Thủ tướng kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra các cơ sở cách ly tuyến xã phường dành cho F0 và F1 tại Thủ Đức, TP.HCM. 

Thủ tướng đã đến thăm điểm an sinh xã hội khẩn cấp đặt tại Nhà văn hóa phường Cát Lái. Theo ông Nguyễn Minh Điền - Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái, địa phương có 47 tổ dân phố, hơn 6.000 hộ gia đình. Phường tăng cường hơn 400 người phục vụ đảm bảo nhu yếu phẩm, đi chợ hộ. Các hộ cận nghèo đã được hỗ trợ 3 lần, mỗi lần 1,5 triệu đồng. Phường Cát Lái hiện còn 2 “vùng đỏ”.

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình địa phương qua mấy ngày xét nghiệm đại trà, ông Nguyễn Minh Điền - Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái cho biết: “Việc xét nghiệm cho thấy rất hiệu quả, kịp thời đưa F0 ra khỏi cộng đồng để tránh lây lan. Qua 5 ngày thực hiện, phường phát hiện 82 F0, tiến hành truy vết, xét nghiệm tầm soát các trường F1, và sau khi xét nghiệm lần rồi tiếp tục trong 3 ngày, 4 ngày sẽ tiếp tục quay xét nghiệm lần nữa đối với các khu đỏ và vùng cam. Sau khi xét nghiệm xong tiêm vaccine cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên, những trường hợp nào mà không có điều kiện cho tổ chức tiêm lưu động đến tận nhà”.

Ông Nguyễn Minh Điền cũng cho biết, từ 23/8, tình hình đi vào ổn định. Phường có 3 tổ phản ứng nhanh, mỗi tổ có 12 người, trực 24/24. 98% người dân trong phường được tiêm vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian Thành phố thực hiệm giãn cách phải tranh thủ thời gian vàng để xét nghiệm sàng lọc F0, bên cạnh đó phải đảm bảo an sinh xã hội. Người dân phải được tiếp cận y tế sớm nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải thành lập ngay trung tâm chỉ huy, trạm y tế lưu động, không chỉ bệnh Covid-19 mà còn bệnh khác nữa.

Thứ hai là phải xét nghiệm diện rộng, xét nghiệm trước cho những người có nguy cơ cao như người trên 50 tuổi để phát hiện, sàng lọc F0. Tiếp cận ngay để phân loại, có phương án điều trị F0 cho phù hợp.

Thứ ba là phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chỗ nào đảm bảo an toàn thì duy trì phát triển kinh tế xã hội, tăng cường giám sát, kiểm tra nắm bắt tình hình tư tưởng, vận động nhân dân thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi thứ 2.

Thủ tướng kiểm tra túi an sinh gồm lương thực thực phẩm, thuốc sẽ phát cho người dân 3 ngày 1 lần; yêu cầu phường chuẩn bị cho người dân không chỉ 1 tuần mà dài hơn để đảm bảo nhu cầu thiết yếu khi thực cách ly.

Nói chuyện với lực lượng quân y và chốt kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng vũ trang được tăng cường cần vận động, động viên nhân dân. Bộ đội vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Vừa phục vụ nhân dân, vừa vận động nhân dân, động viên kêu gọi giúp đỡ nhân dân, không để người dân bức xúc, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của nhân dân, kêu gọi nhân dân tham gia chống dịch. Thủ tướng nhấn mạnh "đánh địch phải bám sát trận địa".

Thủ tướng đã đến kiểm tra khu cách ly tập trung F0 tại điểm Trường tiểu học Mỹ Thủy, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Địa phương này cho biết hiện tại đây đang có 84 người đang cách ly. Những ca nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên.

Thủ tướng yêu cầu trên tinh thần xã, phường, thị trấn là pháo đài, các phường đều thành lập sở chỉ huy của phường, chỉ huy xuyên suốt, thống nhất về mọi mặt; Tăng cường tập huấn, nối mạng với tuyến trên để nhận tư vấn về chuyên môn.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã đến kiểm tra tại Khu cách ly Trường mầm non Sơn Ca là điểm cách ly F1 do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn quản lý, phục vụ cho cán bộ, nhân viên của công ty. Hiện ở đây đang cách ly 35 người diện F1. Thủ tướng yêu cầu ngoài việc phục vụ cách ly cho F1 của đơn vị cần mở rộng đối tượng để phục vụ cả người dân. 

Thủ tướng cũng đã đến thăm hỏi người dân về việc có tiếp cận được y tế, đồ ăn uống, nhu yếu phẩm thiết yếu hay không; đồng thời yêu cầu phường phải cung cấp số điện thoại, đáp ứng yêu cầu về y tế và các nhu cầu cần thiết cho người dân.

Tiếp đó, Thủ tướng đã kiểm tra hệ thống cung ứng hàng hóa của các siêu thị CoopMart, Vinmart. Lãnh đạo CoopMart khẳng định, hệ thống có 400 cơ sở trên khắp thành phố, mỗi cơ sở có thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng 10.000 hộ gia đình với lượng hàng dự trữ đầy đủ cho từ 15-21 ngày. CoopMart cũng đang liên tục cung ứng đầy đủ cho chương trình 1 triệu gói an sinh của thành phố, đáp ứng đủ nhu cầu cho khoảng 4 triệu người. Mỗi gói có thể đủ cho 4 người sử dụng trong vòng 3 ngày.

Đại diện các siêu thị Coop Mart và Vinmart đều khẳng định các chuỗi cung ứng hàng hóa vẫn được bảo đảm thông suốt, không thiếu hụt hàng hóa; đang phối hợp với mọi lực lượng như chính quyền địa phương, quân đội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… triển khai đa dạng các hình thức cung ứng hàng hóa cho người dân, đi chợ giúp người dân…

Gặp Thủ tướng tại siêu thị, Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh Nguyễn Thị Thùy Hương cho hay phường có 35 ngàn hộ với khoảng 101.000 dân. Trong hai ngày qua, phường tổ chức đi chợ giúp cho khoảng 2.000 hộ dân với khoảng 8.000 người. Do đó, người dân yên tâm ở nhà.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, toàn bộ 312 xã, phường của Thành phố đều phối hợp với các siêu thị để triển khai công tác này.

Một địa điểm được Thủ tướng tới thăm, kiểm tra là bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại bệnh viện quân dân y miền Đông. Đại tá Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện cho biết bệnh viện hiện đang điều trị 495 bệnh nhân, trong đó có 65 ca nặng, 2 ca nguy kịch, 428 ca còn lại chỉ có triệu chứng nhẹ. Ông khẳng định, việc điều trị bệnh nhân ngay tại xã phường là “rất đúng”, rất quan trọng, phát hiện sớm để hạn chế bệnh nhân nặng, giảm tải cho các tuyến trên. Tuy nhiên, bệnh viện còn thiếu ô xy.

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ tại đây, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần “bộ đội cụ Hồ”, vì nhân dân phục vụ. Ông yêu cầu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo ngay để khắc phục việc thiếu ô xy tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19
Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thành lập 8 tiểu ban. Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thành lập 8 tiểu ban. Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất phân công Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất phân công Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19
Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Ông Phan Văn Mãi cho biết, sẽ huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện mục tiêu giảm các ca tử vong.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Ông Phan Văn Mãi cho biết, sẽ huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện mục tiêu giảm các ca tử vong.