Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Chiều 5/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cùng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận.

Theo báo cáo của tỉnh Ninh Thuận, 9 tháng năm 2018, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 10,2% và dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành 15/15 chỉ tiêu đề ra. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo vào những ngành đột phá như: năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch.  

Tuy vậy, Ninh Thuận vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư mất cân đối lớn, kết cấu hạ tầng một số nơi còn yếu kém, chưa đồng bộ; đời sống một bộ phận người dân vùng miền núi, vùng bị hạn hán gặp khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh kiến nghị Thủ tướng cho phép triển khai các công việc liên quan phương án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư phù hợp với vị trí trước đây quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết, tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 115 về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế. Tuy vậy, tỉnh có phát triển được hay không phụ thuộc vào sự năng động, quyết liệt, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ. 

Đánh giá cao một số kết quả mà Ninh Thuận đạt được thời gian qua, Thủ tướng cho rằng, tỉnh còn nhiều mặt khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; thu nhập bình quân đầu người thấp. Một trong những lợi thế của địa phương là năng lượng tái tạo mới được khai thác bước đầu. Thiên tai, hạn hán cục bộ ảnh hưởng đến đời sống người dân. Số lượng doanh nghiệp còn thấp, 200 người dân mới có 1 doanh nghiệp... 

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ninh Thuận cần phấn đấu trở thành tỉnh chủ lực về sản xuất năng lượng tái tạo, phát triển khá về kinh tế biển, phát huy lợi thế về các di sản lịch sử, văn hóa, tâm linh, những đặc sản riêng, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch bền vững.

Tỉnh cũng cần triển khai hiệu quả Nghị quyết 115 của Chính phủ; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu. Giảm hơn nữa tỉ lệ hộ nghèo. Tăng cường quản lý đất rừng, đất công, phát triển mạnh thủy lợi.

Thủ tướng lưu ý, Ninh Thuận chú ý phát triển nguồn nhân lực, quan tâm an sinh xã hội, không để người dân nào thiếu đói, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần đổi mới, nêu gương.

Về các kiến nghị cụ thể của tỉnh, Thủ tướng cơ bản nhất trí và nhấn mạnh tinh thần là phải làm nhanh, làm liên tục nhưng phải chắc chắn; dám nghĩ, dám làm nhưng phải làm đúng nguyên tắc, không làm ẩu, không để xảy ra sai phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ĐHĐ LHQ khóa 73
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ĐHĐ LHQ khóa 73

VOV.VN - Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đánh giá cao vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ĐHĐ LHQ khóa 73

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ĐHĐ LHQ khóa 73

VOV.VN - Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đánh giá cao vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo không được để thiếu giáo viên
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo không được để thiếu giáo viên

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được để thiếu giáo viên, nhất là ở vùng sâu, xa, ảnh hưởng đến việc học hành của học sinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo không được để thiếu giáo viên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo không được để thiếu giáo viên

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được để thiếu giáo viên, nhất là ở vùng sâu, xa, ảnh hưởng đến việc học hành của học sinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Liên hiệp Công đoàn thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam và Công đoàn Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Liên hiệp Công đoàn thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam và Công đoàn Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New York
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New York

VOV.VN -Thủ tướng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán quan tâm, đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của bà con cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New York

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New York

VOV.VN -Thủ tướng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán quan tâm, đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của bà con cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.