Thủ tướng mong muốn kiều bào là cầu nối hữu nghị Việt-Thái

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Sáng 19/8, tại Làng hữu nghị Thái-Việt ở bản Mạy (xã Nõn Giạn, huyện Mương, tỉnh Nakhon Phanom), nơi Bác Hồ dừng chân tháng 7/1928 và hiện có hơn 90% dân số là người Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt trên 500 Việt kiều thay mặt cho cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập và kinh doanh trên khắp các tỉnh, thành phố của Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 500 Việt kiều đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Thái Lan
Bản Mạy được thành lập từ những năm đầu của thế kỷ XX do những người Việt từ Hà Tĩnh, Quảng Bình di cư lập nghiệp với 118 hộ, gần 1.000 nhân khẩu, trong đó hơn 90% là người Việt. Làng hữu nghị hiện là nơi sum họp của bà con Việt kiều Nakhon Phanom cũng như Việt kiều cả vùng Đông Bắc Thái Lan.

Thay mặt cộng đồng bà con Việt kiều, ông Cao Văn San, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan phát biểu, bày tỏ vui mừng trước thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong nước thời gian qua, đồng thời cho biết cộng đồng Việt kiều luôn một lòng hướng về quê hương đất nước.

Được thành lập từ năm 2013, Tổng hội Người Việt Nam tại Thái Lan hiện có 25 hội thành viên trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Với phương châm đoàn kết kiều bào, tuân thủ pháp luật Thái Lan, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và đời sống, Tổng hội đã tích cực thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về người Việt Nam ở nước ngoài; làm tốt việc tập hợp, vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và thường xuyên quan tâm đến tình hình chính trị, xã hội trong nước, hướng về quê hương. Cùng với tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, Tổng hội còn đẩy mạnh dạy tiếng Việt trong cộng đồng.  

Thủ tướng trò chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Thái Lan
Xúc động gặp gỡ đông đảo các Hội đoàn người Việt và đông đảo bà con Việt kiều tề tựu về vùng Đông Bắc Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc bà con trong cộng đồng thường xuyên duy trì tình thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Nhiều người trong số đó thành đạt trong kinh doanh và trong công tác chính quyền.

Thủ tướng cũng đã thông tin đến bà con Việt kiều về chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan. Thủ tướng cho biết, trong hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, Ngài Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi ân cần đến bà con cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Nhấn mạnh trong khối ASEAN chỉ có Việt Nam và Thái Lan là Đối tác chiến lược, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất chú trọng phát triển mối quan hệ với Thái Lan, mong muốn bà con Việt kiều là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị: “Việt Nam đang nhập siêu từ Thái Lan tới 5 tỷ USD. Do vậy phải nhờ bà con tại Thái Lan tìm cách đưa hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan để cân bằng. Cũng như một năm khách Thái Lan sang Việt Nam rất ít, chỉ 200.000 người, cho nên những con đường hành lang Đông-Tây, quốc lộ 12 và mở đường hàng không, đường thủy từ Thái Lan sang Việt Nam là cần thiết. Bây giờ một tuần có 40 chuyến bay Việt Nam – Thái Lan nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Chúng ta phải có nhiều hình thức tốt hơn nữa để giao lưu văn hóa, du lịch, thương mại nhiều hơn”.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng cũng thông báo với bà con một số nét về tình hình đất nước, những thành tựu quan trọng đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, quan hệ đối ngoại.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng căn dặn bà con phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lá lành đùm lá rách; duy trì tình đoàn kết, đùm bọc, hỗ trợ và giúp đỡ bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó là chú trọng đầu tư cho con em trong học tập, công tác, đẩy mạnh việc đào tạo tiếng Việt nhất là cho giới trẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, luôn tự hào là người Việt Nam, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nhân dịp này Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc xây dựng, mở rộng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Làng hữu nghị Thái-Việt; biểu dương các hội đoàn và bà con Việt kiều đã bỏ công sức, tiền bạc để xây dựng và bảo trì công trình tưởng niệm đặc biệt có giá trị về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác Hồ tại tỉnh Nakhon Phanom.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng đã tặng Tổng hội Việt kiều toàn Thái 5 suất học bổng Đại học, 700 bộ sách giáo khoa; tặng Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom bức tranh đá quý Bác Hồ và 10.000 USD phục vụ công tác bảo tồn, duy tu.

Thủ tướng cũng trân trọng trao Huy hiệu Hồ Chí Minh và quà cho 15 cán bộ tiêu biểu của tỉnh Nakhon Phanom vì những thành tích trong việc phát triển quan hệ hai nước; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Cao Văn San, Chủ tịch Tổng hội Việt kiều toàn Thái Lan.

Trước khi rời Nakhon Phanom về Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới thăm hỏi, tặng quà tập thể giáo viên và các em học sinh tại Trung tâm Văn hóa Hữu nghị Nakhon Phanom – Hà Nội./.

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng
Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng

VOV.VN - Một hoạt động nổi bật trong ngày thứ 2 thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng là các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với giới đầu tư hàng đầu của nước bạn.

Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng

Nhiều hoạt động tiếp xúc giới đầu tư hàng đầu Thái Lan của Thủ tướng

VOV.VN - Một hoạt động nổi bật trong ngày thứ 2 thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng là các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với giới đầu tư hàng đầu của nước bạn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng gia Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo cấp cao Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm của Hoàng gia Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan
Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm, làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom.

Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

Thủ tướng thăm tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm, làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đặt vấn đề Việt kiều Thái Lan sẽ đóng góp bao nhiêu trong mục tiêu kim ngạch 2 chiều giữa hai nước đạt trên 20 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đặt vấn đề Việt kiều Thái Lan sẽ đóng góp bao nhiêu trong mục tiêu kim ngạch 2 chiều giữa hai nước đạt trên 20 tỷ USD.

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan
Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động tiếp tục tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn trên tinh thần hai bên cùng thắng.

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động tiếp tục tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn trên tinh thần hai bên cùng thắng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

VOV.VN - Trong buổi sáng và trưa nay (18/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

VOV.VN - Trong buổi sáng và trưa nay (18/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng: "Trong ASEAN, chỉ có Thái Lan và Việt Nam ký quan hệ đối tác chiến lược, do đó các cơ quan đại sứ, đại biện, tham tán có trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện chủ trương đã ký".

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng: "Trong ASEAN, chỉ có Thái Lan và Việt Nam ký quan hệ đối tác chiến lược, do đó các cơ quan đại sứ, đại biện, tham tán có trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện chủ trương đã ký".

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan
Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là thời điểm chín muồi để các nhà đầu tư Thái Lan trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam.

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là thời điểm chín muồi để các nhà đầu tư Thái Lan trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam.

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan
Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc