường y hiện đang nghỉ hè vào công cuộc chống dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp uỷ, chính quyền các cấp với sự sáng tạo của người dân. Các bộ, ngành, địa phương phải làm nhanh, khẩn trương, hiệu quả. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng mạnh mẽ, với sự ủng hộ của toàn dân, chúng ta sẽ thực hiện thành công công cuộc phòng, chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ: Phát hiện chủng virus mới, chống dịch phải thần tốc hơn
Thủ tướng Chính phủ: Phát hiện chủng virus mới, chống dịch phải thần tốc hơn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình dịch phức tạp hơn đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ: Phát hiện chủng virus mới, chống dịch phải thần tốc hơn

Thủ tướng Chính phủ: Phát hiện chủng virus mới, chống dịch phải thần tốc hơn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình dịch phức tạp hơn đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng chỉ đạo thần tốc xét nghiệm Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh
Thủ tướng chỉ đạo thần tốc xét nghiệm Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường năng lực, huy động tối đa các nguồn lực để xét nghiệm, tập trung xét nghiệm nhanh, thần tốc sàng lọc các trường hợp nghi mắc bệnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh. 

Thủ tướng chỉ đạo thần tốc xét nghiệm Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Thủ tướng chỉ đạo thần tốc xét nghiệm Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường năng lực, huy động tối đa các nguồn lực để xét nghiệm, tập trung xét nghiệm nhanh, thần tốc sàng lọc các trường hợp nghi mắc bệnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh. 

Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước
Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 12h ngày 29/5, Việt Nam có thêm 56 ca mắc mới, trong đó có 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 49 ca ghi nhận trong nước.

Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 12h ngày 29/5, Việt Nam có thêm 56 ca mắc mới, trong đó có 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 49 ca ghi nhận trong nước.