Thủ tướng: Lâm Đồng còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển bứt phá

VOV.VN - Chiều 25/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023, những tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời giải quyết, một số kiến nghị để tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng, có ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lâm Đồng, KTXH của Tỉnh phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 đạt 5,63%; 6 tháng năm 2024 đạt 2,97%. Quy mô GRDP năm 2023 đạt 115.800 tỷ đồng (xếp thứ 45/63); GRDP bình quân đầu người đạt 86,12 triệu đồng/người - cao nhất vùng Tây Nguyên. Du lịch tiếp tục đóng vai trò ngành động lực, tổng lượt khách du lịch năm 2023 đạt 8,65 triệu lượt khách; Đi đầu về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 245 triệu đồng/ha; có 109/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy, đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 3,16%. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh các “điểm nóng”; chú trọng thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, xử lý kịp thời các vi phạm. Công tác xây dựng Đảng tập trung vào củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng đã phân tích kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, thách thức cần quan tâm tháo gỡ, xử lý, giải quyết. Trong đó chỉ rõ, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa thực sự trở thành động lực kinh tế của khu vực Tây Nguyên; chuyển dịch kinh tế còn chậm. Năng lực cạnh tranh giảm sút so với trước. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, tính kết nối chưa cao.

Thủ tướng chỉ rõ, trong giai đoạn tới, Lâm Đồng còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển bứt phá trong đó nhấn mạnh, Lâm Đồng có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, là trung tâm giao thương, đầu mối kết nối 03 vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung; kết nối với các thành phố lớn trong nước và quốc tế qua đường không; với diện tích xếp thứ 7 cả nước, địa hình đa dạng, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa là thế mạnh phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ; tiềm năng phát triển du lịch lớn; có lợi thế phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản, hệ thống giao thông thuận lợi, khá đồng bộ; có nguồn nhân lực khá dồi dào.  

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, Lâm Đồng phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong đó phải bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu xuyên suốt nhưng phải linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, việc nào xong việc đó.

Tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh; hành động quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng yêu cầu, Lâm Đồng thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế dựa trên 05 trụ cột: Nông nghiệp hữu cơ, sinh thái là trọng tâm; Công nghiệp xanh, công nghệ cao, chế biến chế tạo là đột phá; Du lịch, dịch vụ chất lượng cao là mũi nhọn; Thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội, đô thị đồng bộ, hiện đại; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế. Thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống; tạo đột phá vào các động lực tăng trưởng mới.

Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng, các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Thứ hai, Đại đoàn kết thống nhất đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết trong, ngoài, đoàn kết để tăng tốc, để bứt phá, để hiệu quả cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều, hành thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu yêu cầu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra để phát triển tỉnh nhanh và bền vững.

"Tôi đề nghị thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định, các đồng chí phải tổ chức thực hiện cho tốt. Riêng đối với Lâm Đồng tôi nhấn mạnh 3 đột phá: Thứ nhất là phải đột phá về khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và lập nghiệp, nhất là vào lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, đây là hai cái mà các đồng chí có thế mạnh. Đột phá thứ hai là phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, chống biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp giải trí; Thứ ba, dành thời gian nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để huy động mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực từ nhân dân, nguồn lực từ doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là vào hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và hạ tầng chống biến đổi khí hậu", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện hiệu quả Quy hoạch Tỉnh nhất là phát triển 03 tiêu vùng động lực, 05 hành lang kinh tế..., tạo không gian mới, động lực mới cho phát triển; Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư (nhất là FDI và hình thức đối tác công-tư). Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 CTMTQG; tập trung đầu tư các công trình hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng đô thị (thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc...), hạ tầng du lịch, dịch vụ; phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường.

Cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, hình thành chuỗi giá trị. Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng; tăng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, bán tín chỉ các-bon. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo để nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng thương hiệu (chè, cà phê, hoa, trái cây, alumin và sản phẩm nhôm...). Phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn với nhiều loại hình du lịch (sinh thái, tâm linh, văn hóa, lịch sử, khám phá...).

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; có chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Lâm Đồng; chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa; bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, để mọi người dân được hưởng thành quả phát triển, được đón nhận cơ hội và không bị bỏ lại phía sau. Thực hiện giảm nghèo bền vững, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng Lâm Đồng trở thành địa bàn chiến lược, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Chú trọng công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm, ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ các ngành tổ chức giúp đỡ hỗ  trợ Lâm Đồng và các địa phương khác, tinh thần cùng nhau chi sẻ khó khăn vướng mắc, có trách nhiệm với địa phương, coi công việc của địa phương như việc của Bộ mình, nhà mình, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Lâm Đồng phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, với sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”
Thủ tướng dự lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”

VOV.VN - Chiều 25/8, tại thành phố Đà Lạt, trong chương trình công tác tại tỉnh Lâm Đồng Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Thủ tướng dự lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”

Thủ tướng dự lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”

VOV.VN - Chiều 25/8, tại thành phố Đà Lạt, trong chương trình công tác tại tỉnh Lâm Đồng Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lâm Đồng
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lâm Đồng

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, sáng 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thung tại Phường 9, TP Đà Lạt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lâm Đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lâm Đồng

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, sáng 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thung tại Phường 9, TP Đà Lạt.

Thủ tướng: Muốn giữ vững an ninh, trật tự thì người dân phải có cuộc sống ấm no
Thủ tướng: Muốn giữ vững an ninh, trật tự thì người dân phải có cuộc sống ấm no

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, muốn giữ vững an ninh, trật tự thì căn cơ nhất là người dân phải có cuộc sống ấm no; cốt lõi của bảo vệ an ninh, trật tự là đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Thủ tướng: Muốn giữ vững an ninh, trật tự thì người dân phải có cuộc sống ấm no

Thủ tướng: Muốn giữ vững an ninh, trật tự thì người dân phải có cuộc sống ấm no

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, muốn giữ vững an ninh, trật tự thì căn cơ nhất là người dân phải có cuộc sống ấm no; cốt lõi của bảo vệ an ninh, trật tự là đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, không để ai bị bỏ lại phía sau...