Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng

VOV.VN - Tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng một số vấn đề như: Chủ trương xây dựng đường cao tốc ven biển, đoạn từ tỉnh Thanh Hóa qua Ninh Bình, Nam Định, điều chỉnh chủ trương đầu tư bến số 5, bến số 6 tại Cảng container quốc tế Lạch Huyện,...

Sáng nay (19/12), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và những đề xuất, kiến nghị của Thành phố với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ trưởng các bộ: Tài chính; Tư pháp; Xây dựng; Giao thông Vận tải và đại diện các Bộ, ban, ngành.

Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang và lãnh đạo các cơ quan Thành phố Hải Phòng.

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021 đang bước vào những ngày cuối của năm 2021, song tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là khi biến chủng virus Omicron đang lây lan mạnh trên thế giới và có nguy cơ có xâm nhập nội địa.

Do đó, nhiệm vụ hiện nay và thời gian tới vẫn phải vừa phòng, chống dịch hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội; vì phòng, chống dịch có hiệu quả mới có điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội và ngược lại có phát triển kinh tế, xã hội mới có tiềm lực phòng, chống dịch.

Đặc biệt, do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, di chuyển của con người, các hoạt động logistics... trên toàn cầu; trong đó có lưu thông hàng hóa qua cảng biển.

Tại cuộc họp, Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với thành phố Hải phòng về công tác xây dựng Đảng; tình hình tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Đoàn công tác sẽ dành thời gian để đánh giá tình hình, đưa ra mục tiêu, giải pháp phát triển Thành phố Hải Phòng nhanh và bền vững. Trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, trong hạ tầng chiến lược có hạ tầng về giao thông, trong giao thông có hàng hải.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng và tạo lập được sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo thành phố và sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát” và gắn với “dân thụ hưởng”, được nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhờ đó, năm 2021, Thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có 13/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm, trong đó có nhiều chỉ tiêu thuộc top đầu trong cả nước. Có 6/19 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch để ra, nhưng ở mức tăng cao so với năm 2020 và so với các địa phương khác.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 12,38%; chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng trên 19% so với năm 2020, cao hơn kế hoạch năm là tăng 17%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 90.400 tỷ đồng, vượt trên 17% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3,1 tỷ USD, gấp gần 2 lần so với năm 2020, vượt kế hoạch năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 25 tỷ USD, tăng trên 23% so với năm 2020, vượt trên 12% so kế hoạch năm...

Thành phố Hải Phòng kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số nội dung, nhóm nội dung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong đó có một số kiến nghị đáng chú ý như: Chủ trương xây dựng đường cao tốc ven biển, đoạn từ tỉnh Thanh Hóa qua Ninh Bình, Nam Định, kết nối đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội trên địa bàn Hải Phòng và sang Quảng Ninh; về sử dụng chất nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2022 và các năm tiếp theo vào khu vực D2 ngoài biển; điều chỉnh chủ trương đầu tư bến số 5, bến số 6 tại Cảng container quốc tế Lạch Huyện; xây dựng nhà ga T2 giai đoạn 1 và nhà ga hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Bổ sung các dự án điện tại Hải Phòng vào Quy hoạch Điện VIII; cắt giảm tuyến đường sắt nội đô Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hải Phòng đã phát biểu, trao đổi, phân tích, làm rõ các định hướng lớn phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; nhất là về nguyên nhân, giải pháp giải quyết các đề xuất, kiến nghị mà Thành phố đã đưa ra tại cuộc làm việc.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hải Phòng. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo và ý kiến tại cuộc làm việc. Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, quân dân thành phố Hải Phòng và những thành tựu quan trọng đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: “Hạn chế thứ nhất là thành phố Hải Phòng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng đầu tư và những quan tâm của Trung ương. Phát triển văn hóa chưa ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác. Các thủ tục hành chính cải cách quản trị điều hành cũng còn những mặt hạn chế, phát triển dân số chưa tương xứng với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Hải Phòng. Thu ngân sách cao nhưng tỷ trọng thu nội địa vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố".

Thủ tướng cũng chỉ rõ 10 giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trước tiên, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35 của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phải phòng chống dịch thành công để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội; nghiên cứu xây dựng quy hoạch bài bản, có tầm nhìn xa với tư duy đổi mới để nhận diện và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng nhấn mạnh, nghiên cứu xây dựng quy hoạch bài bản, quy hoạch phải có tính chiến lược, có tầm nhìn xa, phải có tư duy đổi mới và phải sát với điều kiện tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của Hải Phòng để phát triển... Quy hoạch phải phát huy tối đa hiệu quả của đất, của rừng, của nước, quy hoạch phải hướng đến hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, hiệu quả, đẳng cấp quốc tế, nhất là về hàng không, hàng hải; chuyển đổi số nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; tiếp tục nghiên cứu, phát triển năng lượng gió ngoài khơi, tập trung cho năng lượng sạch, năng lượng xanh; tiếp tục giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển xứng tầm vai trò, vị trí thành phố lớn giàu truyền thống lịch sử - cách mạng, xứng đáng với mong muốn của nhân dân Hải Phòng và đồng bào cả nước.

Thủ tướng cơ bản đồng tình cao với các kiến nghị của Hải Phòng theo hướng tháo gỡ cơ chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chịu trách nhiệm và chủ động, sáng tạo của Hải Phòng; yêu cầu lựa chọn một số việc khả thi, đủ thời gian, nguồn lực, năng lực, điều kiện để triển khai hiệu quả./.

Cũng trong chuyến công tác tại Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 77 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách và gia đình quân nhân thị trấn Cát Hải, huyện Cát Bà. Chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty Tân Cảng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng thăm gia đình quân nhân Đại tá Bùi Anh Tuấn, thương binh 4/4, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ; nguyên chuyên gia, Trưởng ban vận động quần chúng tại Campuchia.

Thủ tướng thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tiệu, là bố Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều và thăm hỏi, chúc sức khỏe người dân sinh sống trên huyện đảo Cát Hải. Thủ tướng mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện và vận động mọi người chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Vận tải biển vẫn là rẻ nhất và lớn nhất hiện nay
Thủ tướng: Vận tải biển vẫn là rẻ nhất và lớn nhất hiện nay

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 5 vấn đề cần phải thực hiện trong quá trình triển khai dự án tại Cảng Container Quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng), trong đó nhấn mạnh vào xu thế quản lý bằng công nghệ số.

Thủ tướng: Vận tải biển vẫn là rẻ nhất và lớn nhất hiện nay

Thủ tướng: Vận tải biển vẫn là rẻ nhất và lớn nhất hiện nay

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 5 vấn đề cần phải thực hiện trong quá trình triển khai dự án tại Cảng Container Quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng), trong đó nhấn mạnh vào xu thế quản lý bằng công nghệ số.

25 lần tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng chỉ vắng mặt một lần  
25 lần tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng chỉ vắng mặt một lần  

VOV.VN - "Cá nhân tôi chỉ dám vắng một lần. Lần đó, tôi đã có mặt tại địa phương từ tối hôm trước để sáng hôm sau tiếp xúc cử tri. Nhưng trong đêm mưa lũ lớn, đê Hoàng Long ở Ninh Bình có nguy cơ vỡ. 4 giờ sáng, tôi dậy chỉ đạo khẩn".

25 lần tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng chỉ vắng mặt một lần  

25 lần tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng chỉ vắng mặt một lần  

VOV.VN - "Cá nhân tôi chỉ dám vắng một lần. Lần đó, tôi đã có mặt tại địa phương từ tối hôm trước để sáng hôm sau tiếp xúc cử tri. Nhưng trong đêm mưa lũ lớn, đê Hoàng Long ở Ninh Bình có nguy cơ vỡ. 4 giờ sáng, tôi dậy chỉ đạo khẩn".

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với Hải Phòng về tình hình kinh tế - xã hội
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với Hải Phòng về tình hình kinh tế - xã hội

VOV.VN - Chiều 23/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; dự kiến kết quả thực hiện năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với Hải Phòng về tình hình kinh tế - xã hội

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với Hải Phòng về tình hình kinh tế - xã hội

VOV.VN - Chiều 23/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; dự kiến kết quả thực hiện năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.