Thủ tướng New Zealand tự tin vào sự phát triển quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 16/11, Thủ tướng New Zealand John Key đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác quan hệ hai nước.

PV: Thưa Thủ tướng, trước hết Thủ tướng có thể thông tin những kết quả nổi bật đã đạt được sau cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và triển vọng hợp tác quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand?

Thủ tướng New Zealand: Cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua đã có kết quả rất tích cực khi đề cập nhiều vấn đề. Việt Nam và New Zealand rất vui mừng vì năm nay đánh dấu 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta hiện nay đang hướng tới quan hệ đối tác chiến lược và hai nước cũng có quan hệ trong khuôn khổ hợp tác giữa New Zealand với ASEAN, đặc biệt khi New Zealand và ASEAN đã ký Hiệp định thương mại tự do.

Thủ tướng New Zealand John Key trả lời phỏng vấn VOV 

Tại Hội nghị cấp cao APEC và Hội nghị cấp cao Đông Á, tôi và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng gặp nhau. Hồi tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tới thăm New Zealand. Có thể nói, chúng ta là những người bạn tốt và mối quan hệ giữa hai nước rất đa dạng trên nhiều diễn đàn. Tôi cho rằng, điều quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam - New Zealand là kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước.

Trong trường hợp của New Zealand, tôi đã thấy nhiều hoa quả, các sản phẩm gỗ New Zealand có mặt ở Việt Nam; và gần đây, tôi nhận thấy sự gia tăng nhanh chóng trong quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục và hàng không. Không chỉ thảo luận về vấn đề kinh tế, chúng tôi còn trao đổi về các vấn đề chính trị, an ninh toàn cầu, vụ khủng bố vừa diễn ra tại Paris và tất nhiên là cả những diễn biến mới ở Biển Đông.

Có thể nói, gốc rễ cho mối quan hệ Việt Nam - New Zealand là mối quan hệ giữa những người dân. Tôi đảm bảo rằng, chúng ta có thể cùng nhau phát triển và có thể tận dụng tối đa cơ hội sẵn có mà Hiệp định thương mại tự do mang lại.

PV: Thưa Thủ tướng, như chúng ta đã biết, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã đạt được sau chặng đường dài đàm phán, trong đó Việt Nam và New Zealand là những thành viên tham gia Hiệp định. Theo Thủ tướng, Hiệp định này sẽ tác động ra sao đến quan hệ thương mại giữa Việt Nam và New Zealand?

Thủ tướng New Zealand: Hiệp định này sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong quan hệ thương mại giữa New Zealand và Việt Nam, khi một phần của Hiệp định là dỡ bỏ hàng rào thuế quan. Trải qua thời gian, Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với New Zealand, hiện nay là TPP và tiến tới là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực sẽ làm cho hàng hóa và dịch vụ của New Zealand thuận lợi hơn khi tiến vào thị trường Việt Nam.

Ông John Key tự tin vào sự phát triển quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Như vậy, ở khía cạnh người tiêu dùng Việt Nam, các bạn sẽ phải trả ít tiền hơn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của New Zealand và điều này sẽ khiến cho hàng hóa New Zealand trở nên hấp dẫn hơn. Đây là một trong những lợi ích mà TPP mang lại. Một điều tôi muốn nói là Hiệp định thương mại tự do không đảm bảo sẽ có nhiều cơ hội làm ăn hơn, tuy nhiên nó lại tập trung nhiều hơn vào việc kết nối cộng đồng các doanh nghiệp. Theo đó, các cơ quan xuất khẩu của New Zealand và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ hơn, nhiều doanh nghiệp của cả 2 nước sẽ cùng bỏ vốn đầu tư vào một doanh nghiệp chung, không chỉ để sản xuất các sản phẩm phục vụ cho thị trường hai nước mà còn có thể xuất khẩu sang thị trường lớn là Trung Quốc.

PV: Thưa Thủ tướng, năm 2015 cũng kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác giữa New Zealand và ASEAN. Thủ tướng đánh giá thế nào về triển vọng phát triển quan hệ New Zealand - ASEAN cũng như quan hệ New Zealand - châu Á trong tương lai?     

Thủ tướng New Zealand: Nếu nhìn vào lịch sử New Zealand thời kỳ chủ nghĩa thực dân đô hộ, vào thời điểm đó, chúng tôi tập trung vào việc bán hàng hóa cho người Anh ở Nam Thái Bình Dương. Từ khi Anh gia nhập thị trường chung châu Âu vào đầu những năm 1970, việc New Zealand tiếp cận các thị trường này bị gián đoạn vì thế chúng tôi phải điều chỉnh nền kinh tế và đi tìm thị trường mới.

Đây là việc mà chúng tôi làm trong vòng 40-50 năm qua. Điều này có nghĩa là Châu Á có sức ảnh hưởng và tác động lớn tới New Zealand. Mà ảnh hưởng đầu tiên đó là khách du lịch. Australia là quốc gia có số khách du lịch đông nhất tới New Zealand, Trung Quốc là quốc gia có nhiều khách du lịch thứ 2 nhưng số lượng khách du lịch từ các nước Châu Á khác đang gia tăng nhanh chóng.

Ngày càng có nhiều hàng hóa New Zealand được bán tại các thị trường Châu Á, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi là quốc gia phát triển duy nhất có Hiệp định thương mại tự do đối với tất cả các phần lãnh thổ của Trung Quốc bao gồm cả Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc lục địa. Chúng tôi xác định New Zealand là một quốc gia Châu Á và điều này cũng làm thay đổi cơ cấu dân số của New Zealand.

Thủ tướng John Key

Trong những năm gần đây, số người gốc Châu Á trong dân số New Zealand tăng lên đáng kể. Với tất cả những điều này, trong bối cảnh Việt Nam phát triển tốt, bên cạnh Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngày càng có nhiều học sinh Việt Nam sang New Zealand học, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại New Zealand. Các bạn phát triển rất nhanh, và tôi cho rằng trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ giàu có hơn, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa và tôi cho rằng, quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển thời gian tới.

PV: Thưa Thủ tướng, nhìn lại chặng đường phát triển những năm qua, Thủ tướng đánh giá vai trò, vị thế cũng như tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và thế giới hiện nay ra sao?

Thủ tướng New Zealand: Tôi nghĩ Việt Nam với dân số 90 triệu người là một đối tác nghiêm túc trên sân chơi quốc tế. Việt Nam là một quốc gia ổn định, phát triển đều trong những năm gần đây với tốc độ tăng trưởng GDP cao tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - đạt khoảng 6,5%-6,6%, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của thế giới. Đồng thời, Việt Nam là một quốc gia tốt khi các bạn đạt được tiến triển trong một số lĩnh vực trong đó có nhân quyền. Từ quan điểm của một đối tác, với lịch sử 40 năm hình thành và phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự tăng cường hơn nữa vào quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

PV: Trân trọng cám ơn Thủ tướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Quốc hội New Zealand luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và luôn mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác giữa hai nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Quốc hội New Zealand luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và luôn mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác giữa hai nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trong đó có New Zealand

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trong đó có New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ Thủ tướng New Zealand
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ Thủ tướng New Zealand

(VOV) - Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ Thủ tướng New Zealand

(VOV) - Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng New Zealand và Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng New Zealand và Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh 2 Thủ tướng sang Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan của ASEAN  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng New Zealand và Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng New Zealand và Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh 2 Thủ tướng sang Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan của ASEAN  

Phó Thủ tướng New Zealand kết thúc thăm Việt Nam
Phó Thủ tướng New Zealand kết thúc thăm Việt Nam

VOV.VN - Trong các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực chính trị, thương mại…

Phó Thủ tướng New Zealand kết thúc thăm Việt Nam

Phó Thủ tướng New Zealand kết thúc thăm Việt Nam

VOV.VN - Trong các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực chính trị, thương mại…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng New Zealand
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Ngay sau lễ đón được tổ chức trọng thể vào sáng 15/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Ngay sau lễ đón được tổ chức trọng thể vào sáng 15/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key đã tiến hành hội đàm.